Cảnh báo căn bệnh nguy hiểm khiến bé gái phải chào đời khi mới hơn 30 tuần và suy hô hấp nặng

Bé gái bị căn bệnh nguy hiểm giai đoạn 4 khi còn trong bụng mẹ khiến thai bị vỡ ối non. Bé sinh ra chỉ nặng 1.600 gram và suy hô hấp nặng.

Ngày 14/4, đại diện Bệnh viện (BV) Phụ sản TP. Cần Thơ cho biết, nơi đây đã điều trị thành công trường hợp bé Nguyễn Lê Tuệ L., sinh non 30,5 tuần, cân nặng 1.600 gram.

Bé bị Hội chứng suy hô hấp ở trẻ sơ sinh (còn gọi bệnh màng trong).

Bé gái là con của sản phụ Lê Châu Huyền Tr. (25 tuổi, ngụ tại tỉnh Sóc Trăng). Sản phụ được phẫu thuật lấy thai ngày 11/2 vì ối vỡ non khi thai mới được hơn 30 tuần.

Bé Nguyễn Lê Tuệ L.

Bé Nguyễn Lê Tuệ L.

Ngay lập tức, các bác sĩ khoa Nhi – Sơ sinh đã thực hiện hồi sức tích cực, thở máy và chụp X-quang ngực khẩn cho bé. Kết quả phim cho thấy hình ảnh bệnh màng trong giai đoạn 4.

Sau khi ổn định, bé nhanh chóng được chuyển đến phòng Chăm sóc đặc biệt (NICU). Tại đây, bé được thở máy rung tần số cao (HFO), bơm Surfactant, thở máy áp lực dương liên tục không xâm lấn (NCPAP), nuôi ăn đường tĩnh mạch hoàn toàn và kháng sinh dự phòng.

Sau 37 ngày điều trị tích cực, khi bé đủ điều kiện để chuyển sang nuôi dưỡng bằng phương pháp Kangaroo thì cả ba và mẹ cùng nhau ấp bé. Hiện tại bé bú mẹ hoàn toàn, thở khí trời và cân nặng đạt 2.650 gram.

Sau 37 ngày điều trị tích cực, khi bé đủ điều kiện để chuyển sang nuôi dưỡng bằng phương pháp Kangaroo thì cả ba và mẹ cùng nhau ấp bé.

Vào ngày ngày xuất viện (13/4), bé Tuệ L. cũng đã được các y bác sĩ khoa Nhi – Sơ sinh tại BV trao chiếc mũ tốt nghiệp vô cùng đáng yêu.

Trong niềm hạnh phúc chuẩn bị đưa con xuất viện, chị Tr. tâm sự: "Nhiều lúc gia đình em cảm thấy suy sụp, sợ con không qua khỏi. Nhờ các bác sĩ tận tình điều trị cho bé, còn thường xuyên động viên tinh thần, nên hôm nay gia đình em mới có được niềm hạnh phúc tuyệt vời này".

Bác sĩ Nguyễn Thị Ngọc Hà, Trưởng khoa Nhi - Sơ sinh cho biết vì cực non tháng và nhẹ cân nên sau sinh các bé thường đối mặt với nhiều nguy cơ suy hô hấp, hạ thân nhiệt, hạ đường huyết, nhiễm trùng sơ sinh,.. do cấu trúc, chức năng cơ thể bé chưa trưởng thành.

Vào ngày ngày xuất viện (13/4), bé Tuệ L. cũng đã được các y bác sĩ khoa Nhi – Sơ sinh tại BV trao chiếc mũ tốt nghiệp vô cùng đáng yêu.

Để phòng bệnh màng trong ở trẻ sơ sinh, bác sĩ khuyên thai phụ phải đảm bảo sức khỏe, có chế độ dinh dưỡng, sinh hoạt phù hợp, phải khám thai đều đặn để phát hiện, hạn chế tình trạng sinh non.

Ở các thai phụ có nhiều nguy cơ như bệnh đái tháo đường, tiền sử gia đình có trẻ bệnh màng trong... càng cần phải được theo dõi chặt chẽ.

Hoàng Lê

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/canh-bao-can-benh-nguy-hiem-khien-be-gai-phai-chao-doi-khi-moi-hon-30-tuan-va-suy-ho-hap-nang-22202014419513202.htm