Cảnh báo Covid-19: Mỹ ra tín hiệu mới nhất cho người dân

Hãng Reuters trích dẫn lời một quan chức y tế hàng đầu nước Mỹ cho biết, người dân nước này cần phải tạm ngừng tham gia tụ tập đám đông trong bối cảnh dịch bệnh bùng phát trong cộng đồng.

Anthony Fauci, Giám đốc Viện Dị ứng và Bệnh truyền nhiễm quốc ta thuộc Viện Y tế quốc gia cho biết trong một phỏng vấn trên NBC rằng, sau khi tiến hành đưa các bộ xét nghiệm vào cộng đồng, khoảng 400.000 bộ thử đã sẵn sàng trong ngày hôm nay và khoảng 4 triệu sẽ đáp ứng vào cuối tuần này.

Ảnh minh họa. Nguồn:Reuters

Theo Reuters, 19 người đã tử vong trong số 450 trường hợp đã thông báo nhiễm Covid-19 tại Mỹ.

Theo Reuters, hơn một nửa trong số 50 bang Mỹ đã thông báo có trường hợp nhiễm Covid-19, bao gồm trường hợp đầu tiên tại Virginia và Connecticut vào ngày 8/3. Khi dịch bệnh bùng phát, cuộc sống hàng ngày đã bị gián đoạn. Các buổi hòa nhạc và hội nghị đều phải trì hoãn, trường học đều cho học sinh nghỉ ở nhà và học trực tuyến.

Để kiềm chế dịch bệnh bùng phát tại Trung Quốc, chính phủ nước này đã cách ly hàng triệu người trong nhiều tuần. Italy cũng đã thông báo các biện pháp tương tự, ngăn cách 16 triệu người ở phía bắc nước này.

Đức cũng khẩn cấp tuyên bố trì hoãn các sự kiện tụ tập đám đông trong bối cảnh lo ngại dịch bệnh.

Ông Fauci cho biết, chính quyền tại Mỹ cũng cần phải cân nhắc các bước để giúp mọi người tránh tụ tập đám đông trong bối cảnh dịch bệnh tiếp tục bùng phát.

"Tôi không thể tưởng tượng các biện pháp mà Trung Quốc đã làm giúp cho nước này giảm mức độ lây lan của dịch bệnh. Tuy nhiên, biện pháp giữ khoảng cách xã hội, tôi cho rằng điều này cần phải cân nhắc cẩn thận hơn", ông Fauci cho biết.

"Nếu bạn từng có tiền sử bệnh và là người cao tuổi có tiền sử bệnh thì cần thiết phải cân nhắc để đến các chỗ đông người, lên máy bay trong một hành trình dài hay trên tàu du lịch. Điều đó là cần thiết", ông Fauci nói trong chương trình "Meet the Press".

Bác sĩ phẫu thuật Mỹ Jerome Adams nói trên CNN rằng các trường hợp lây nhiễm tiếp tục gia tăng tại nước này, độ tuổi dễ tử vong khi nhiễm loại virus mới này là 80, độ tuổi cần phải hỗ trợ các thiết bị y tế cần thiết là 60.

"Điều không may mắn là các trường hợp tử vong có thể xảy ra trong dịch bệnh. Tuy nhiên, chúng ta không nên hoảng loạn. Cộng đồng cần phải chuẩn bị cho diễn biến phức tạp của dịch bệnh và cần phải nỗ lực hết mình tránh rơi vào các tình huống xấu nhất", ông Adams nói.

Hồng Nhung

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/canh-bao-covid-19-my-ra-tin-hieu-moi-nhat-cho-nguoi-dan-20200309094139046.htm