Cảnh báo tình trạng thanh niên cầm hung khí náo loạn đường phố

Nhiều thanh niên trên địa bàn tỉnh Hòa Bình đã cầm hung khí như dao, phóng lợn gây náo loạn đường phố; thậm chí có đối tượng vô cớ dùng tuýp sắt vụt vào đầu một người đi đường.

Thông tin từ Công an huyện Lạc Thủy (tỉnh Hòa Bình) cho biết, đơn vị vừa khởi tố, bắt tạm giam các đối tượng gây rối trật tự công cộng và cố ý gây thương tích.

Trước đó, vào khoảng 20 giờ ngày 7/11, hai đối tượng Nguyễn Hữu T. (SN 2006, ở thôn Liên Hồng 2, xã Khoan Dụ, huyện Lạc Thủy) và Bàn Văn H. (SN 2006, ở huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên) đã điều khiển xe máy với tốc độ cao, lạng lách, đánh võng, bấm còi trên đường.

Đến đoạn cửa hàng Điện Máy Xanh (khu 2, thị trấn Chi Nê, huyện Lạc Thủy, tỉnh Hòa Bình) đối tượng T. ngồi sau đã cầm một đoạn tuýp sắt ấn đầu gậy xuống đường làm tóe tia lửa trong quãng đường dài khoảng 40m.

Ảnh minh họa.

Tiếp đó, hai đối tượng di chuyển đến địa điểm dốc kho gạo trên QL 21A (thuộc địa phận khu 1, thị Chi Nê, Lạc Thủy). Đối tượng T. đã sử dụng đoạn gậy tuýp sắt nói trên vụt vào đầu người đi đường khiến anh Quách Thanh C. (SN 2002, ở xã Phú Thành, huyện Lạc Thủy) bị một vết sưng, bầm tím ở vùng đầu.

Sau khi củng cố hồ sơ, ngày 14/11, Cơ quan CSĐT, Công an huyện Lạc Thủy đã ra quyết định khởi tố vụ án; quyết định khởi tố bị can để tạm giam đối với Nguyễn Hữu T. và Bàn Văn H. để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích.

Cùng ngày, cơ quan CSĐT Công an huyện Lạc Thủy đã ra quyết định khởi tố vụ án; quyết định khởi tố bị can để tạm giam đối với Nguyễn Đăng D; quyết định khởi tố bị can, ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Bùi Văn H. và Nguyễn Bình D. để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Cụ thể, ngày 19/10, nhóm các đối tượng Bùi Văn H. (SN 2007); Nguyễn Bình D.(SN 2006); Phạm Minh C. (SN 2009); Nguyễn Đăng D. (SN 2005); Đinh Phi H. (SN 2004); Bùi Văn T. (SN 2008, tất cả đều trú tại huyện Lạc Thủy, tỉnh Hòa Bình) đã có hành vi điều khiển xe máy với tốc độ cao, lạng lách, đánh võng, bấm còi trên đường đi qua địa bàn thị trấn Ba Hàng Đồi; xã Phú Thành; xã Phú Nghĩa; thị trấn Chi Nê và xã Đồng Tâm của huyện Lạc Thủy.

Đặc biệt nguy hiểm khi nhóm đối tượng trên có cầm theo vũ khí gồm dao phóng lợn, đinh ba… để dùng gây thương tích khi xảy ra mâu thuẫn.

Quốc Huy

Nguồn Công Lý: https://congly.vn/canh-bao-tinh-trang-thanh-nien-cam-hung-khi-nao-loan-duong-pho-405922.html