Cảnh báo tình trạng thanh thiếu niên tụ tập, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy

Cảnh báo thanh thiếu niên tụ tập, tổ chức sử dụng ma tuýCảnh sát ĐTTP Công an TP Đà Nẵngbiện pháp nghiệp vụđối tượng sử dụnggia đình, nhà trường xã hội

Liên tiếp phát hiện các nhóm nam thanh, nữ tú “đập đá” tập thể

4 đối tượng Nguyễn Ngọc Sơn, Lê Việt Huy, Bùi Mai Uyển Nhi và Đặng Thị Anh Tú bị phát hiện tổ chức sử dụng ma túy vào ngày 16-3.

4 đối tượng Nguyễn Ngọc Sơn, Lê Việt Huy, Bùi Mai Uyển Nhi và Đặng Thị Anh Tú bị phát hiện tổ chức sử dụng ma túy vào ngày 16-3.

Mới đây nhất, khoảng 9 giờ 30 ngày 16-3, Đội 2, Phòng Cảnh sát ĐTTP về ma túy- Công an TP Đà Nẵng phối hợp Công an phường An Hải Bắc (Q. Sơn Trà, Đà Nẵng) kiểm tra một căn hộ cho thuê trên đường Dương Trí Trạch (P. An Hải Bắc) đã phát hiện 4 đối tượng, gồm: Bùi Mai Uyển Nhi (2000, trú P. Q. Cẩm Lệ, Đà Nẵng), Nguyễn Ngọc Sơn (1987, trú Q. Sơn Trà), Đặng Thị Anh Tú (1997, trú TP Đồng Hới, Quảng Bình) và Lê Việt Huy (2002, trú TP Huế, Thừa Thiên-Huế) có hành vi tổ chức sử dụng, sử dụng trái phép chất ma túy. Qua test nhanh, cả 4 đối tượng đều dương tính ma túy tổng hợp (thuốc lắc và ketamin).

Đáng chú ý, trong 4 đối tượng trên thì Nguyễn Ngọc Sơn vừa ra tù tháng 7-2022 về tội: “Mua bán trái phép chất ma túy”, còn Đặng Thị Anh Tú đang tại ngoại trong 1 vụ án “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”. Hiện Phòng Cảnh sát ĐTTP về ma túy đã tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Ngọc Sơn, Đặng Thị Anh Tú và Lê Việt Huy về hành vi: “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”; riêng Bùi Mai Uyển Nhi có con nhỏ dưới 36 tháng tuổi nên chưa áp dụng biện pháp ngăn chặn.

Trước đó, ngày 8-3, Phòng Cảnh sát ĐTTP về ma túy- Công an TP Đà Nẵng cũng bắt quả tang 7 đối tượng về hành vi tàng trữ, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy tại một khách sạn trên đường Võ Nguyên Giáp (P. Mỹ An, Q. Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng). Tại hiện trường, lực lượng Công an thu giữ tang vật gồm 1,5 viên ma túy thuốc lắc, 1 gói ketamin khoảng 2,5g cùng một số tang vật liên quan. Các đối tượng bị bắt quả tang, gồm Phạm Khánh Nguyên (2001), Nguyễn Văn Duy (2002, cùng trú Q. Ngũ Hành Sơn), Phan Ngọc Đăng Khoa (1995), Huỳnh Ngọc Thuận (1994, cùng trú Q. Hải Châu), Trương Nguyễn Huy Chương (2002), P.T.T.T (2007, cùng trú Quảng Nam) và N.K.T.M (2007, trú Q. Sơn Trà).

Phòng Cảnh sát ĐTTP về ma túy đã tạm giữ hình sự Phạm Khánh Nguyên để tiếp tục điều tra làm rõ về hành vi “Tàng trữ, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”; tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Văn Duy, Trương Nguyễn Huy Chương, Huỳnh Ngọc Thuận và Phan Ngọc Đăng Khoa về hành vi “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”. Riêng đối với P.T.T.T và N.K.T.M do chưa đủ tuổi nên cho gia đình bảo lãnh và đề xuất xử lý sau.

Còn đầu tháng 2-2023, Công an quận Hải Châu (Đà Nẵng) đã khởi tố vụ án, khởi tố 4 bị can, gồm: Võ Ngọc Phi (30 tuổi), Phan Văn Kiếm (23 tuổi, cùng trú H. Đại Lộc, Quảng Nam), Hồ Nhất Hải (23 tuổi, Q. Hải Châu) và Tô Ngọc Linh (33 tuổi, trú H. Bắc Trà My, Quảng Nam) về hành vi “Tàng trữ trái phép ma túy”. Trước đó, Công an quận Hải Châu bất ngờ “đột kích” vũ trường New Phương Đông (số 20 Đống Đa, Đà Nẵng) phát hiện Võ Ngọc Phi, Phan Văn Kiếm và một số đối tượng khác tàng trữ trái phép 30,5 viên ma túy tổng hợp dạng thuốc lắc, 2 gói ketamin. Qua test nhanh 43 người tại đây, lực lượng chức năng xác định có 38 trường hợp dương tính với chất ma túy. Cơ quan Công an cũng xét nghiệm ngẫu nhiên, phát hiện thêm 26 khách có mặt tại vũ trường dương tính với chất ma túy, nâng tổng số khách dương tính với chất ma túy tại đây lên đến 64 người.

Làm gì để ngăn chặn, hạn chế?

Kiểm tra vũ trường Phương Đông vào ngày 31-1, Cơ quan Công an phát hiện 64 người dương tính với ma túy.

Theo thống kê của Sở LĐ-TB&XH TP Đà Nẵng, hiện toàn thành phố có gần 4.000 người nghiện, người sử dụng trái phép chất ma túy đang nằm trong diện quản lý, chưa kể số tiềm ẩn rất lớn trong xã hội. Điều đó đặt ra nhiều thách thức cho công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội này. Do vậy, việc tuyên truyền người dân, đặc biệt là thanh thiếu niên tránh xa ma túy, việc giúp đỡ người nghiện ma túy cai nghiện được chính quyền TP Đà Nẵng và các cấp, ngành hết sức quan tâm.

Theo đó, ngoài việc cai nghiện tập trung tại cơ sở xã hội Bầu Bàng, thời gian qua, Sở LĐ-TB&XH cũng tham mưu cho Đảng bộ, chính quyền TP thành lập tổ hỗ trợ cai nghiện ma túy tại 56/56 xã, phường để nắm bắt, kèm cặp, hỗ trợ cai nghiện và hỗ trợ sinh kế cho người nghiện sau cai. Các lực lượng Công an, BĐBP và Hải quan phối hợp chặt chẽ để phòng ngừa, đấu tranh tội phạm ma túy. Việc điều tra, xét xử các đối tượng mua bán trái phép ma túy được thực hiện nghiêm minh, không bỏ lọt tội phạm, góp phần răn đe các đối tượng phạm tội…

Còn theo Trung tá Đỗ Tiến Dũng- Đội trưởng Đội 2, Phòng Cảnh sát ĐTTP về ma túy, Công an TP Đà Nẵng cho rằng, để ngăn chặn tình trạng trên, rất cần có sự chung tay của các cấp, ngành, các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là sự quan tâm của gia đình và toàn xã hội. Trong đó tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục đến các tầng lớp nhân dân, nhất là thanh, thiếu niên nhằm nâng cao nhận thức pháp luật, hiểu rõ tác hại, tệ nạn của ma túy tổng hợp; thủ đoạn hoạt động của các đối tượng, từ đó có ý thức tham gia tích cực vào phòng, chống ma túy, tạo sức mạnh tổng hợp để từng bước đẩy lùi ma túy. Bên cạnh đó, cần tăng cường quản lý các cơ sở kinh doanh dịch vụ trên địa bàn như khách sạn, nhà nghỉ, nhà trọ, quán karaoke,... để phòng ngừa và kịp thời phát hiện, ngăn chặn tội phạm lợi dụng tổ chức mua bán, vận chuyển và sử dụng trái phép chất ma túy tổng hợp. Đồng thời, tăng cường đấu tranh triệt xóa, không để hình thành mới các điểm, tụ điểm phức tạp về ma túy gây bức xúc trong quần chúng nhân dân.

D.N.H

Nguồn CAĐN: https://cadn.com.vn/canh-bao-tinh-trang-thanh-thieu-nien-tu-tap-to-chuc-su-dung-trai-phep-chat-ma-tuy-post274834.html