Cảnh báo chất lượng không khí ở TP. Điện Biên Phủ ở mức rất xấu

ĐBP - Tình trạng người dân đốt nương khiến tàn tro, khói bụi phát tán đã tác động không nhỏ đến chất lượng không khí, gây ảnh hưởng đến đời sống và sức khỏe nhân dân.

Tuyến đường Nguyễn Hữu Thọ (TP. Điện Biên Phủ) chìm trong lớp không khí trắng đục.

Theo ghi nhận của phóng viên, những ngày qua, không khí tại TP. Điện Biên Phủ đều bị bao phủ bởi lớp khí trắng đục, cùng với đó là rất nhiều tro bụi từ trên trời rơi xuống. Nguyên nhân dẫn đến thực trạng trên là do đang là thời điểm người dân đốt nương, dọn thực bì chuẩn bị gieo trồng vụ mới. Việc đốt nương đã kéo theo nhiều hệ lụy, ảnh hưởng lớn đến sức khỏe của người dân và các mặt phát triển kinh tế, xã hội của địa phương.

Có mặt tại Quảng trường TP. Điện Biên Phủ, chúng tôi nhận thấy số người tham gia các hoạt động thể dục thể thao trở nên thưa thớt. Số lượng người đi bộ, người chơi bóng chuyền hơi đều đã giảm hẳn. Bà Bùi Thị Hồng, tổ 9, phường Him Lam cho biết: Mấy ngày hôm nay tro bụi bay về rất nhiều, ngày càng dày đặc. Nhiều người già không dám ra khỏi nhà và bị ho rất nhiều. Bản thân tôi và những người tham gia thể thao vào buổi chiều tại quảng trường đều cảm thấy rất khó chịu và rất nhanh mệt. Không chỉ ở khu vực quảng trường, tại nhà tôi cũng bị tro bụi rơi xuống rất nhiều, cứ quét được một lúc thì tro bụi lại rơi đầy như chưa quét, gây ảnh hưởng trực tiếp tới đời sống và sức khỏe của người dân.

Thông tin từ websize: www.pamair.org (Mạng lưới theo dõi chất lượng không khí thực tế tại Việt Nam), trong ngày 7/4, chỉ số chất lượng không khí (AQI) tại nhiều nơi thuộc TP. Điện Biên Phủ luôn ở ngưỡng xấp xỉ 200 (rất xấu), đặc biệt có nơi ở mức nguy hại như tại khu vực Trường THCS Him Lam, phường Noong Bua có chỉ số AQI là 362, khu vực Trường Mầm non Nam Thanh, phường Nam Thanh có chỉ số AQI là 333. Chất lượng không khí bị ô nhiễm sẽ gây ra những tác hại không nhỏ đến sức khỏe con người, như: Các bệnh về hô hấp (viêm phổi, viêm mũi dị ứng…; ảnh hưởng tới não bộ, làm suy giảm nhận thức và mất trí nhớ; làm tổn hại da, kích thích các bệnh về mắt…

Theo Tiến sĩ, bác sĩ Trần Đức Nghĩa, Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh, tình trạng ô nhiễm môi trường do ảnh hưởng của tro bụi sau khi đốt nương đã khiến cho nhiều người dân bị ảnh hưởng đến sức khỏe và phải tìm đến các cơ sở khám chữa bệnh. Trong đó, có trường hợp bị ho, khó thở, có trường hợp bị dị vật bay vào mắt… Đặc biệt, đối với người già và trẻ em hoặc những người mắc chứng hen xuyễn, bởi tro bụi khi bị hít vào cơ thể có thể gây ra những vấn đề về hô hấp.

Để giảm thiểu tình trạng tro bụi bủa vây môi trường, gây ảnh hưởng đến người dân cũng như hoạt động kinh tế - xã hội, ngày 6/4, UBND tỉnh đã ban hành công điện yêu cầu tạm dừng các hoạt động xử lý thực bì bằng đốt lửa kể từ ngày 6/4/2023 đến hết ngày 15/4/2023. Đồng thời, yêu cầu người dân thực hiện linh hoạt các biện pháp để hạn chế thấp nhất việc dọn thực bì bằng đốt lửa gây ảnh hưởng đến môi trường và các hoạt động phát triển kinh tế - xã hội. Tuy nhiên, cùng với biện pháp của chính quyền địa phương, người dân cũng cần chủ động phòng ngừa, bảo vệ sức khỏe cho bản thân, cũng như thực hiện tốt việc che chắn, đeo khẩu trang, dùng mũ bảo hiểm có kính chắn khi di chuyển đi đường và thường xuyên vệ sinh phòng ở, nhà cửa, dọn dẹp thông thoáng môi trường sống.

Bài, ảnh: Minh Thảo

Nguồn Điện Biên Phủ: http://baodienbienphu.info.vn/tin-tuc/xa-hoi/204960/canh-bao-chat-luong-khong-khi-o-tp-dien-bien-phu-o-muc-rat-xau