Cảnh báo: trẻ béo phì có thể do chất sát khuẩn của sản phẩm tẩy rửa trong nhà

Theo một nghiên cứu gần đây, các chất vệ sinh sát trùng sử dụng tại gia có khả năng làm biến đổi các vi khuẩn đường ruột, dẫn đến chỉ số BMI tăng cao, tức khiến trẻ bị béo phì.

Những sản phẩm tẩy rửa trong gia đình sử dụng mỗi ngày có thể gây ra những hệ lụy không lường trước cho trẻ. Cảnh báo này đã được gióng lên từ lâu. Nhưng nỗi lo mới nhất là trẻ có thể bị béo phì do các chất vệ sinh sát trùng có khả năng làm biến đổi các vi khuẩn có lợi cho đường ruột, dẫn đến chỉ số BMI tăng cao, nhất là ở trẻ.

Giới y khoa Canada trong nghiên cứu mới nhất đã phát hiện, trẻ em sống trong nhà nào thường sử dụng chất sát trùng tẩy rửa mỗi tuần có nguy cơ tăng cân ngay từ lúc 3 tuổi, sớm hơn nhiều so với trẻ thuộc các tư gia chỉ dùng những loại tẩy rửa thân thiện môi trường. Nhóm nghiên cứu đã khảo sát hệ vi sinh đường ruột của 757 trẻ sơ sinh từ 3 đến 4 tháng tuổi.

Các chuyên gia thu thập mẫu phân của trẻ, hỏi cha mẹ chúng về tần suất sử dụng các chất tẩy rửa trong nhà của họ. Sau đó thể trọng của các bé được xem xét khi chúng lên 1, rồi cân đo lại khi chúng được 3 tuổi.

Sau thời gian nghiên cứu, báo cáo đưa ra kết luận, vi khuẩn đường ruột của trẻ khác nhau tùy thuộc vào thứ sản phẩm tẩy rửa được sử dụng ở mỗi nhà. Những trẻ tiếp xúc đều với chất khử trùng có chỉ số khối cơ thể BMI cao nhất lúc 3 tuổi, trong khi chỉ số ấy của những trẻ sống trong gia đình chỉ dùng các sản phẩm tẩy rửa thân thuộc môi trường có khuynh hướng ngược lại, tức thấp hơn.

Tuy nhiên, các nhà nghiên cứu cũng lưu ý, khảo sát này không loại trừ những yếu tố bên ngoài có thể góp phần làm trẻ tăng cân, như chế độ ăn uống của người mẹ trong khi mang thai chẳng hạn. Dẫu vậy, theo tác giả chính của cuộc nghiên cứu, tiến sĩ Anita Kozyrskyj, những phát hiện này cho thấy đã đủ bằng chứng để giả thiết rằng việc lạm dụng quá nhiều chất khử trùng tại gia có thể gây bất lợi cho thể trọng của trẻ. Bà Anita nhận định, khi trẻ bị nhiễm chất khử trùng, sự thay đổi thành phần vi sinh trong hệ tiêu hóa diễn ra ngay vào thời điểm quan trọng để phát triển của trẻ nhất nên có thể ảnh hướng đến cả hệ miễn nhiễm, từ đó càng dễ bị các kẻ thù của bệnh béo phì tấn công.

Trước báo cáo y học tương đối bất ngờ về mối liên quan giữa các chất tẩy rửa sát trùng tại gia và tình trạng béo phì ở trẻ này, một số chuyên gia cho rằng “nỗi lo bị thổi phồng quá đáng”. Bởi theo họ, những sản phẩm này được các gia đình tin cậy để vệ sinh, sát khuẩn và khử trùng các khu vực trong nhà một cách hiệu quả, tất sẽ giúp giảm thiểu lớn các nguy cơ trẻ bị nhiều bệnh nặng vào độ tuổi còn non tơ. Việc sử dụng đúng các chất tẩy rửa gia dụng và sản phẩm khử trùng là một đóng góp quan trọng trong việc kiểm soát nhiễm trùng và bảo vệ sức khỏe gia đình.

Họ kết luận, báo cáo vừa kể phải cần có thêm nhiều bằng chứng liên kết khác nữa thì lời cảnh báo mới đủ trọng lượng để các bậc phụ huynh dè chừng.

HẢI NGƯ (Theo FoxNews.com)

Nguồn TGTT: http://thegioitiepthi.vn/p/canh-bao-tre-beo-phi-co-the-do-chat-sat-khuan-cua-san-pham-tay-rua-trong-nha-15590.html