Cảnh báo sản phẩm Joint Cure lừa dối người tiêu dùng

Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) vừa cảnh báo người tiêu dùng cần cẩn trọng với thông tin quảng cáo thực phẩm bảo vệ sức khỏe Joint Cure trên một số trang mạng.

Trong thời gian vừa qua, trên các trang mạng jointcurevietnam.online, hamara.com.vn, suckhoe24h.net.vn và zenco.com.vn đã quảng cáo sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe Joint Cure với công dụng không đúng sự thật.

Thông tin quảng cáo sản phẩm Joint Cure trên trang jointcurevietnam.online. Ảnh chụp màn hình

Thông tin quảng cáo sản phẩm Joint Cure trên trang jointcurevietnam.online. Ảnh chụp màn hình

Cục An toàn thực phẩm cho biết, sản phẩm Joint Cure đây là thực phẩm chức năng nhưng đang được quảng cáo như thuốc chữa bệnh, có dấu hiệu lừa dối người tiêu dùng.

Sản phẩm này được Công ty TNHH Efirst Asia Việt Nam (địa chỉ: 64 Nguyễn Đình Chiểu, P.Đa Kao, Q.1, TP.HCM) công bố và chịu trách nhiệm sản phẩm.

Cục An toàn thực phẩm đang phối hợp với các cơ quan chức năng để xử lý. Trong quá trình các cơ quan chức năng xử lý, Cục An toàn thực phẩm, Bộ Y tế khuyến cáo người tiêu dùng không mua thực phẩm bảo vệ sức khỏe Joint Cure trên trang mạng nêu trên.

Theo Thế giới tiếp thị

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/vn/bao-ve-nguoi-tieu-dung/tin-tuc/canh-bao-san-pham-joint-cure-lua-doi-nguoi-tieu-dung-595125.html