Cảnh báo lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh ở vùng núi Bắc Bộ

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, do ảnh hưởng của không khí lạnh, ở vùng núi Bắc Bộ có mưa rào rải rác, cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to và dông mạnh; trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Hiện nay (17-11), bộ phận không khí lạnh đã tiến sát vùng biên giới phía bắc nước ta.

Dự báo, ngày và đêm nay, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng yếu đến các tỉnh phía Đông Bắc Bộ, khoảng đêm 18-11 sẽ được tăng cường mạnh hơn. Từ ngày hôm nay, ở các tỉnh Bắc Bộ trời chuyển lạnh vào đêm và sáng sớm với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 20-23 độ C, vùng núi có nơi chuyển rét với nhiệt độ phổ biến 15-17 độ C. Từ ngày 19-11 các tỉnh Bắc Bộ trời rét.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh nên ở vùng núi Bắc Bộ có mưa rào rải rác, cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to và dông mạnh; trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Khu vực Hà Nội hôm nay chuyển lạnh vào đêm và sáng sớm.

Ở vịnh Bắc Bộ từ ngày hôm nay, gió chuyển hướng Đông Bắc mạnh dần lên cấp 5; từ đêm 18-11 mạnh lên cấp 6, giật cấp 7; biển động.

Dự báo thời tiết ngày và đêm 17-11 tại các địa phương trên cả nước:

Phía Tây Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 65 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 20 - 23 độ, có nơi dưới 19 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 27 - 30 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa vài nơi; riêng vùng núi phía bắc và khu Đông Bắc có mưa rào rải rác, có nơi mưa vừa, mưa to và dông. Gió đông đến đông bắc cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Đêm trời lạnh, vùng núi có nơi trời rét. Độ ẩm từ 68 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 20 - 23 độ C, vùng núi có nơi 15-17 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 26 - 29 độ C, vùng núi 23-26 độ C.

Thanh Hóa - Thừa Thiên-Huế: Mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 65 - 97%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 22- 25 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 29 - 32 độ C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận: Nhiều mây, phía bắc có mưa rào và dông vài nơi; phía nam có mưa rào và rải rác có dông. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 60 - 95%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 22 - 25 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 28 - 31 độ C.

Tây Nguyên: Mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi, riêng khu vực phía nam đêm có mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và rải rác có dông. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 50 - 95%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 17 - 20 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 28 đến 31 độ C, có nơi hơn 31 độ C.

Nam Bộ: Nhiều mây, ngày có mưa rào và dông rải rác, đêm có mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và rải rác có dông. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 55 - 97%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 23 - 26 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 29 - 32 độ C.

Khu vực Hà Nội: Nhiều mây, có mưa vài nơi. Gió đông đến đông bắc cấp 2-3. Đêm trời lạnh. Độ ẩm từ 68 - 96%. Nhiệt độ thấp nhất từ: 21 - 23 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ: 26 - 29 độ C.

H.T

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/xahoi/tin-tuc/item/38272802-canh-bao-loc-set-mua-da-va-gio-giat-manh-o-vung-nui-bac-bo.html