Cảnh báo thủ đoạn lừa đảo kêu gọi từ thiện

Đối tượng lừa đảo làm giả giấy xác nhận, đăng hình ảnh em bé nằm viện ở Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kon Tum lên mạng xã hội kêu gọi từ thiện nhằm trục lợi.

Đối tượng đăng hình ảnh em bé bị đau lên các trang mạng xã hội để lừa đảo

Ngày 7/2, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kon Tum cho biết, đã có văn bản trình báo Công an tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông (TT&TT) hỗ trợ điều tra làm rõ vụ việc một số cá nhân làm giả giấy xác nhận nằm viện rồi tung lên mạng kêu gọi từ thiện nhằm trục lợi.

Theo đó, thời gian gần đây, trên nhiều nền tảng mạng xã hội xuất hiện các hội, nhóm thông tin về trường hợp ca bệnh điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kon Tum lâm vào khó khăn tài chính, kêu gọi hỗ trợ chi phí điều trị.

Chẳng hạn, ngày 1/2, tài khoản facebook có tên T.C. đã đăng tải trên nhiều fanpage của các nhóm, hội ở Kon Tum nội dung: "Em chào cô chú, anh chị trong nhóm. Mong cô chú, anh chị giúp đỡ em trong lúc này với ạ, em ở Ngọc Hồi, Kon Tum. Sự việc con em bị tai nạn mới nhập viện ở Bệnh viện đa khoa tỉnh Kon Tum cấp cứu do bị té xe nên trong não có máu bầm. Giờ bác sĩ yêu cầu phải mổ gấp. Tổng chi phí là 20 triệu, em chỉ mới đóng trước 15 triệu tạm ứng. Giờ còn thiếu 5 triệu nữa, gia đình em hết khả năng, nên em mới đăng bài mong được sự giúp đỡ của cô chú và anh chị để con em được phẫu thuật".

Để tạo lòng tin, tài khoản này còn sử dụng hình ảnh 1 cháu bé đang băng bó ở vùng đầu, 1 giấy xác nhận nằm viện của Bệnh viện đa khoa tỉnh Kon Tum.

Trên tài khoản facebook có tên T.C. còn để lại số điện thoại, số tài khoản ngân hàng cá nhân ở bài đăng để kêu gọi quyên góp, từ thiện.

Đối tượng làm giả giấy xác nhận nằm viện của rồi tung lên mạng kêu gọi từ thiện

Liên quan đến việc này, ông Võ Văn Thiện - Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kon Tum xác nhận, nội dung thông tin bài đăng nêu trên hoàn toàn không có thật.

Theo ông Thiện, bệnh viện không điều trị trường hợp bệnh nhân và thực hiện xác nhận nằm viện như nội dung, hình ảnh được đăng tải. Việc những người dùng mạng xã hội đăng tải thông tin sai sự thật như vậy không chỉ nhằm trục lợi mà còn gây mất uy tín của bệnh viện. Bởi vậy, ông Thiện khuyến cáo người dùng mạng xã hội nên đề cao cảnh giác trước những thủ đoạn lợi dụng lòng tốt của nhiều người nhằm trục lợi.

Tiền Lê

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/canh-bao-thu-doan-lua-dao-keu-goi-tu-thien-post1507994.tpo