Căng thẳng vòng 2 bầu cử tổng thống Ukraine

Khoảng 30 nghìn điểm bỏ phiếu đã mở cửa lúc 8h00 ngày 21/4, giờ địa phương, tại Ukraine để thực hiện vòng bỏ phiếu thứ hai trong cuộc bầu cử tổng thống. Cảnh sát nước này cho biết, chỉ có một điểm đã được lập ra nhưng không hoạt động, tại làng Lebedinsky, trên đường phân định ranh giới ở Donbas.

Theo kết quả của vòng đầu tiên, ứng cử viên của đảng “Người phục vụ nhân dân” Vladimir Zelensky nhận được sự ủng hộ lớn nhất, 30,24% cử tri đã bỏ phiếu cho ông, tổng thống đương nhiệm Petro Poroshenko chiếm vị trí thứ hai với 15,95% phiếu bầu. Hơn 29 triệu công dân Ukraine sẽ đưa ra lựa chọn cuối cùng trong ngày hôm nay (hạn chót bỏ phiếu là lúc 20h00).

Poroshenko đi lễ nhà thờ trước khi đi bỏ phiếu

Poroshenko đi lễ nhà thờ trước khi đi bỏ phiếu

Công dân Ukraine cũng có thể bỏ phiếu ở 101 điểm bỏ phiếu được tổ chức tại 72 quốc gia, ngoại trừ Nga. Cuộc bầu cử đang được theo dõi bởi 2,7 nghìn quan sát viên chính thức từ 20 tổ chức quốc tế và 21 quốc gia nước ngoài. Tuy nhiên, không có người Nga nào trong số họ, vì Ủy ban bầu cử trung ương Ukraine từ chối cho phép Ủy ban dân chủ và nhân quyền của Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE) đăng ký công dân Liên bang Nga làm quan sát viên.

Zelensky diễn nhạc rap

Người đầu tiên trong số hai ứng cử viên trong cuộc bầu cử đi bỏ phiếu là Vladimir Zelensky, đại diện của đảng “Người phục vụ nhân dân”. Ông đã đến điểm bỏ phiếu tại trường đại học Giao thông đường thủy ở Kiev. "Tôi không biết buổi sáng của bạn như thế nào, nhưng buổi sáng của chúng tôi thì rất tuyệt. Sáng nay vợ tôi đã bật cho tôi nghe phần trình diễn của nghệ sĩ rap người Mỹ Eminem", Zelensky nói với các phóng viên. Sau đó, theo yêu cầu, ông đã hát bằng tiếng Anh vài câu từ các tác phẩm của rapper này. Zelensky nói thêm: "Mọi thứ sẽ ổn, chúng ta sẽ chiến thắng".

Zelensky bỏ phiếu

Không phải mọi chuyện êm xuôi không có sự cố. Khi Zelensky bước vào điểm bầu cử này, một nhà hoạt động nữ của phong trào Nữ quyền đã phanh rộng chiếc áo đang mặc trên mình, để lộ dòng chữ trên bụng: “Chẳng ai biết đến ông!”, và đồng thời hô to: “Hãy ngừng hiếp đáp đất nước!”. Nhà hoạt động đảm bảo rằng cô không ủng hộ bất kỳ ứng cử viên nào. Cử tri và nhân viên ủy ban bầu cử đã đưa cô ra khỏi phòng, trong khi cảnh sát không có hành động gì trước hành động này (vì không vi phạm luật).

Poroshenko không thích những màn diễn hài hước

Ứng cử viên khác - tổng thống đương nhiệm của Ukraine, ông Petro Poroshenko, vào buổi sáng đã không vội vàng thực hiện nghĩa vụ công dân. Trước khi đi bỏ phiếu, ông đã đi lễ ở Nhà thờ Chính thống Ukraine trong khu tổ hợp Nhà thờ St. Michael.

Chỉ đến gần trưa, nhà lãnh đạo của đất nước cùng với gia đình mới xuất hiện tại điểm bỏ phiếu ở trụ sở Câu lạc bộ Trung ương Sĩ quan quân đội. Poroshenko đã đưa cho cháu trai của mình sờ vào lá phiếu trước khi bỏ vào thùng phiếu. Cũng giống như trong vòng đầu tiên, tổng thống được bao quanh bởi một vòng bảo vệ chặt chẽ.

“Tôi tự hào về cách tổ chức cuộc bầu cử năm nay. Đó là điều vô cùng quan trọng. Bởi vì nó không phải là trò chơi hài hước. Lúc đầu, nó có thể trông buồn cười và vui vẻ, nhưng sau đó quan trọng hơn cả là trò hài có gây đau đớn hay không mà thôi”, ông Poroshenko nói với các phóng viên, bóng gió về đối thủ của mình, diễn viên hài Vladimir Zelensky.

“Tôi tin tưởng vào sự khôn ngoan của người dân Ukraine”, tổng thống Poroshenko kết luận.

Số liệu sơ bộ về tỉ lệ cử tri đi bầu

Theo số liệu vào lúc 11h00 (giờ Kiev), tại phần lớn các khu vực bầu cử đã có tới 20% cử tri đi bỏ phiếu. Thông tin này được Ủy ban bầu cử trung ương Ukraine đưa lên trang web chính thức của mình.

Tỷ lệ cử tri có mặt cao nhất đã được ghi nhận cho đến 12h00 tại các khu vực Zaporizhia (24,25%), Dnipropetrovsk (22,83%), Nikolaev (22,7%), Poltava (22,53%) và Kherson (22,06%). Ở Kiev, tỷ lệ bỏ phiếu tính đến 12h00 là 16,27%.

Hàng trăm vi phạm trong những giờ đầu tiên

Những vi phạm đầu tiên trong hoạt động bầu cử đã được ghi nhận bởi tổ chức Mạng lưới dân sự Ukraine. Đặc biệt, ở khu vực Khmelnytsky không có đủ thùng phiếu, nhà tù ở khu vực Dnipropetrovsk đã nhận được số phiếu bầu cao gấp gần 3 lần số cử tri. Tờ rơi xuất hiện ở khu vực Chernihiv với nội dung làm mất uy tín của Zelensky: ông được so sánh với tổng thống thứ tư của Ukraine, Viktor Yanukovych.

Ban bầu cử của Zelensky cho biết đã nhận được khoảng 600 khiếu nại từ cử tri, tố cáo những vi phạm quy chế bầu cử từ phía những người ủng hộ ông Poroshenko. Đã có khoảng 590 thông báo theo đường dây nóng và gần 10 email về các trường hợp vi phạm tại các điểm bỏ phiếu. Ban bầu cử của Zelensky kêu gọi công dân tiếp tục thông báo kịp thời về các vi phạm được phát hiện.

Bá Thủy

RT

Nguồn PetroTimes: https://petrotimes.vn/cang-thang-vong-2-bau-cu-tong-thong-ukraine-533957.html