Cảnh báo tình trạng 'Nuôi ong tay áo' ở nhiều doanh nghiệp

Thời gian qua, cơ quan Công an đã khám phá nhiều vụ án trộm cắp tài sản mà kẻ gian không ai khác chính là nhân viên của công ty, nơi làm việc. Điều này cho thấy một kẽ hở lớn trong việc tuyển dụng người lao động cũng như cách quản lý tài sản, con người.

Trong 1 đêm Lợi đục phá 6 két sắt trộm cắp hàng tỷ đồng

Trong 1 đêm Lợi đục phá 6 két sắt trộm cắp hàng tỷ đồng

Từ đầu tháng 7-2018 đến nay, CAQ Tây Hồ đã khám phá 2 vụ án trộm cắp tài sản với số tiền lên đến hàng tỷ đồng. Ngay sau đó, cơ quan Công an đã bắt giữ đối tượng gây án, thu hồi tài sản cho người bị mất. Tuy nhiên, các vụ việc này đặt ra cảnh báo đối với công tác quản lý con người và biện pháp cất giữ tiền, tài sản giá trị.

Một đêm đục phá 6 két sắt trộm cắp hàng tỷ đồng

Ngày 18-7, cơ quan CSĐT- CAQ Tây Hồ đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Bá Lợi (29 tuổi, trú tại huyện Quốc Oai, Hà Nội) về hành vi Trộm cắp tài sản.

Trước đó, CAQ Tây Hồ đã nhận được thông tin về việc Công ty CP Đại Việt, địa chỉ tại số 378 đường lạc Long Quân, phường Xuân La, bị kẻ gian phá 6 két sắt, lấy trộm hàng tỷ đồng. Tiến hành điều tra, CAQ Tây Hồ phối hợp cùng phòng nghiệp vụ CATP xác định thủ phạm, bắt giữ đối tượng Lợi.

CAQ Tây Hồ kiểm đếm, niêm phong tài sản phục vụ công tác điều tra vụ án

Đại diện công ty CP Đại Việt chia sẻ: “Thật không thể ngờ kẻ gây án chính là người được trả lương làm việc tại đây gần chục năm. Tôi không thể tưởng tượng trong 1 đêm Lợi có thể phá đến 6 chiếc két sắt như vậy. Rất may, lực lượng Công an đã nhanh chóng vào cuộc và bắt được kẻ gian, thu hồi tài sản. Đây là bài học sâu sắc không chỉ đối với công ty chúng tôi".

Tại cơ quan Công an, Nguyễn Bá Lợi khai nhận do nắm bắt được thời điểm cơ quan quyết toán, thu tiền nên thường để trong các két sắt. Từ đó, anh ta nảy sinh ý đồ trộm cắp.

Cơ quan Công an ghi lời khai của đối tượng Lợi

Chỉ trong khoảng 3 tiếng vào đêm 7-7, Lợi đã lần lượt phá được 6 chiếc két sắt. Do nắm rõ quy luật của quản lý và nhân viên công ty, Lợi đã nhằm đúng ngày mưa lớn để tiến hành gây án. Chiều 7-7, Lợi đi mua búa đinh và đục sắt tại một quán kinh doanh vật liệu xây dựng trên địa bàn quận Tây Hồ, sau đó cất giấu vào ba lô.

Khoảng 20h ngày 7-7, biết anh Đỗ Xuân Thắng bảo vệ của công ty là người giữ khóa cửa ra vào, Lợi đến nhà anh Thắng để mượn, với lý do quên đồ đạc trong công ty. Sau khi mở được cửa công ty, Lợi đã đóng hờ đủ để người chui qua rồi quay lại trả chìa khóa cho anh Thắng.

Đêm hôm ấy, Lợi lên tầng tum của ngôi nhà - trụ sở công ty - đạp đế giày lên tường để tạo hiện trường giả. Sau đó, đối tượng phá cửa tầng 4, dùng búa đục phá 2 két sắt lấy tiền. Tiếp tục tại tầng 3 và tầng 2, Lợi phá cửa phòng và đục phá phần lưng 2 chiếc két sắt để trộm cắp tài sản. Mỗi chiếc két, Lợi đục phá mất khoảng 30 phút; tổng cộng 6 chiếc két, tên gian lấy toàn bộ số tiền gần 4 tỷ đồng cùng nhiều ngoại tệ.

Ngay sau khi bắt đối tượng Lợi, cơ quan Công an đã thu hồi toàn bộ số tiền

Lẻn vào siêu thị ngủ lại để trộm cắp tiền

Cũng giống như đối tượng Lợi, Nguyễn Đức Hưởng (39 tuổi), trú tại phường Phúc Tân, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, đã thực hiện hành vi trộm cắp tài sản tại nơi anh ta làm việc. Là nhân viên kỹ thuật thuộc công ty quản lý hệ thống siêu thị Fivimart, Hưởng đã nắm bắt được quy luật của siêu thị để tìm cách đột nhập trộm cắp tiền, tài sản.

Sáng 6-7, nhân viên siêu thị đến làm việc thì phát hiện tủ đồ bị lục lọi và có dấu hiệu bị phá. Cùng với đó là chiếc két sắt bị mở, toàn bộ số tiền bên trong biến mất. Tiến hành điều tra, truy xét, Đội CSHS - CAQ Tây Hồ đã làm rõ và bắt giữ được đối tượng Nguyễn Đức Hưởng, khi đang lẩn trốn tại quê ở Hưng Yên.

Cơ quan Công an ghi lời khai của đối tượng Hưởng

Bước đầu, Hưởng khai nhận tối 5-7, anh ta đến siêu thị tại địa bàn phường Quảng An, giả làm khách mua hàng và loanh quanh cho đến khi siêu thị đóng cửa. Nhằm tránh bị nhân viên an ninh phát hiện, Hưởng chui vào góc khuất chứa hàng hóa để lẩn trốn.

Sau khi các nhân viên tắt điện ra về hết, Hưởng đã lục tủ tại quầy thu ngân lấy tuốc nơ vít phá khóa, lấy chìa khóa két sắt mở lấy tiền. Trộm cắp tiền xong, Hưởng tiếp tục phá khóa cửa thoát hiểm của siêu thị để trốn ra ngoài. Do biết siêu thị có hệ thống camera an ninh, trước khi bỏ trốn, Hưởng phá máy tính, trộm cắp ổ cứng máy tính mang đi cất giấu.

Từ những vụ việc trên, Trung tá Nguyễn Đức Châu, Đội trưởng Đội CSHS - CAQ Tây Hồ cảnh báo: “Công ty, doanh nghiệp nên gửi tiền vào ngân hàng hoặc kho bạc chứ không nên để quá nhiều tại trụ sở. Đặc biệt, cần có đội ngũ bảo vệ uy tín, được đào tạo bài bản. Ngoài ra, để đảm bảo an ninh, an toàn, cần lắp đặt camera, chuông cảnh báo ở những vị trí nhạy cảm. Khi phát hiện dấu hiệu bất thường, cần nhanh chóng báo cơ quan Công an gần nhất để kịp thời xử lý, cũng như thuận lợi cho việc truy bắt tội phạm”.

Ánh Nguyệt

Nguồn ANTĐ: http://anninhthudo.vn/phap-luat/canh-bao-tinh-trang-nuoi-ong-tay-ao-o-nhieu-doanh-nghiep/775346.antd