Cảnh báo tội phạm cướp, cướp giật

Không nghề nghiệp ổn định, thích ăn chơi đua đòi nên để có tiền “đắp” vào các cuộc vui, nhiều đối tượng thực hiện hành vi cướp, cướp giật tài sản rất manh động, sẵn sàng tấn công khi bị hại có ý định chống trả. Thời gian qua, nhiều đối tượng có hành vi cướp, cướp giật đã bị lực lượng CA các đơn vị trên địa bàn Quảng Nam đấu tranh, bắt giữ. Mới đây nhất, ngày 12-6, CQĐT CAH Quế Sơn cho biết, đã ra lệnh bắt giữ đối tượng có hành vi tương tự.

 Nguyễn Công Toàn

Nguyễn Công Toàn

12 giờ 30 ngày 7-6, CAH Quế Sơn (Quảng Nam) nhận được trình báo của chị Đỗ Thị Lệ Huỳnh (1999, trú khối phố Mỹ Thạch Tây, P. Hòa Thuận, TP Tam Kỳ, Quảng Nam) với nội dung: 12 giờ cùng ngày, chị điều khiển xe máy BKS 92B1-323.80 chở chị Nguyễn Thị Mỹ Hằng (trú xã Phú Thạnh, H. Phú Vang, TT-Huế) đi từ TP Đà Nẵng vào Tam Kỳ. Khi đến đoạn thuộc thôn 7 (xã Hương An, H. Quế Sơn) bất ngờ bị một thanh niên điều khiển xe máy (không rõ BKS) chạy cùng chiều phía sau vượt lên và giật lấy túi xách của chị đang đeo trên người rồi bỏ chạy vào hướng Tam Kỳ. Chị Huỳnh nhanh chóng đuổi theo nhưng đến khu vực thôn 5 thì mất dấu. Tài sản bị mất là 1 túi xách bên trong có 250 nghìn đồng và nhiều giấy tờ tùy thân quan trọng.

Tiếp nhận thông tin, CQĐT CAH Quế Sơn khẩn trương triển khai các biện pháp nghiệp vụ, khoanh vùng đối tượng dựa trên mô tả nhân dạng mà chị Huỳnh cung cấp. Tuy nhiên, vì sự việc diễn ra bất ngờ nên nạn nhân không nhìn rõ BKS xe tên cướp, chỉ có những dấu hiệu nhận biết là một thanh niên chừng 20 tuổi, điều khiển chiếc xe Dream. Qua sàng lọc hàng loạt đối tượng trên địa bàn nhưng không có kết quả, CQĐT nhận định nhiều khả năng đây là đối tượng “lưu động” ở địa bàn khác đến gây án nên mở rộng điều tra. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, CAH Quế Sơn phát hiện Nguyễn Công Toàn (1997, trú tổ 19, thôn 3, xã Bình Giang, H. Thăng Bình, Quảng Nam) có nhiều biểu hiện nghi vấn. Khẩn trương xác minh, thu thập chứng cứ, CQĐT CAH Quế Sơn triệu tập Toàn làm việc.

Tại CQĐT, quá trình đấu tranh, Toàn phải khai nhận hành vi phạm tội. Cụ thể, 11 giờ 30 ngày 7-6, ở nhà buồn nên Toàn nảy sinh ý định cướp giật tài sản của người đi đường lấy tiền tiêu xài. Toàn điều khiển xe máy BKS 53Y-613.24 từ nhà đi ra QL1A về hướng Đà Nẵng để tìm “mục tiêu”. Khi đến thôn 7, xã Hương An, thấy chị Huỳnh điều khiển xe máy chở chị Hằng (chị Huỳnh có đeo một túi xách) Toàn liền quay đầu xe, chạy bám theo. Khi xe của Toàn song song với xe của chị Huỳnh thì đối tượng áp sát, giật túi xách rồi tăng ga bỏ chạy vào hướng Thăng Bình. Sau khi bị giật tài sản, chị Huỳnh đuổi theo đến khu vực thôn 5, xã Hương An thì bị ngã xe nên “mất dấu”. Riêng Toàn sau khi thực hiện trót lọt hành vi thì chạy về hướng Thăng Bình, lục lấy tiền, sau đó vứt túi cùng toàn bộ giấy tờ trong túi xuống bàu Hà Kiều. Toàn từng có tiền án về tội “Trộm cắp tài sản” do TAND Q. 3, TPHCM tuyên phạt 30 tháng tù giam.

Huỳnh Quang Huy và chiếc điện thoại tang vật.

Trước đó, CAH Thăng Bình cũng đã truy tìm, bắt giữ Huỳnh Quang Huy (2000, trú tổ 9, thôn Mỹ Trà, xã Bình Chánh, H. Thăng Bình) và “đàn em” là Hoàng Quốc Trường (thường gọi Beo, 2000, trú tổ 1, thôn Tây Giang, xã Bình Sa, H. Thăng Bình) về hành vi “Cướp tài sản”. Chuyện là, sau khi “đối ẩm” với bạn bè tại một quán nhậu trên địa bàn H. Thăng Bình, Huy và Trường điều khiển xe máy BKS 92H1-522.66 chở nhau về thì xảy ra va chạm giao thông với anh Nguyễn Công Thương (1996, trú tổ 11, TT Hà Lam) điều khiển xe máy BKS 92H1-407.76 đi ngược chiều. Sau khi vụ việc xảy ra, Huy và Trường giở thói côn đồ đánh anh Thương, cướp xe máy cùng điện thoại, tiền và một số giấy tờ tùy thân của nạn nhân rồi tẩu thoát. Để có thể bán tài sản cướp được chia nhau tiêu xài, cả hai quyết định chở nhau vào Quảng Ngãi. Tại đây, các đối tượng bán xe máy với giá 8 triệu đồng, tiếp tục vui chơi sau đó trở về thì bị CQĐT CAH Thăng Bình bắt giữ. Quá trình khám xét khẩn cấp tại nhà Huy, CQĐT CAH Thăng Bình còn phát hiện và tạm giữ ĐTDĐ hiệu Samsung J7 Prime màu trắng-vàng.

Cũng trong thời gian này, CATP Hội An bắt giữ 2 đối tượng cướp giật tài sản của chị Eileen Zijia Ying (1998, quốc tịch Mỹ). Cụ thể, hôm đó chị Eileen Zijia Ying đi xe đạp trên đường Hai Bà Trưng, hướng từ biển An Bàng vào phố cổ, đến trước quán cà-phê Ngọc Vân (P. Tân An) thì bị 2 thanh niên đi xe máy áp sát giật túi xách, trong đó có 2 ĐTDĐ, 1 máy ảnh, 2 triệu đồng và một số giấy tờ tùy thân. Sau khi tiếp nhận thông tin, CATP Hội An triển khai các biện pháp nghiệp vụ điều tra. Qua sàng lọc các đối tượng hình sự trên địa bàn, kết hợp trích xuất h́nh ảnh camera an ninh, CQĐT CATP Hội An xác định Nguyễn Quốc Trí (2002) và Trần Quốc Tú (1998, cùng trú tổ 6, khối phố Phước Thịnh, P. Cửa Đại, TP Hội An) là người đã thực hiện vụ cướp giật tài sản trên. Ngay sau đó, CATP Hội An bắt khẩn cấp Tú và áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Trí để phục công tác điều tra, mở rộng vụ án. Được biết, Trí và Tú đều là đối tượng trong diện quản lý của CA, trong đó Tú đã có tiền án về tội “Cướp giật tài sản”.

Trung tá Huỳnh Ngọc Thành - Phó trưởng CAH Quế Sơn nhận định, nhiều vụ cướp giật tài sản mà thủ phạm gây án là những đối tượng không có nghề nghiệp ổn định, thường tụ tập ăn chơi gây mất ANTT. Với những đối tượng này, CQĐT luôn đặc biệt lưu tâm, cương quyết đấu tranh và xử lý nghiêm.

Phi Nông

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/62_190860_canh-bao-toi-pham-cuop-cuop-giat.aspx