Cảnh báo nguy hiểm với tàu thuyền tại vị trí xe container chìm dưới sông Hồng

Cảnh sát đường thủy, Công an TP Hà Nội đang phối hợp với các đơn vị chức năng đặt biển, phao cảnh báo cho các phương tiện đi lại trên sông qua vị trí chiếc xe container gặp nạn để tránh xảy ra tai nạn giao thông đường thủy.

Liên quan đến vụ tai nạn giao thông khiến chiếc xe container mất lái, hất văng lan can thành cầu Thanh Trì, lao xuống sông Hồng vào rạng sáng 30/8; ngày 5/9, thông tin với PV, đại diện Đội Cảnh sát đường thủy số 3, Phòng CSGT, Công an TP Hà Nội cho biết đã phối hợp với các đơn vị chức năng đảm bảo an toàn cho tàu thuyền đi lại qua khu vực chiếc xe gặp nạn.

Cảnh sát đường thủy tuần tra đảm bảo an toàn giao thông trên sông Hồng.

Cảnh sát đường thủy tuần tra đảm bảo an toàn giao thông trên sông Hồng.

Trung tá Nguyễn Văn Hiền, Đội phó Đội Cảnh sát đường thủy số 3 cho biết: Ngay sau khi vụ tai nạn xảy ra, Đội Cảnh sát đường thủy số 3 đã nhanh chóng triển khai lực lượng, có mặt tại hiện trường đảm bảo an toàn giao thông đường thủy. Do trọng tải của chiếc xe rất lớn, sau khi hất văng một phần lan can thành cầu Thanh Trì đã lao thẳng xuống đáy sông. Lực lượng Cảnh sát đường thủy đã xác định sơ bộ vị trí chiếc xe container gặp nạn, đồng thời thả phao, hệ thống biển, đèn báo hiệu để cảnh báo cho các phương tiện thủy đi lại qua khu vực này tránh vị trí phương tiện gặp nạn, đảm bảo an toàn.

Cũng theo đại diện Đội Cảnh sát đường thủy số 3, từ khi xảy ra vụ tai nạn, lái xe cũng như những người có liên quan đến phương tiện chưa liên hệ với đơn vị để thông tin hoặc đề nghị hỗ trợ trục vớt phương tiện gặp nạn. Tuy nhiên, Đội Cảnh sát đường thủy số 3 đã chủ động lên các phương án hỗ trợ chủ phương tiện trục vớt, đồng thời đang triển khai đảm bảo an toàn giao thông thủy tại khu vực trên.

Hiện nay, mực nước ở sông Hồng đang dâng cao do thượng nguồn mưa nhiều. Chính vì lẽ đó ở khu vực gần trụ cầu nước thường chảy khá xiết. Tuy nhiên, nếu như không trục vớt nhanh phương tiện gặp nạn, thời gian tới, mực nước sông Hồng xuống thấp hơn sẽ ảnh hưởng đến hoạt động lưu thông của các tàu, thuyền tại khu vực này.

Như CAND online đã đưa tin, vào khoảng 4h ngày 30/8, chiếc xe ô tô container đầu kéo mang BKS 15C-134.91 kéo theo rơ moóc BKS 15R-00544 do lái xe Lê Văn Thiện, ở huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định điều khiển trên cầu Thanh Trì, khi đi đến km 164+600 đã tự đâm vào dải phân cách mềm và thành lan can cầu. Lực đâm rất mạnh khiến lan can thành cầu bị hất văng, chiếc xe container cũng lao xuống sông cùng lái xe ở trong cabin. May mắn lái xe đã mở cửa cabin thoát ra, bơi vào bờ an toàn.

Thông tin với PV, Thiếu tá Phạm Đức Hoàng, Đội trưởng Đội CSGT số 14, Phòng CSGT, Công an TP Hà Nội cho biết: Hiện nay mật độ phương tiện lưu thông trên cầu Thanh Trì rất lớn, gấp nhiều lần so với thiết kế. Trên khu vực này cũng tiềm ẩn nguy cơ xảy ra nhiều vụ TNGT và ùn tắc. Nhằm đảm bảo an toàn giao thông, ngừa ùn tắc và tai nạn, Đội CSGT số 14 thường xuyên cắm chốt ở gần khu vực lên, xuống cầu, nhất là trong khung giờ cao điểm để phân luồng giao thông.

Hoàng Phong

Nguồn CAND: https://cand.com.vn/giao-thong/canh-bao-nguy-hiem-voi-tau-thuyen-tai-vi-tri-xe-container-chim-duoi-song-hong-i666362/