Cảnh báo tình hình phức tạp, Nhật kêu gọi ASEAN hợp tác

Nhật kêu gọi Đông Nam Á chung tay trước bối cảnh ảnh hưởng Trung Quốc đối với khu vực ngày càng gia tăng.

Màn diễu hành xe tăng trong một sự kiện tổ chức thường niên của Lực lượng Tự phòng vệ Nhật Bản tại căn cứ Asaka

Phát biểu tại một cuộc họp của Hiệp hội các nước Đông Nam Á (ASEAN) tại Singapore trước các Bộ trưởng Quốc phòng đến từ các nước Đông Nam Á, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Nhật Bản Takeshi Iwaya cho biết:

“Khu vực Ấn Độ - Thái Bình Dương đang đối mặt với tình hình an ninh phức tạp và chúng ta cần phải hợp sức để cùng giải quyết”.

Trong đó, phía Tokyo cho rằng, khu vực Đông Nam Á đang chứng kiến ảnh hưởng ngày càng gia tăng của Trung Quốc.

Bộ trưởng Quốc phòng Nhật nhấn mạnh: “Hợp tác quốc phòng giữa Nhật và ASEAN rất quan trọng trong việc củng cố một khu vực Ấn Độ - Thái Bình Dương tự do và rộng mở”.

Ông Takeshi Iwaya cho biết, Tokyo sẽ mời các quan chức trong lực lượng không quân của các nước thành viên thuộc ASEAN tới quan sát cuộc huấn luyện của Lực lượng Tự phòng vệ trên không của Nhật Bản.

Cuộc họp giữa các Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản và ASEAN được tổ chức lần đầu tiên vào năm 2014.

Trong đó, năm 2016, Nhật đề xuất chương trình “Tầm nhìn Viêng Chăn” về hợp tác an ninh hàng hải trong đó Tokyo sẽ hỗ trợ trong nhiều lĩnh vực như thu thập thông tin và do thám.

Trang Trần (Theo Kyodo News)

Nguồn Giao Thông: http://www.baogiaothong.vn/canh-bao-tinh-hinh-phuc-tap-nhat-keu-goi-asean-hop-tac-d276118.html