Cảnh báo nguy cơ khủng hoảng kháng sinh

Trong bối cảnh vi khuẩn ngày càng kháng kháng sinh, báo New York Times (Mỹ) cho biết nhiều công ty phát triển các loại kháng sinh mới lại đang khó khăn về tài chính và sắp phá sản. Thực trạng này làm suy yếu nghiêm trọng những nỗ lực ngăn chặn tình trạng lây lan các vi khuẩn kháng thuốc, có thể gây chết người.

Ảnh: Emedicinehealth.com

Cụ thể, các công ty kháng sinh mới khởi nghiệp như Achaogen và Aradigm đã phá sản trong những tháng gần đây. Thậm chí, Melinta Therapeutics - một trong những nhà phát triển kháng sinh lớn nhất thế giới - gần đây cảnh báo rằng họ đang hết tiền. Các hãng dược phẩm khổng lồ như Novartis và Allergan cũng từ bỏ lĩnh vực này, trong khi nhiều công ty kháng sinh còn lại của Mỹ cũng đang “lao đao” vì mất khả năng thanh toán.

Trong khi đó, các công ty đầu tư tiền tỉ để phát triển kháng sinh lại chưa thể kiếm tiền nhờ bán thuốc. Nguyên do là đa số kháng sinh thường được kê đơn để dùng trong thời gian dài và nhiều bệnh viện chưa sẵn sàng chi mức giá cao để mua các loại thuốc mới. Và sau nhiều năm bị cảnh báo về việc sử dụng kháng sinh bừa bãi, các bác sĩ trở nên miễn cưỡng khi kê đơn các loại kháng sinh mới nhất, khiến các hãng dược khó lòng thu lại tiền đầu tư nghiên cứu cũng như nhận được sự chấp thuận của giới quản lý.

Các chuyên gia cho rằng triển vọng tài chính u ám đối với một số công ty đang nghiên cứu kháng sinh sẽ khiến giới đầu tư rút lui và đe dọa sự phát triển của các loại kháng sinh mới vào thời điểm nhân loại cấp thiết cần đến chúng. “Đây là một cuộc khủng hoảng nên báo động cho tất cả mọi người”- Tiến sĩ Helen Boucher, một chuyên gia về bệnh truyền nhiễm tại Trung tâm Y tế Tufts (Mỹ), cho biết.

Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), nếu không có những liệu pháp mới để ngăn chặn tình trạng kháng kháng sinh, số nạn nhân chết trên toàn cầu sẽ là 10 triệu người vào năm 2050.

NG. CÁT

Nguồn Cần Thơ: https://baocantho.com.vn/canh-bao-nguy-co-khung-hoang-khang-sinh-a116548.html