Cảnh báo thủ đoạn lừa đảo mới

Công an TP HCM mới thông tin về một vụ chiếm đoạt tài sản tài xế xe ôm, qua đó, cảnh báo một thủ đoạn lừa đảo mới...

Cụ thể, Công an TP HCM cho biết, khoảng 13h30 ngày 24/11, anh N.N.T, tài xế xe ôm công nghệ Grab, nhận thông báo đặt xe đến chung cư Vinhome Landmark (địa chỉ số 208 đường Nguyễn Hữu Cảnh, phường 22, quận Bình Thạnh).

Khi anh T chở khách là một nam thanh niên đến chung cư Vinhome Landmark, khách yêu cầu anh chở tiếp đến Trung tâm thương mại SaiGon Center, ở 65 đường Lê Lợi, phường Bến Nghé, quận 1. Trên đường đi, nam thanh niên hỏi mượn anh T 2,5 triệu đồng để lấy đồ.

Đến Trung tâm thương mại Saigon Center, anh T đưa tiền để khách vào Trung tâm thương mại SaiGon Center "lấy đồ" và đứng đợi bên ngoài.

Sau khi vào bên trong Trung tâm thương mại, nam thanh niên trên nhanh chóng đi ra hướng cửa khác định bỏ trốn. Tuy nhiên, bảo vệ Trung tâm thương mại đã kịp thời phát hiện, bắt giữ người này, do trước đó lực lượng bảo vệ đã được thông báo nhận dạng đối tượng có hành vi lừa đảo với thủ đoạn tương tự.

Nghi phạm được bàn giao cho Công an phường Bến Nghé xử lý,

Đối tượng được xác định là Phan Duy Tính, sinh năm 1998, thường trú tỉnh An Giang.

C. Bình

Nguồn Pháp Luật VN: http://baophapluat.vn/tin-nong/canh-bao-thu-doan-lua-dao-moi-558597.html