Cảnh báo gián điệp trong khu vực tập trận chung Nga - Trung - Iran

Nga, Trung Quốc và Iran hôm nay (29/12) bước vào ngày thứ 2 của cuộc tập trận hải quân chung chưa từng có, cho các chiến thuật chống cướp biển và chống khủng bố tại Ấn Độ Dương.

Hình ảnh cuộc tập trận quốc tế do Thông tấn nhà nước Iran cung cấp.

Hình ảnh cuộc tập trận quốc tế do Thông tấn nhà nước Iran cung cấp.

Trước đó, Tehran hôm 28/12 tuyên bố ghi nhận một số hoạt động gián điệp quân sự lại khu vực tập trận.

"Một cuộc tác chiến chung giả lập không phải là trò đùa. Nhiều nước chắc hẳn đang rất tò mò. Các gián điệp cũng đã bắt đầu hành động", Phó Chỉ huy quân đội Iran Habibollah Sayyari phát biểu trước báo giới.

"Chúng tôi sẽ tấn công bất cứ gián điệp nào trong khu vực tập trận, có thể là thủy phi cơ hay máy bay, vì chúng tôi từng chứng minh hoàn toàn có khả năng làm điều đó", Đô đốc Sayyari nói, dù không tiết lộ danh tính lực lượng gián điệp.

Cuộc tập trận kéo dài 4 ngày giữa 3 quốc gia đã bắt đầu hôm 28/12 tại Vịnh Oman, nơi đã chứng kiến nhiều sự cố hàng hải trong năm nay, trong khi một phần của cuộc tập trận dự kiến sẽ diễn ra ở phía Bắc Ấn Độ Dương.

Đáng chú ý, đầu tuần này, Mỹ tuyên bố đã nắm được thông tin về các cuộc tập trận, và theo phát ngôn viên Lầu Năm Góc Sean Robertson, Washington đang "theo dõi chặt chẽ" khu vực này nhằm "đảm bảo tự do hàng hải".

Dù không có bằng chứng, Mỹ liên tiếp cho rằng Iran đứng sau các sự cố tại khu vực trong năm nay, bao gồm cuộc tấn công bí ẩn vào 4 tàu chở dầu tại cảng UAE thuộc Vịnh Oman, cùng vụ 2 tàu chở dầu khác bị hư hỏng trước đó khi đi qua Vịnh này.

Hương Thảo

Nguồn KTĐT: http://kinhtedothi.vn/canh-bao-gian-diep-trong-khu-vuc-tap-tran-chung-nga-trung-iran-361346.html