Cảnh báo những dị vật trẻ em nuốt phải

Ngày 20/4, thông tin từ Bệnh viện trẻ em Hải Phòng cho biết, Bệnh viện vừa cấp cứu thành công trường hợp bệnh nhi 5 tuổi hóc dị vật do nuốt phải viên pin dùng cho đồ chơi.

Đêm ngày 17/4, Bệnh viện trẻ em Hải Phòng tiếp nhận ca bệnh là cháu Đ.T.H (SN 2019, trú quận Dương Kinh, TP Hải Phòng) trong tình trạng khó thở nguy kịch. Gia đình cháu bé cho biết, trong quá trình chơi, cháu đã tự tháo pin trong đồ chơi cho vào mồm ngậm và không may nuốt phải.

Các bác sỹ Bệnh viên trẻ em Hải Phòng đã tiến hành thăm khám, kịp thời gây mê, nội soi và gắp dị vật là viên pin dạng cúc có đường kính 1,5cm ra khỏi dạ dày cháu bé an toàn, hiện sức khỏe cháu bé đã dần ổn định.

Hình ảnh chụp dị vật là viên pin dạng cúc nằm trong dạ dày bệnh nhi Đ.T.H.

Theo các bác sỹ Bệnh viện trẻ em Hải Phòng, dị vật là pin bên trong có chứa hóa chất rất độc, nếu để nằm lâu trong dạ dày pin sẽ phân hủy, phát tán chất độc ra ngoài sẽ gây hoại tử, có nguy cơ ảnh hưởng đến tính mạng.

Được biết, thời gian qua, Bệnh viện trẻ em Hải Phòng đã tiếp nhận và tiến hành nội soi, gắp thành công rất nhiều ca bệnh là trẻ em nuốt phải dị vật các loại như pin, đồng xu, đinh vít, lưỡi câu, chìa khóa, kim tiêm…

Gần đây nhất vào ngày 11/3, các bác sỹ đã cứu chữa kịp thời bệnh nhi N.N.N.Q (SN 2019, trú tại huyện Thủy Nguyên, TP Hải Phòng) nhập viện do nuốt phải vật thể kim loại dạng đồng xu có đường kính tới 3cm bị hóc trong thực quản.

Những dị vật do các bệnh nhi nuốt phải được điều trị tại Bệnh viện trẻ em Hải Phòng (ảnh do Bệnh viện cung cấp).

Cũng tại Hải Phòng, hồi đầu năm, Bệnh viện quốc tế sản nhi Hải Phòng cấp cứu và điều trị thành công 2 ca bệnh nhi do nuốt phải dị vật, trong đó có trường hợp bé N.M.K (SN 2018, ở xã Hồng Phong, huyện An Dương, TP Hải Phòng) nuốt cả sợi dây chuyền dài, đúc dạng xích vào trong ổ bụng.

Theo khuyến cáo của các bác sỹ, để phòng tránh những tai nạn đáng tiếc, người lớn phải thường xuyên để mắt tới trẻ nhỏ, đặc biệt không để trẻ tiếp cận gần nơi có đồ vật tiềm ẩn nguy cơ do tính hiếu động của trẻ.

Khi phát hiện trẻ nuốt dị vật hay có các biểu hiện bất thường như nôn, nuốt đau, nuốt khó, đau bụng… cần đưa trẻ đến cơ sở y tế chuyên khoa để được theo dõi và điều trị kịp thời.

Văn Minh

Nguồn CAND: https://cand.com.vn/y-te/canh-bao-nhung-di-vat-tre-em-nuot-phai-i728796/