Cảnh báo từ các vụ tai nạn thương tâm khi du lịch tự phát

Một số vụ tai nạn thương tâm khi đi du lịch trong thời gian gần đây là lời cảnh báo đối với những du khách có tâm lý muốn khám phá, chinh phục khi thiếu các kỹ năng cũng như thông tin về điểm đến. Cùng với việc tăng cường công tác tuyên truyền, quản lý, đã đến lúc cơ quan chức năng có những quy định, chế tài đủ mạnh để đảm bảo môi trường du lịch an toàn.

Khu vực du khách bị trượt chân ngã tử vong là một con suối rất đẹp nhưng tiềm ẩn nhiều nguy hiểm.

Mới đây nhất, tối 20-7, một du khách nước ngoài khi đi chơi cùng nhóm bạn tại suối Bà La (thôn Lộc Mỹ, xã Hòa Bắc, H. Hòa Vang, TP Đà Nẵng) đã trượt chân dẫn đến tử vong. Nạn nhân là anh N.T.T.K (1976) đã gặp tai nạn thương tâm khi leo lên vị trí trên cao của thác nước để chụp hình. Trong đêm, Công an huyện Hòa Vang và các lực lượng phối hợp đã rất vất vả mới tiếp cận và đưa thi thể nạn nhân ra khỏi rừng.

Do địa hình hiểm trở, đường vào khu vực suối nhỏ hẹp rất khó đi, xe cứu nạn chuyên dụng không thể tiếp cận khu vực suối nên lực lượng cứu nạn phải nhờ người dân địa phương sử dụng xe máy kéo chở vào. Phải mất nhiều giờ đồng hồ với sự phối hợp của nhiều lực lượng, thi thể của du khách xấu số mới được đưa ra khỏi hiện trường để bàn giao cho cơ quan chức năng. Theo tường trình của những người bạn đi cùng anh K., nhóm có tổng cộng 8 người thấy dòng thác đẹp nên tiếp cận để vui chơi. Trong khi 6 người đang ngồi phía dưới thì anh K. và chị P.N.B.N đã lên phía trên của ngọn thác để chụp hình thì anh K. bị trượt chân dẫn đến tai nạn thương tâm.

Đây không phải là lần đầu khách du lịch gặp nạn khi đi phượt theo nhóm hoặc tự khám phá, chinh phục, check in các điểm đến tiềm ẩn nhiều nguy hiểm, chưa có sự quản lý chặt chẽ của cơ quan chức năng như là một điểm đến trong các tour sản phẩm. Vào tháng 3-2022, lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an TP Đà Nẵng đã phải rất vất vả mới có thể cứu thành công một thiếu niên 15 tuổi bị trượt chân rớt xuống vực sâu khi mải mê chụp ảnh trên bán đảo Sơn Trà.

Cụ thể, chiều 12-3-2022, em Lê Văn Huy Khánh (trú xã Hòa Tiến, huyện Hòa Vang, Đà Nẵng) cùng bạn chạy xe máy lên bán đảo Sơn Trà chơi và chụp ảnh lưu niệm. Trong lúc chụp ảnh, do không để ý, Khánh bị trượt chân, rơi xuống vực sâu. Do vực sâu, địa hình phức tạp, lực lượng chức năng phải sử dụng ròng rọc mới có thể tiếp cận và đưa nạn nhân đi bệnh viện trong trạng thái bị gãy xương đùi và nhiều thương tích trên cơ thể.

Các khu vực rừng núi, sông suối hiểm trở ở Hòa Vang đều được cơ quan chức năng cắm biển cảnh báo nhưng một bộ phận du khách vẫn chủ quan.

Cũng tại bán đảo Sơn Trà, vào năm 2019, một nhóm du khách gồm 4 người mải mê check in, khám phá nên đã đi lạc sâu vào trong rừng giữa đêm tối. Một người trong số đó bị thương nặng nhưng cả nhóm không thể nào tìm được lối ra để đưa đi cấp cứu. Hàng chục người phải triển khai chia nhiều mũi tìm kiếm trong đêm, rạng sáng hôm sau tiếp cận được nhóm người này thì một người câu cá tham gia tìm kiếm không may bị ngã đập đầu vào đá dẫn đến tử vong.

Theo ông Nguyễn Đức Vũ- Trưởng ban Quản lý bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng, ngoài các khu điểm du lịch được doanh nghiệp đầu tư, cung cấp dịch vụ và có sự quản lý chặt chẽ thì Đà Nẵng cũng có rất nhiều điểm đến ở trạng thái mở. Đặc biệt là khu vực biển và núi. Riêng tại rừng Sơn Trà, do có nhiều khu vực hoang sơ rất đẹp, lại có nhiều hướng tiếp cận nên xuất hiện nhiều nhóm du khách tự tổ chức tham quan theo kiểu tự phát. Điều này không những gây khó khăn cho công tác quản lý con người vào rừng, ảnh hưởng đến môi trường sinh thái mà nguy hiểm hơn là đã từng xảy ra những vụ tai nạn đáng tiếc. Theo ông Vũ, để hạn chế tình trạng này, Ban đã phối hợp với các ngành chức năng thường xuyên tuyên truyền, cắm biển chỉ dẫn, cảnh báo. Tuy nhiên một số người do không để ý hoặc bất chấp nguy hiểm vẫn cố tình tiếp cận những khu vực nguy hiểm, biệt lập.

“Đây là khu vực có nhiều cơ quan phối hợp quản lý nên chưa có quy định, chế tài cụ thể nào. Do địa hình rừng núi nên mỗi khi có sự cố thì phải huy động rất nhiều lực lượng, triển khai rất nhiều phương án, nhiều hướng tiếp cận. Thậm chí đã có người tham gia cứu nạn du khách lại gặp nạn dẫn đến tử vong. Chúng tôi sẽ tham mưu, phối hợp các cơ quan để đảm bảo Sơn Trà là điểm đến đẹp và an toàn. Để như thế, rất cần tinh thần tự giác, ý thức của du khách”, ông Vũ cho biết.

Trao đổi với phóng viên Chuyên đề Công an TP Đà Nẵng, Thượng tá Mai Chiến Thắng – Trưởng Công an huyện Hòa Vang cho biết, nhận thấy tiềm năng về du lịch sinh thái ở các xã miền núi như Hòa Bắc, Hòa Phú phải đi kèm với việc đảm bảo ANTT, lực lượng Công an đã tiến hành khảo sát, tham mưu chính quyền triển khai các biện pháp tuyên truyền, cảnh báo an toàn cho du khách. Năm 2021, lực lượng đã triển khai cắm các biển cảnh báo ở những khu vực rừng núi, sông suối nguy hiểm đồng thời phối hợp chính quyền các địa phương thường xuyên kiểm tra, tuyên truyền, nhắc nhở và yêu cầu nhiều nhóm du lịch tự phát ra khỏi rừng. Tuy nhiên địa bàn H. Hòa Vang rộng lớn, có nhiều lối ra vào nên không thể đủ lực lượng duy trì các hoạt động thường xuyên.

“Nhiều nhóm không đi theo tour mà tự tổ chức đi tham quan khi không hiểu biết về địa hình, đặc điểm rừng núi, sông suối. Một số bạn trẻ muốn chinh phục hoặc muốn có cảnh đẹp, nơi check in độc lạ mà quên mất yếu tố an toàn. Chúng tôi khuyến cáo du khách đi du lịch cần tuân theo các quy định của đơn vị quản lý, nếu đi tự do thì rất cần thiết phải người địa phương dẫn đường”, Thượng tá Thắng khuyến cáo.

CÔNG KHANH

Nguồn CAĐN: https://cadn.com.vn/canh-bao-tu-cac-vu-tai-nan-thuong-tam-khi-du-lich-tu-phat-post264194.html