Căng thẳng trong quan hệ Đức - Thổ Nhĩ Kỳ

Theo Reuters, ngày 3-9, Thủ tướng Đức A. Merkel tuyên bố nên chấm dứt các cuộc đàm phán gia nhập Liên hiệp châu Âu (EU) của Thổ Nhĩ Kỳ, đồng thời cho biết bà sẽ tìm kiếm một lập trường chung của EU về vấn đề này với lãnh đạo các nước khác trong khối.

Phát biểu ý kiến trong buổi tranh luận trên truyền hình với đối thủ tranh cử theo đường lối trung tả là Chủ tịch đảng Dân chủ Xã hội Đức (SPD) M. Schulz, bà A. Merkel nêu rõ: "Thực tế rõ ràng là Thổ Nhĩ Kỳ không nên trở thành thành viên của EU", đồng thời cho biết Đức sẽ tìm cách áp đặt "các hạn chế thật sự về kinh tế" với Thổ Nhĩ Kỳ, cũng như có thể đưa ra cảnh báo du lịch đối với Thổ Nhĩ Kỳ. Trong khi đó, ông M. Schulz khẳng định sẽ ngăn chặn nỗ lực gia nhập EU của Thổ Nhĩ Kỳ nếu ông trở thành Thủ tướng Đức trong cuộc bầu cử tới.

Các tuyên bố cứng rắn kể trên được đưa ra trong bối cảnh căng thẳng ngoại giao giữa Đức và Thổ Nhĩ Kỳ leo thang sau khi Ankara bắt giữ thêm hai công dân Đức "vì lý do chính trị", nâng tổng số công dân Đức bị giam giữ vì lý do trên tại Thổ Nhĩ Kỳ lên 12 người, trong đó có bốn trường hợp mang hai quốc tịch Đức - Thổ Nhĩ Kỳ và hai người là nhà báo nổi tiếng.

Theo Thủ tướng A. Merkel, hầu hết các vụ bắt giữ là "không có cơ sở pháp lý", do đó bà kêu gọi Ankara trả tự do ngay lập tức cho các công dân này.

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/thegioi/item/33985702-cang-thang-trong-quan-he-duc-tho-nhi-ky.html