Cảnh báo sạt lở đất ở một số tỉnh miền núi phía bắc

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng - Thủy văn quốc gia, khu vực tỉnh Lai Châu và Hòa Bình tiếp tục có mưa với lượng mưa từ 20 đến 40 mm nên có nguy cơ cao sạt lở đất, nhất là các huyện Than Uyên (Lai Châu), Kim Bôi, Ðà Bắc, Mai Châu (Hòa Bình). Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 1.

* Theo báo cáo của Ban Chỉ huy (BCH) PCTT các tỉnh Hà Giang, Lào Cai và Sơn La, mưa lớn trong ngày 23 đến 24-8 đã khiến một người chết; ba nhà sập hoàn toàn do sạt lở; tám nhà bị sạt lở, hư hỏng; 48 điểm giao thông bị sạt lở…

* Thống kê đến trưa 25-8, mưa lớn gây lũ ống tại nhiều xã thuộc huyện Si Ma Cai (tỉnh Lào Cai) gây thiệt hại nặng về tài sản với 10 nhà dân bị hư hỏng, trong đó một nhà bị sập đổ hoàn toàn. Trường THCS xã Si Ma Cai ngập nước nhiều giờ, hư hỏng vật dụng. Kho chứa năm tấn gạo của học sinh bán trú cũng bị ngập nước.

* Mưa lớn cục bộ vào chiều 24-8, đã gây ra trận lũ quét bất ngờ ở xã Suối Bu, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái làm một người chết, một người mất tích. Trận lũ quét bất ngờ cũng làm hư hỏng, vùi lấp một số diện tích lúa, hoa màu.

* Vùng trũng ở đồng bằng sông Cửu Long đề phòng ngập lụt

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng - Thủy văn quốc gia, mực nước sông Cửu Long đang lên. Dự báo đến ngày 29-8, mực nước cao nhất ngày tại Tân Châu lên mức 4,12 m, trên báo động (BÐ) 2: 0,12 m; tại Châu Ðốc lên mức 3,65 m, trên BÐ2: 0,15 m; tại các trạm hạ lưu sông Cửu Long lên mức BÐ1 - BÐ2, có nơi trên BÐ2.

Cảnh báo cấp độ 2 về rủi ro thiên tai tại đồng bằng sông Cửu Long. Nguy cơ cao xảy ra ngập lụt ở các vùng trũng thấp, vùng ven sông, vùng ngoài đê bao các tỉnh An Giang, Ðồng Tháp, Long An.

* Do nước lũ đổ về mạnh và có khả năng tiếp tục dâng cao, tỉnh An Giang sẵn sàng phương án xả lũ đập Tha La và Trà Sư ở vùng đầu nguồn. Trong đó, bốn địa phương bị nước lũ uy hiếp là An Giang, Ðồng Tháp, Long An và Cần Thơ đang huy động nhiều nguồn lực để gia cố đê bao.

* Hồ thủy điện Trị An sẽ được xả lũ để bảo đảm an toàn hồ chứa. Dự kiến vào lúc 8 giờ ngày 27-8, Công ty thủy điện Trị An sẽ xả nước qua tràn với lưu lượng 150 m3/s; xả nước qua tua-bin phát điện 800 m3/s, tổng lượng nước xả xuống hạ du là 950 m3/s. Tùy theo diễn biến của thời tiết, có thể thay đổi lượng nước xả qua tràn. Công ty Thủy điện Trị An đề nghị các địa phương thông báo cho người dân ở vùng hạ du chủ động phòng ngừa, tránh thiệt hại xảy ra.

* Ngày 25-8, Ðoàn công tác của Ban Chỉ đạo T.Ư về Phòng, chống thiên tai (BCÐ T.Ư về PCTT) đi kiểm tra công tác PCTT tại TP Hải Phòng, tại tuyến đê biển Cát Hải và một số khu neo đậu tàu thuyền tránh trú bão và mô hình lực lượng xung kích cơ sở. Trước đó, ngày 24-8, Ðoàn công tác làm việc với UBND tỉnh và Ban Chỉ huy (BCH) PCTT tỉnh Hải Dương, sau đó Ðoàn đi kiểm tra thực địa một số địa điểm đê xung yếu. Cũng trong ngày 25-8, BCÐ T.Ư về PCTT thành lập đoàn, đi kiểm tra công tác PCTT tại Lào Cai.

* Theo Báo cáo của BCH PCTT tỉnh Bình Thuận, tính đến hết ngày 24-8, mưa lũ, ngập lụt tại huyện Tánh Linh và Ðức Linh đã làm 2.244 ha lúa bị thiệt hại 100%; 21,8 ha cây màu bị ngập, 50,3 ha thủy sản bị thiệt hại.

Cháy hàng chục héc-ta rừng ở Khánh Hòa

Do nắng nóng gay gắt kết hợp gió mạnh, hàng chục héc-ta rừng trồng ở xã Khánh Thượng, huyện Khánh Vĩnh (Khánh Hòa) bị cháy. Gần 200 cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát PCCC, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, cán bộ, nhân viên Chi cục Kiểm lâm Khánh Hòa, Công ty TNHH một thành viên lâm sản Khánh Hòa cùng dân quân năm xã phía tây huyện Khánh Vĩnh nỗ lực triển khai phương án cắt đường ranh cản lửa.

Cháy hàng chục héc-ta rừng ở Khánh Hòa

Do nắng nóng gay gắt kết hợp gió mạnh, hàng chục héc-ta rừng trồng ở xã Khánh Thượng, huyện Khánh Vĩnh (Khánh Hòa) bị cháy. Gần 200 cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát PCCC, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, cán bộ, nhân viên Chi cục Kiểm lâm Khánh Hòa, Công ty TNHH một thành viên lâm sản Khánh Hòa cùng dân quân năm xã phía tây huyện Khánh Vĩnh nỗ lực triển khai phương án cắt đường ranh cản lửa.

PV và CTV

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/xahoi/item/37428102-canh-bao-sat-lo-dat-o-mot-so-tinh-mien-nui-phia-bac.html