Cảnh báo Iran, ông Trump khoe Mỹ có đội quân giỏi nhất thế giới

Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 4/1 đăng tải dòng Tweet cảnh báo Iran khi nói rằng Mỹ có lực lượng quân đội hùng hậu, tốt nhất trên thế giới và được trang bị những thiết bị hiện đại.

“Mỹ vừa chi 2000 tỷ USD cho trang thiết bị quân sự. Chúng tôi là đội quân lớn nhất và cho đến nay là tốt nhất trên thế giới. Nếu Iran tấn công một căn cứ của Mỹ, hoặc bất kỳ người Mỹ nào, chúng tôi sẽ đáp trả không do dự bằng những thiết bị quân sự hiện đại, hoàn toàn mới”, ông Trump tweet hôm 4/01.

Tổng thống Trump không cho biết con số 2 nghìn tỷ USD đó từ đâu ra. Chính quyền đương nhiệm Mỹ đã bắt đầu chi tiêu nhiều hơn cho quốc phòng sau nhiều năm ngân sách bị cắt giảm mạnh dưới thời Tổng thống Barack Obama. Trong 3 năm qua, tổng chi tiêu quân sự của Tổng thống Donald Trump là 2 nghìn tỷ USD. Vì vậy, chi phí dành riêng cho việc mua thiết bị quân sự là 2 nghìn tỷ USD như ông Trump nói sẽ phá vỡ con số này.

Trong một loạt các tweet trước đó trong ngày, ông Trump đưa ra lời đe dọa cứng rắn với Iran, cho biết Mỹ sẽ tấn công “rất nhanh và rất mạnh” 52 mục tiêu Iran nếu Mỹ bị trả đũa.

Tổng thống Mỹ Donald Trump cảnh báo Iran, nói Mỹ có lực lượng quân đội mạnh, tốt nhất thế giới (Ảnh: AP)

Tổng thống Mỹ Donald Trump cảnh báo Iran, nói Mỹ có lực lượng quân đội mạnh, tốt nhất thế giới (Ảnh: AP)

Tổng thống Trump nhấn mạnh rằng, Mỹ đã nhắm đến 52 cơ sở của Iran, một số "ở cấp rất cao và quan trọng với Iran và văn hóa Iran". Ông Trump cũng cho biết 52 mục tiêu đại diện cho 52 người Mỹ bị bắt làm con tin ở Đại sứ quán Mỹ tại Iran năm 1979.

Soleimani bị giết trong cuộc tấn công do ông Trump chỉ thị hôm 3/1. Lãnh đạo dân quân Iraq được Iran hậu thuẫn, Abu Mahdi al-Muhandis cũng bị giết trong một cuộc tấn công của Mỹ đã làm dấy lên nỗi ám ảnh về một cuộc xung đột rộng lớn hơn có thể xảy ra ở Trung Đông.

Lầu Năm Góc tuyên bố rằng Soleimani đứng sau vụ tấn công gần đây vào Đại sứ quán Mỹ ở Baghdad và ông đang lên kế hoạch tấn công nhiều hơn vào Mỹ.

Iran thề sẽ tìm cách trả thù cho tướng Soleimani trong khi Mỹ tuyên bố triển khai thêm 3.500 binh sĩ tới Trung Đông. Những động thái này đánh dấu sự leo thang lớn nhất trong nhiều tháng qua, kể từ khi một máy bay không người lái của Mỹ bị lực lượng Iran bắn hạ.

Kông Anh (Nguồn: Sputnik)

Nguồn VTC: https://vtc.vn/thoi-su-quoc-te/canh-bao-iran-ong-trump-khoe-my-co-doi-quan-gioi-nhat-the-gioi-ar520433.html