Cảnh báo tai nạn đuối nước trên sông Đà mùa nắng nóng

Trở thành 'trào lưu' những năm gần đây, một bộ phận người dân trên địa bàn TP Hòa Bình và du khách thường bơi, tắm dọc tuyến sông tại khu vực hạ lưu thủy điện Hòa Bình như một thói quen rèn luyện sức khỏe, vừa là cách thức 'giải nhiệt' mùa hè.

Kể cả trong điều kiện thời tiết dông bão, một số người dân vẫn chủ quan xuống sông Đà tắm ngay khu vực có biển cấm (ảnh chụp ngày 9/5).

Mối hiểm nguy rình rập

Cùng với các tỉnh phía Bắc, Hòa Bình vừa trải qua một đợt nắng nóng cao điểm đầu hè. Cũng bởi vậy mà lượng người đổ ra sông Đà bơi, tắm đông hơn, có thời điểm kín cả khúc sông như vào buổi sáng sớm và cuối giờ chiều. Trên con sông Đà tưởng chừng êm đềm, phẳng lặng đó từng xảy ra nhiều vụ tai nạn đuối nước thương tâm, nguyên nhân do người dân bất cẩn, chủ quan khi ra sông tắm.

Cảnh tượng thê lương trong vụ 8 học sinh bị đuối nước trên khúc sông Đà xảy ra vào đầu mùa hè 2019 trở thành nỗi ám ảnh của nhiều người. Ông Nguyễn Ngọc Hiển, người dân làng chài phường Thịnh Lang chia sẻ: Lòng sông Đà rộng khoảng 200m, nhìn bằng mắt thường nước chảy hiền hòa nhưng có nhiều vùng nước xoáy, có điểm tạo thành lòng chảo nên kể cả người biết bơi, bơi giỏi vẫn khó thoát nạn. 8 đứa trẻ xấu số năm đó thiệt mạng do bị cuốn xuống lòng chảo xoáy.

Theo thống kê của Phòng LĐ-TB&XH TP Hòa Bình, trung bình mỗi năm, sông Đà qua địa bàn TP Hòa Bình lấy đi 5 - 6 mạng sống. Năm 2022, trong 2 vụ đuối nước ghi nhận trên địa bàn có 1 vụ xảy ra tại khu vực hạ lưu vào thời điểm trung tuần tháng 6, nam sinh Đàm Văn C., quê tỉnh Phú Thọ cùng 2 người bạn rủ nhau xuống tắm. 2 người bạn sau đó bơi được vào bờ, riêng nạn nhân C. mất tích. Mới đây, tại kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5, nam sinh tên Nguyễn Đức T. (SN 2003), quê tỉnh Vĩnh Phúc là sinh viên Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông lên TP Hòa Bình chơi, cùng bạn xuống tắm sông tại khu vực tổ 9, phường Đồng Tiến dẫn đến bị đuối nước. Rất may T. được đội cứu hộ, công an, chính quyền địa phương có mặt kịp thời cứu sống, qua khỏi tình trạng nguy kịch sau khi được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh.

Những vụ việc đuối nước để lại nỗi đau vô cùng lớn, đồng thời là hồi chuông cảnh báo nhắc nhở mọi người cẩn trọng khi bơi, tắm trên sông Đà.

Tuyệt đối không chủ quan khi bơi, tắm trên sông Đà

Theo UBND TP Hòa Bình, vùng hạ lưu sông Đà gồm địa phận các phường, xã: Tân Thịnh, Thịnh Lang, Yên Mông, Thịnh Minh, Phương Lâm, Đồng Tiến, Trung Minh, đều thuộc vùng nước cấm để đảm bảo an toàn cho công trình quan trọng liên quan đến an ninh quốc gia thủy điện Hòa Bình. Tuy nhiên hiện nay, nhiều người dân vẫn đến khu vực này để tắm, bơi, câu cá, phớt lờ nhắc nhở của cơ quan chức năng.

Hạ lưu sông Đà có nhiều đoạn nguy hiểm, nước xoáy, nước xiết khó lường. Các xã, phường có dòng sông chảy qua đã tiến hành rà soát những địa điểm dễ xảy ra đuối nước. Bên cạnh gắn biển cảnh báo, thành phố thực hiện tuyên truyền thường xuyên, liên tục trên hệ thống loa truyền thanh, các cuộc họp xóm, tổ nhắc nhở người dân nâng cao ý thức phòng tránh, không chủ quan khi đến ao, hồ, sông, suối để tắm hoặc vui chơi. Đang vào mùa nắng nóng, người dân ở các khu dân cư trên địa bàn và cả khách vãng lai thường xuyên xuống tắm, bơi lội ở "biển Đà”. Khuyến cáo bà con phải mặc áo phao để lường trước những tình huống xấu nhất có thể xảy ra, cần trang bị kỹ năng bơi lội, các kỹ năng cần thiết khi bị đuối nước và kỹ thuật sơ cấp cứu người bị đuối nước.

Đồng chí Nguyễn Hữu Cường, Trưởng phòng Kinh tế TP Hòa Bình cho biết: Đuối nước là nguyên nhân hàng đầu gây tử vong. UBND TP Hòa Bình vừa ban hành Văn bản số 1316/ UBND-KT về việc tăng cường phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2023. Bên cạnh các nội dung công tác ứng phó với thiên tai, biến đổi khí hậu, phòng cháy chữa cháy, công tác phòng, chống đuối nước được đặc biệt lưu ý. Theo đó, tập trung tuyên truyền, vận động người dân không tự ý tắm, bơi tại khu vực hạ lưu sông Đà. Cắm biển cảnh báo tại các điểm có xoáy nước, nước sâu không đảm bảo an toàn. Tăng cường thông tin truyền thông trên hệ thống phát thanh ở các tổ dân phố, xóm cho người dân hiểu và thấy được việc mất an toàn khi tự ý tắm, bơi lội trên sông. Phòng GD&ĐT thành phố đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cơ sở giáo dục, gia đình, cá nhân về phòng, chống đuối nước trẻ em; tuyên truyền, phổ biến kiến thức, kỹ năng về phòng, chống đuối nước trẻ em đến từng trường học, lớp học; vận động gia đình thường xuyên quan tâm, trông giữ, giám sát, nhắc nhở trẻ em về nguy cơ tai nạn thương tích, đuối nước.

Bùi Minh

Nguồn Hòa Bình: http://www.baohoabinh.com.vn/274/177959/canh-bao-tai-nan-duoi-nuoc-tren-song-da-mua-nang-nong.htm