Cảnh báo 89 học sinh trượt tốt nghiệp, phụ huynh cảm ơn

Theo thầy Võ, thầy cảnh báo như vậy là muốn cả phụ huynh và nhà trường đều phải phối hợp, quan tâm hơn nữa đến việc ôn luyện của học sinh.

Xung quanh xôn xao vụ hiệu trưởng cảnh báo 89 học sinh lớp 12 trượt tốt nghiệp, ngày 7/5, trao đổi với báo Đất Việt, thầy Lê Sỹ Võ, Hiệu trưởng Trường THPT Nghèn (Can Lộc - Hà Tĩnh) cho biết, ông cảnh báo như vậy để phụ huynh nắm được kết quả học tập cụ thể của con em mình và quan tâm hơn nữa đến việc học của các em.

"Chỉ còn 2 tháng nữa để ôn tập nên chúng tôi có đưa ra một thông tin cụ thể để phụ huynh nắm được tình hình thực tế việc học của các em. Tuy nhiên, qua cách tính điểm tại kỳ thi thử vừa qua, tôi nghĩ con số 89 trên không phải là kết quả kém lắm bởi thời gian ôn luyện vẫn còn", thầy Võ chia sẻ.

Theo thầy Võ, điểm thi tốt nghiệp trong kỳ thì thật sắp tới sẽ cao hơn vì còn thời gian ôn luyện, còn cộng điểm khuyến khích và điểm nghề.

Thầy Lê Sỹ Võ tại Lễ khai giảng năm học 2018 - 2019. Ảnh: Infonet

Thầy Lê Sỹ Võ tại Lễ khai giảng năm học 2018 - 2019. Ảnh: Infonet

Chia sẻ thêm về những lời cảnh báo trên, vị hiệu trưởng này cho rằng, ông không sợ mang tiếng vì tỷ lệ đỗ tốt nghiệp của nhà trường chưa được 100% bởi kết quả thực tế của học sinh quan trọng hơn danh dự của nhà trường.

"Trách nhiệm của chúng tôi là phải có kế hoạch giảng dạy làm sao cho các em có kiến thức chứ không thể nói tốt đẹp hơn khi thực tế điểm số không được như thế. Đối với tôi, lời cảnh báo đó chỉ là phản ánh đúng thực trạng thôi.

Kiến thức thực tế của học sinh quan trọng hơn làm đẹp điểm số. Danh dự của nhà trường cũng quan trong nhưng danh dự đó phải dựa trên kết quả học tập thực tế của các em", thầy Võ chia sẻ thêm.

Cũng theo thầy Võ, quan điểm của thầy khi làm trong ngành giáo dục là phải có đánh giá trung thực, không chạy theo thành tích. Những lời cảnh báo thẳng thắn của thầy đã nhận được phản ứng rất tích cực.

"Nhiều phụ huynh còn cám ơn tôi vì đã nói thẳng về tình hình học tập của con em họ. Khi thấy tôi thông báo như vậy, nhiều phụ huynh hiểu rằng, con mình đang học ở mức nào. Đối với Hà Tĩnh, chuyện tiêu cực trong ngành thi cử tôi nghĩ là không có bởi ở đây các công tác tổ chức tôi thấy làm rất nghiêm túc", Hiệu trưởng Trường THPT Nghèn cho biết thêm.

Nói về giải pháp sắp tới, thầy Võ cho rằng, căn cứ vào thực tế của học sinh, nhà trường sẽ tổ chức một số lớp phụ đạo thêm cho các em học sinh có học lực còn yếu để không bị điểm liệt. Đặc biệt là trên 100 em có điểm thi môn tiếng Anh vừa rồi đạt dưới 2,5 điểm, (chiếm khoảng 19,4%) và môn Toán dưới 3 điểm (chiếm khoảng 7,4% tổng số học sinh toàn trường).

Khoảng từ 15/5 trở đi, nhà trường sẽ triển khai học ôn. Dự kiến mỗi môn phải ôn được khoảng 15 buổi, với chương trình cụ thể cho các nhóm đối tượng khác nhau.

Cũng theo Hiệu trưởng Trường THPT Nghèn, năm học 2017 - 2018 có những lợi thế hơn vì cách tính tốt nghiệp là 50/50 (nghĩa là điểm tổng kết cuối năm 12 và điểm thi tốt nghiệp có vai trò ngang nhau. Trong khi đó, điểm tổng kết bao giờ cũng cao hơn). Còn năm này thì khác, sẽ tính 70 và 30 (70% điểm thi và 30% điểm tổng kết lớp 12 - PV), nên tỷ lệ tốt nghiệp sẽ thấp hơn vì điểm thi bao giờ cũng thấp hơn nhiều.

Trước đó, theo thông tin trên báo Infonet, phụ huynh Phạm Xuân Q., trú xã Vượng Lộc (Can Lộc) cho biết: “Trong cuộc họp phụ huynh khối 12 ngày 21/4, thầy Hiệu trưởng nói rằng, nếu tạm thời lấy điểm tổng kết học kỳ I, xét với điểm thi vừa rồi thì Trường THPT Nghèn có đến 89 em trượt tốt nghiệp”.

Ông Q., cũng cho biết, điểm trung bình của các lớp cũng không thật khả quan. Cụ thể, từ A1 đến A13 điểm thấp nhất là từ 2,66 đến 4,65. Còn điểm cao nhất là từ 5,34 đến 7,43 điểm.

Còn phụ huynh Nguyễn Văn H., ở thị trấn Nghèn thì thông tin: “Kỳ thi vừa rồi chỉ có môn Ngữ Văn là tự luận, còn lại là trắc nghiệm. Theo thầy Hiệu trưởng nói thì, trong các môn thi trắc nghiệm, xét về mặt xác suất, chỉ cần tô vào một ô bất kỳ của một câu hỏi nào đó trong đủ bộ câu hỏi, thí sinh vẫn có thể được 2,5 điểm. Còn các cháu lớp 12, học mười mấy năm rồi mà chỉ được 1,2 điểm thì chứng tỏ môn học đó các cháu không biết gì."

“Thầy hiệu trưởng cam đoan đây là điểm chính xác, khách quan và nhà trường sẽ lấy điểm này đưa vào điểm kiểm tra học kỳ II, để tổng kết, không thay đổi, thêm bớt”, ông H., nói thêm.

Liên quan đến vấn đề này, thầy Trần Quốc Thường, người có nhiều kinh nghiệm trong công tác quản lý giáo dục ở thị xã Hồng Lĩnh cho biết: “Từng là một nhà quản lý lâu năm, tôi đã nhiều lần công khai chất lượng giáo dục trong các cuộc họp phụ huynh để báo động cho học sinh, nhắc nhở phụ huynh quan tâm hơn đến việc học”.

Còn ông Lê Văn Vỵ, nguyên Giám đốc Trung tâm Giáo dục thường xuyên huyện Hương Sơn lại cho rằng, sau khi thi thử, việc công bố kết quả để cảnh báo cho học sinh là một điều hay, nhưng nên dừng lại ở mức cảnh báo, tránh vì mục đích thương mại.

Thu Hoài

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/chinh-tri-xa-hoi/giao-duc/canh-bao-89-hoc-sinh-truot-tot-nghiep-phu-huynh-cam-on-3379630/