Cảnh báo tình trạng trẻ em đuối nước ở Nghệ An

Với hệ thống nhiều sông, hồ, ao như ở Nghệ An, thời gian qua xảy ra nhiều vụ tai nạn đuối nước thương tâm mà nạn nhân là học sinh, trẻ em.

Theo số liệu của Sở Lao động, Thương binh và Xã hội Nghệ An, từ ngày 1-1-2019 đến 31-5-2019, trên địa bàn toàn tỉnh xảy ra 20 vụ đuối nước liên quan đến trẻ em, làm chết 25 trẻ em tuổi từ 2 đến 14 tuổi. Tất cả nạn nhân đều sinh sống ở các huyện, nơi có nhiều ao, sông…

Mới đây nhất là vụ 5 em học sinh (4 nữ, 1 nam) lớp 8A, trường THCS Trung Thành, huyện Yên Thành rủ nhau đến đập Trại Xanh xóm 7, xã Bắc Thành để ăn uống liên hoan. Sau đó một em trượt chân xuống đập, 5 em khác nhảy xuống cứu bạn nhưng không thành, có 5 em đã tử vong vì đuối nước, chỉ 1 bạn được cứu sống.

Dạy bơi cho trẻ em cần được quan tâm hơn nữa, nhất là vào thời điểm mùa hè.

Dạy bơi cho trẻ em cần được quan tâm hơn nữa, nhất là vào thời điểm mùa hè.

Trước đó, ngày 15 giờ chiều 29-4-2019, do trời nắng nóng, 5 em nhỏ rủ nhau ra sông Hiếu, đoạn qua phường Long Sơn, Thị xã Thái Hòa để tắm mát. Đang tắm thì Phùng Thị Mai. (SN 2014) trú tại phường Long Sơn (thị xã Thái Hòa) và hai chị em ruột Trần Thị Kim Xuyến (SN 2006) và Trần Văn Luyện (SN 2008) trú tại xã Nghĩa Hội (Nghĩa Đàn) cũng không may bị đuối nước.

Ngày 8-2-2019, cháu Nguyễn Minh Tân, sinh năm 2017, trú tại xóm 2, xã Nam Xuân, huyện Nam Đàn trong lúc đi chơi không may bị ngã xuống ao dẫn đến tử vong.

Trong các vụ đuối nước thương tâm xảy ra trong thời gian qua, phần lớn các em tự ý rủ nhau đi chơi tắm ao, hồ mà không hề có người lớn đi cùng, khi sự việc xảy ra thì không thể cứu kịp thời. Nhiều em nhỏ do sự bất cẩn trong tích tắc của người lớn nên đã dẫn đến những hậu quả đau lòng.

Trước khi nghỉ hè, nhiều địa phương, nhà trường đã thường xuyên nhắc nhở các em phải cẩn thận với sông nước, cảnh báo tình trạng đuối nước cho các em; một số địa phương như Nghi Lộc, Đô Lương, Tân Kỳ, Nghĩa Đàn, Anh Sơn… đã giao cho đoàn thanh niên tổ chức cắm hàng trăm biển cảnh báo nguy hiểm đuối nước.

Tuy vậy, những hậu quả đáng tiếc vẫn xảy ra. Lỗi một phần do sự quản lý lỏng lẻo của các phụ huynh để con, em của mình tự ý tắm tại ao, hồ, sông mà không hề có sự giám sát chặt chẽ. Qua những vụ việc đáng tiếc như trên, hơn lúc nào hết các địa phương cần có những biện pháp thiết thực hơn nữa để giảm thiểu tình trạng đuối nước xảy ra, nhất là đuối nước đối với trẻ em. Cần tiếp tục triển khai cắm biển cảnh báo nguy hiểm tại các nơi có nhiều ao, hồ, sông, suối sâu.

Đối với các công trường xây dựng dang dở có nhiều hố sâu nước thì cần cảnh báo cho mọi người biết khu vực cấm qua lại. Đây đang là thời gian nghỉ hè của trẻ nhỏ, việc các em tắm sông, suối, ao, hồ là điều không thể tránh khỏi, rất khó kiểm soát, tuy vậy mỗi gia đình cần dành thời gian quan tâm đến con trẻ của mình nhiều hơn nữa, để ý đến trẻ mỗi lúc trẻ tiếp xúc với nước.

Các nhà trường cần mở các lớp dạy bơi cho trẻ, trau dồi các kỹ năng xử lý tình huống khi gặp người đuối nước và bị đuối nước. Hơn lúc nào hết, chúng ta hãy hành động ngay để hạn chế thấp nhất những tai nạn do đuối nước ở trẻ nhỏ.

Đức Vũ

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/xa-hoi/canh-bao-tinh-trang-tre-em-duoi-nuoc-o-nghe-an-547521/