Căng thẳng vây bắt nghi phạm nổ súng cướp taxi

Sau hơn một ngày khép chặt vòng vây, kết hợp kêu gọi, cuối cùng nghi phạm Hà Phúc Đạt đã đầu thú.

Ngày 21/3, phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an tỉnh Tuyên Quang cho biết, đơn vị đã phối hợp với Công an huyện Chiêm Hóa bắt giữ đối tượng Hà Phúc Đạt (26 tuổi, trú xã Xuân Quang, huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang).

Trao đổi với báo chí, Trung tá Nguyễn Thanh Tâm, Trưởng Công an huyện Chiêm Hóa cho biết, ngay sau khi vụ án xảy ra lực lượng công an đã xác định được Đạt là đối tượng gây án.

Qua các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng chức năng đã xác định đối tượng Đạt đang lẩn trốn tại khu vực đồi gần nhà (thôn Ngoan B, xã Xuân Quang).

Xác định hung thủ có vũ khí và để tránh việc thủ phạm manh động, các lực lượng chức năng tổ chức khép chặt vong vây, kết hợp với kêu gọi, vận động đầu thú, đến rạng sáng ngày 21/3, Đạt đã ra hàng.

Đối tượng Hà Phúc Đạt

Đối tượng Hà Phúc Đạt

Tại cơ quan điều tra, Hà Phúc Đạt khai, sau khi thuê anh Nguyễn Lý Hoàng (29 tuổi, trú thị trấn Vĩnh Lộc, huyện Chiêm Hóa) chở từ Bắc Kạn về Tuyên Quang lúc rạng sáng, thấy trời tối, đường vắng người đã nảy sinh ý định giết người, cướp tài sản.

Rạng sáng ngày 19/3, khi anh Hoàng điều khiển xe di chuyển trên Quốc lộ 3B đoạn qua xã Yên Lập, huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang, Đạt yêu cầu anh Hoàng dừng xe rồi bất ngờ nổ súng bắn 2 phát vào đầu nam tài xế từ phía sau.

Bị bắn bất ngờ, anh Hoàng mở cửa xe bỏ chạy rồi gọi điện thoại báo cho người thân. Nạn nhân sau đó được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa Chiêm Hóa (hiện sức khỏe nạn nhân đã ổn định).

Gây án xong, Đạt lái chiếc xe ô tô nhãn hiệu KIA của anh Hoàng đến địa bàn xã Ngọc Hội, huyện Chiêm Hóa cách hiện trường gây án khoảng 20km rồi bỏ xe lại, lẩn trốn hơn một ngày.

Bích Ngọc (Tổng hợp)

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/phap-luat/tin-tuc-phap-luat/cang-thang-vay-bat-nghi-pham-no-sung-cuop-taxi-3376697/