Cảnh báo lở đất do trời tiếp tục mưa, đã có 4 người thương vong do đá lăn

Theo dự báo, trong mấy ngày tới khu vực Bắc Bộ tiếp tục có mưa vừa, có nơi mưa to và dông. Trong cơn dông khả năng xuất hiện tố lốc, mưa đá và gió giật mạnh.

Ảnh minh họa

Trung tâm Dự báo KTTV T.Ư thông tin, do ảnh hưởng của không khí lạnh nén rãnh áp thấp, nên trong đêm qua (24/4) và ngày hôm nay (tính đến 13h ngày 25/4) ở Bắc Bộ và các tỉnh Bắc Trung Bộ đã có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến từ 10 - 30mm. Một số nơi có mưa lớn hơn như Lạc Sơn (Hòa Bình) 116mm, Việt Trì (Phú Thọ) 38mm, Bắc Sơn (Lạng Sơn) 84mm, Phủ Lý (Hà Nam) 55mm, Hồi Xuân (Thanh Hóa) 63mm…

Dự báo, trong những ngày tới ở Bắc Bộ (trong đó có tỉnh Phú Thọ) tiếp tục có mưa vừa, có nơi mưa to và dông; các tỉnh Bắc và Trung Trung Bộ có mưa rào và dông rải rác. Trong cơn dông có khả năng xuất hiện tố lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Dự báo mưa rào và dông ở Bắc Bộ, các tỉnh Bắc và Trung Trung Bộ sẽ duy trì đến hết ngày 27/4, từ ngày 28/4 mưa sẽ giảm dần.
Từ ngày 25/4 đến ngày 26/4, trên thượng lưu sông Đà, sông Thao có khả năng xuất hiện 1 đợt lũ nhỏ với biên độ lũ lên từ 1- 1,5m. Trong đợt lũ này, đỉnh lũ trên các sông sẽ ở mức dưới BĐ1. Trung tâm Dự báo KTTV T.Ư đưa ra cảnh báo nguy cơ xảy ra sạt lở đất ở vùng núi phía Bắc, đặc biệt tại các tỉnh như: Lai Châu, Sơn La, Điện Biên, Lào Cai, Yên Bái, Cao Bằng, Lạng Sơn.
Trước đó, vào khoảng 14h ngày 23/4, 4 người trong gia đình ông Giàng A Họng ở bản Huổi Pá, xã Mường Lạn, huyện Sốp Cộp, tỉnh Sơn La trên đường đi làm nương thì gặp mưa lớn, một tảng đá to trên đồi đã lăn xuống đúng vị trí 4 người đang đi. Sự việc khiến ông Giàng A Họng và cháu Giàng Thị Mỷ Sênh (học sinh lớp 7 Trường THCS Mường Lạn, cháu gái ông Họng) tử vong; bà Thào Thị A và chị Giàng Thị Cợ (là vợ và em gái ông Họng) bị thương.
Ngay sau khi tai nạn xảy ra, lãnh đạo huyện Sốp Cộp đã tổ chức thăm hỏi, hỗ trợ gia đình nạn nhân 11 triệu đồng; xã Mường Lạn hỗ trợ gia đình 5 triệu đồng và giúp đỡ việc an táng các nạn nhân.

Trương Huyền

Nguồn KTĐT: http://kinhtedothi.vn/canh-bao-lo-dat-do-thoi-tiet-tiep-tuc-mua-da-co-4-nguoi-thuong-vong-do-da-lan-315018.html