Căng thẳng Trung Đông tiếp tục gia tăng

Lại có thêm cơ sở dầu khí thuộc đồng minh của Mỹ tại Trung Đông bị tấn công sau khi Washington tăng cường hiện diện quân sự tại khu vực.

Hôm qua, Bộ trưởng Năng lượng Ả Rập Xê Út Khalid al-Falih thông báo 2 trạm bơm dầu nằm trên tuyến đường ống dẫn dầu Đông - Tây của nước này đã bị tấn công và buộc phải tạm ngưng hoạt động để đánh giá thiệt hại, theo Đài Al-Jazeera. Lực lượng vũ trang Houthi, được cho là do Iran hậu thuẫn, tuyên bố đã tiến hành tấn công bằng máy bay không người lái nhằm đáp trả hành động can thiệp của Ả Rập Xê Út tại Yemen.

[VIDEO] Máy bay không người lái tấn công đường ống dẫn dầu của Ả Rập Xê Út

Trước đó, 2 tàu dầu nước này cùng 2 tàu khác của UAE và Na Uy cũng bị tấn công một cách bí ẩn tại khu vực gần eo biển Hormuz hồi cuối tuần rồi. Bộ Ngoại giao UAE gọi đây là hành động tấn công phá hoại trong khi các quan chức Mỹ cáo buộc Iran hoặc đồng minh đứng sau cuộc tấn công. Trong khi đó, Tehran cực lực bác bỏ và chỉ trích Washington dựng chuyện để gây xung đột, theo tờ Time.

Những vụ việc nói trên xảy ra trong bối cảnh căng thẳng giữa Mỹ và Iran ngày càng gia tăng trong thời gian gần đây. Nhà Trắng hơn một tuần qua liên tiếp triển khai nhóm tác chiến tàu sân bay USS Abraham Lincoln, máy bay ném bom B-52, hệ thống phòng thủ tên lửa Patriot cùng tàu đổ bộ đến khu vực. Hôm qua, đến lượt Bộ Ngoại giao Mỹ ra lệnh rút toàn bộ nhân viên “không có vị trí quan trọng” tại Đại sứ quán ở Iraq về nước vì mối đe dọa an ninh nhưng không nêu rõ chi tiết, theo Reuters.

Cùng ngày, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo tuyên bố không muốn chiến tranh với Iran nhưng nếu lợi ích của Mỹ bị tấn công thì nước này “sẽ đáp trả tương xứng”. Về thông tin Lầu Năm Góc đã đệ trình kế hoạch triển khai 120.000 binh sĩ đến Trung Đông để kiềm tỏa Iran, AFP dẫn lời Tổng thống Donald Trump nói ông “hy vọng không phải dùng đến phương án này”.

[VIDEO] Căng thẳng với Iran, Mỹ rút bớt nhân viên khỏi Iraq

Về phần mình, lãnh tụ tối cao Iran Ali Khamenei cũng nhấn mạnh không muốn có chiến tranh. Tuy nhiên, ông nhận định tình hình căng thẳng hiện tại “là một cuộc thi về tinh thần kiên quyết và Mỹ sẽ phải rút lui”. Trong khi đó, Reuters dẫn lời một quan chức cấp cao Iran nói nước này sẵn sàng cho mọi tình huống từ “đối đầu quân sự cho đến ngoại giao” dù thừa nhận bất kỳ xung đột nào cũng gây ra “những hậu quả khôn lường”.

Mỹ, đồng minh không nhất quán về Iran

Người phát ngôn liên quân chống tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) tại Iraq và Syria Christopher Ghika hôm qua cho biết “không có tín hiệu nào chứng tỏ mối đe dọa từ các nhóm vũ trang do Iran hậu thuẫn đang gia tăng tại khu vực”. Tuy nhiên, quân đội Mỹ sau đó ra thông báo nói bình luận của ông Ghika “trái ngược với những mối đe dọa từ lực lượng do Iran ủng hộ mà tình báo Mỹ và đồng minh đã phát hiện”. Theo AFP, thông tin mâu thuẫn này làm dấy lên những câu hỏi về việc Mỹ tăng cường hiện diện quân sự tại khu vực, đặc biệt là khi Washington chưa đưa ra giải thích rõ ràng nào.

Vi Trân

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/the-gioi/cang-thang-trung-dong-tiep-tuc-gia-tang-1082082.html