Cảnh báo Hàn Quốc 'đặt cược sai' trong quan hệ Mỹ-Trung, Đại sứ Trung Quốc tại Seoul bị triệu tập

Vào tối 8/6, Đại sứ Trung Quốc tại Hàn Quốc Hình Hải Minh đã kêu gọi Seoul điều chỉnh lại cách tiếp cận với Washington và nối lại quan hệ chính trị, thương mại với Bắc Kinh.

Bắc Kinh và Seoul vướng tranh cãi mới vì phát biểu của Đại sứ Trung Quốc tại Hàn Quốc Hình Hải Minh. (Nguồn: AP)

Bắc Kinh và Seoul vướng tranh cãi mới vì phát biểu của Đại sứ Trung Quốc tại Hàn Quốc Hình Hải Minh. (Nguồn: AP)

Phát biểu trong cuộc gặp với Chủ tịch đảng đối lập chính của Hàn Quốc Lee Jae-myung, Đại sứ Hình Hải Minh nhấn mạnh, Seoul đang "đặt cược sai" trong cuộc cạnh tranh Mỹ-Trung, đồng thời kêu gọi quốc gia láng giềng Đông Bắc Á này khôi phục mạng lưới quan hệ kinh tế, ngoại giao với Trung Quốc.

Theo nhà ngoại giao, trước tình hình "Mỹ đang gây sức ép mạnh mẽ với Trung Quốc, một số người đang đánh cược rằng Washington sẽ thắng và Bắc Kinh sẽ thua. Đây rõ ràng là một nhận định sai lầm và không nắm bắt đúng tiến trình của lịch sử".

Đại sứ quán Trung Quốc cũng ra thông cáo cho hay, quan hệ Trung-Hàn hiện vấp phải nhiều thách thức song hy vọng Seoul sẽ giữ vững cam kết và tôn trọng các mối quan tâm cốt lõi của Bắc Kinh.

Trước phát biểu của Đại sứ Trung Quốc, ngày 9/6, Bộ Ngoại giao Hàn Quốc đã triệu tập ông Hình Hải Minh. Thứ trưởng Bộ trên Cho Hyun-dong tuyên bố, phát ngôn của nhà ngoại giao Trung Quốc là hành động can thiệp vào các vấn đề nội bộ của Hàn Quốc.

Bất chấp mâu thuẫn mới trên, phát biểu tại hội nghị đánh giá chính sách ngoại giao và an ninh, Cố vấn An ninh quốc gia Hàn Quốc Cho Tae-yong khẳng định, nước này muốn thiết lập quan hệ "lành mạnh" với Trung Quốc dựa trên nền tảng sức mạnh ngày càng tăng của Seoul và kỳ vọng của người dân.

(theo Yonhap, Reuters)

Xuân Sơn

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/canh-bao-han-quoc-dat-cuoc-sai-trong-quan-he-my-trung-da-i-su-trung-quo-c-ta-i-seoul-bi-trie-u-ta-p-230342.html