Cảnh báo: Nhiều phụ nữ có nguy cơ vô sinh vì thường làm điều này trong 'ngày đèn đỏ'

Trong những 'ngày đèn đỏ', cơ thể chị em rất nhạy cảm, dễ bị rối loạn nội tiết tố nên cần đặc biệt chú ý. Thậm chí bạn có thể gặp nguy cơ vô sinh nếu thường xuyên làm điều này trong kỳ kinh nguyệt.

Trong kỳ kinh nguyệt, nhiều chị em gặp phải tình trạng đau bụng khiến cơ thể khó chịu và mệt mỏi. Trong trường hợp này, nhiều phụ nữ dùng thuốc giảm đau để giúp ngưng cơn đau tức thời. Tuy nhiên, việc lạm dụng thuốc có thể gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe sinh sản.

Theo một nghiên cứu của Hiệp hội các bệnh tiêu hóa (Mỹ), sử dụng thuốc giảm đau bừa bãi có thể gây nhiều tác dụng phụ không mong muốn, thậm chí có trường hợp tử vong. Việc sử dụng thuốc giảm đau thường xuyên, nhất là trong “ngày đèn đỏ” có thể dẫn đến những hậu quả khôn lường.

Nguy cơ vô sinh

Mặc dù chưa có bằng chứng nào cho thấy thuốc giảm đau bụng kinh là nguyên nhân trực tiếp gây vô sinh nhưng việc lạm dụng thuốc giảm đau sẽ gây hiện tượng rối loạn kinh nguyệt, rối loạn nội tiết tố. Điều này dẫn đến nguy cơ viêm nhiễm phụ khoa, ảnh hưởng đến chức năng sinh sản, làm tăng nguy cơ vô sinh ở chị em.

Ngoài ra, thuốc giảm đau thường gây nhiều tác dụng phụ ảnh hưởng không tốt đến sức khỏe.

Lạm dụng thuốc giảm đau làm tăng nguy cơ vô sinh - Ảnh: Internet

Tổn thương gan

Nếu dùng quá liều, một số loại thuốc giảm đau chứa paracetamol có thể làm tổn thương gan nghiêm trọng.

Khi gan bị tổn thương, bạn có thể gặp những triệu chứng như chán ăn, buồn nôn… Về lâu dài nếu không được điều trị phù hợp sẽ dễ dẫn đến suy gan, thậm chí tử vong.

Chính vì vậy, để sử dụng thuốc giảm đau an toàn, bạn cần theo chỉ định của bác sĩ.

Uống thuốc giảm đau quá liều có thể gây tổn thương gan - Ảnh: Internet

Tăng huyết áp

Theo một nghiên cứu của Hiệp hội tim mạch Hoa Kỳ, một số loại thuốc giảm đau có thể khiến huyết áp tăng cao gấp hai lần một cách đột ngột. Những người có tiền sử về bệnh tim mạch không nên tự ý dùng thuốc giảm đau mà phải tuân theo sự chỉ định của bác sĩ.

Nếu gặp trường hợp đau bụng trong kỳ kinh nguyệt, bạn có thể giảm đau bằng cách chườm nóng hoặc mát xa với tinh dầu. Tránh quan hệ trong “ngày đèn đỏ" để giảm nguy cơ viêm nhiễm.

Vô sinh chỉ vì thói quen cực có hại này khi làm 'chuyện ấy'

Sử dụng nhiều biện pháp để tăng chất lượng cuộc “yêu” là điều các cặp đôi nên làm. Tuy nhiên, nếu quá lạm dụng biện pháp này khi...

Bài thuốc trị dứt điểm rối loạn kinh nguyệt tốn chưa đến 2 nghìn đồng mỗi ngày

Rối loạn kinh nguyệt khiến bạn mệt mỏi và gặp nhiều phiền toái trong đời sống hàng ngày. Chỉ cần làm theo cách dưới đây, tình...

Những vấn đề sức khỏe dễ gặp sau tuổi 25, chị em cần đọc ngay kẻo trễ

Sau tuổi 25, chị em bắt đầu bước vào giai đoạn phải đối mặt với nhiều vấn đề sức khỏe. Bạn cần đề phòng, cảnh giác trước những...

Đ.A (Tổng hợp)

Nguồn PNSK: http://phunusuckhoe.vn/canh-bao-nhieu-phu-nu-co-nguy-co-vo-sinh-vi-thuong-lam-dieu-nay-trong-ngay-den-do-124687.html