Cảnh báo nguyên nhân khiến người đàn ông tử vong khi tắm khoáng nóng

Liên quan đến vụ việc cụ ông đang tắm khoáng nóng thì bị ngưng thở, rơi vào hôn mê rồi tử vong. Theo khuyến cáo từ bác sĩ, chúng ta không nên đột ngột ngâm người hay chân trong nước nóng, đặc biệt trong mùa đông.

Theo TVBS, vừa qua, cụ ông 74 tuổi họ Vương ngụ Đài Trung, Đài Loan (Trung Quốc) đến một resort để tắm khoáng nóng. Khi đã ngâm mình trong bể một lúc ông Vương đột nhiên ngã gục. Nhân viên resort phát hiện bệnh nhân này và gọi cấp cứu.

 Cụ Vương nhanh chóng được nhân viên resort và đội ngũ y tế đưa vào bệnh viện.

Cụ Vương nhanh chóng được nhân viên resort và đội ngũ y tế đưa vào bệnh viện.

Đội ngũ y tế không ngừng cấp cứu và ép tim nhưng mọi dấu hiệu sinh tồn mất dần trên cơ thể người đàn ông họ Vương. Đến bệnh viện dù được chuyển thẳng vào phòng cấp cứu, nhưng sau nửa giờ, bác sĩ xác nhận người đàn ông này đã tử vong.

Được biết, cụ Vương có tiền sử bệnh tiểu đường, không mắc bệnh tim, nhưng theo người nhà, gần đây cụ thường bị tụt huyết áp. Để tìm ra nguyên nhân gây tử vong của cụ Vương, bác sĩ đã yêu cầu nhân viên resort cung cấp thông tin về cụ. Theo người nhân viên này, khi phát hiện, cụ Vương đã nằm dưới bể, anh ta không rõ cụ đã ngất từ lúc nào.

Nước trong bể tại thời điểm đó là 42,1 độ. Gần đây thời tiết chuyển lạnh nên rất nhiêu du khách đến đây để tắm khoáng nóng, đặc biệt là khách cao tuổi.

Suối nước nóng, nơi cụ Vương đột tử.

Bằng những thông tin người nhà cụ Vương và nhân viên resort cung cấp, cộng với kết quả khám nghiệm tử thi, các bác sĩ kết luận sự thay đổi đột ngột giữa môi trường ngoài và bể tắm gây co mạch và các biến chứng huyết áp đã khiến cụ Vương đột quỵ, dẫn đến sự việc đau lòng.

Qua đây, các bác sĩ cũng khuyến cáo ngâm nước nóng trong ngày lạnh mang đến cảm giác dễ chịu, tốt cho sức khỏe nhưng cần đặc biệt chú ý đối với những người có tiền sử huyết áp, tim mạch. Bởi nhiệt độ nước nóng thường ở ngưỡng 40 độ C, trong khi nhiệt độ phòng là khoảng 20-25 độ. Vì vậy, nếu không cẩn thận, bạn sẽ dễ bị sốc nhiệt, dẫn đến một số triệu chứng về tim mạch.

Video "Nữ bác sĩ thú y tử vong do chó dại cắn". Nguồn: VTC.

Trước khi ngâm mình vào bể nước nóng, bạn nên khởi động nhẹ nhàng để giãn cơ, làm ấm cơ thể. Sau khi ngâm, muốn ra khỏi bể thì vần chuẩn bị trước khăn tắm dày, to, có thể che kín cơ thể, tránh bị nhiễm lạnh.

Những người có bệnh mỡ máu cao cũng cần chú ý khi tắm nước nóng vì dễ gây tai biến mạch máu não.

Không chỉ là tắm, ngay như việc đơn giản là ngâm chân bằng nước nóng vào mùa đông cũng cần phải hết sức chú ý. Năm ngoái, một phụ nữ 46 tuổi người Trung Quốc cũng đã đột tử chỉ sau 5 phút ngâm chân bằng nước nóng.

Theo người nhà cho biết, mỗi khi đi làm về muộn, chị thường ngâm chân trong nước nóng để khí huyết lưu thông, làm ấm cơ thể, giúp giấc ngủ sâu hơn. Trước giờ vẫn không sao, không ngờ lần này lại ra cơ sự.

Các bác sĩ cho biết, bệnh nhân tử vong do phình và vỡ mạch máu não. Đây là chứng mạch máu phình to trong não trông giống như một khối u nhỏ. Thông thường, túi phình mạch thường vỡ ở vị trí động mạch não giữa hoặc màng não, làm cho mạch não bị rò rỉ hoặc vỡ gây xuất huyết não, dẫn đến đột quỵ, thậm chí tử vong nếu không được điều trị kịp thời.

"Khi thời tiết và cơ thể đang lạnh, bệnh nhân đột nhiên nhúng chân vào nước nóng khiến cơ thể rơi vào tình trạng sốc nhiệt, máu lưu thông nhanh hơn, các mạch máu chịu áp lực lớn trong thời gian ngắn, dẫn đến phình và vỡ gây tử vong", các bác sĩ cho biết.

Theo khuyến cáo từ bác sĩ, chúng ta không nên đột ngột ngâm chân trong nước nóng, đặc biệt trong mùa đông. Hạn chế cả những hành động gây thay đổi nhiệt độ bất ngờ như tắm nước nóng, gội đầu, xông hơi...

Thảo Nguyên (Theo TVBS)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/khoe-dep/canh-bao-nguyen-nhan-khien-nguoi-dan-ong-tu-vong-khi-tam-khoang-nong-1307293.html