Cảnh báo ung thư đại tràng ngày càng trẻ hóa

Sự kiện nam diễn viên nổi tiếng người Mỹ Chadwick Boseman qua đời ở tuổi 43 vì ung thư đại tràng (ruột già) vừa qua được ví như một lời cảnh báo, đây không chỉ là căn bệnh của người già.

Diễn viên quá cố Boseman nổi tiếng với vai diễn siêu anh hùng Black Panther (Báo Đen) trong bộ phim cùng tên. Ảnh: FilmMagic

Ung thư đại tràng là căn bệnh gây tử vong cao thứ ba tại Mỹ, sau ung thư phổi và tuyến tiền liệt ở nam giới, ung thư phổi và vú ở nữ giới. Ðáng nói, ngày càng nhiều người trẻ mắc căn bệnh đáng sợ này.

Theo nghiên cứu của Hiệp hội Ung thư Mỹ (ACS), nếu độ tuổi trung bình của những bệnh nhân ung thư đại tràng năm 1989 là 72, thì đến năm 2016 con số này đã giảm xuống còn 66. ACS phát hiện số ca mắc ung thư đại tràng ở nhóm người dưới 50 tuổi đã tăng đáng kể từ giữa thập niên 1990. Còn nhớ năm 1998, Jay Monathan - chồng của nhà báo truyền hình Katie Couric - cũng từng ra đi ở tuổi 42 với nguyên nhân tương tự như diễn viên Boseman. Giai đoạn 2012-2016, tỷ lệ ung thư đại tràng trong nhóm dưới 50 tuổi mỗi năm tăng 2,2%. Báo cáo đăng trên Tạp chí Viện Ung thư Quốc gia còn cho thấy ngày càng nhiều người trong độ tuổi 20-30 mắc căn bệnh quái ác này. Ðơn cử, em trai của Craig Melvin (phóng viên chương trình Today của Kênh NBC News) được chẩn đoán mắc ung thư đại tràng giai đoạn 4 vào năm 2017 khi mới ngoài 30 tuổi.

Thật ra, các nhà khoa học đều biết ung thư đại tràng đang tăng ở giới trẻ, nhưng họ thực sự bất ngờ trước tốc độ trẻ hóa của bệnh này. Ðối với những người Mỹ từ 65 tuổi trở lên, tỷ lệ ung thư đại tràng giảm do tầm soát thường xuyên hơn, song nguyên nhân tăng ở nhóm người trẻ vẫn chưa rõ. Tuy nhiên, Rebecca Siegel - Giám đốc khoa học ACS và là đồng tác giả nghiên cứu - chỉ ra rằng một trong những “thủ phạm” có thể kể đến là tình trạng béo phì, bởi chế độ ăn có ảnh hưởng rất lớn đến nguy cơ ung thư đại tràng. Ngoài ra, hiện có nhiều nghiên cứu về tác động của những loại thuốc, chẳng hạn như kháng sinh, đối với sức khỏe đường ruột của người uống.

Năm 2020, số ca mắc mới ung thư đại tràng được dự báo khoảng 148.000 ca, trong đó khoảng 12% trường hợp dưới 50 tuổi. Nếu xu hướng này vẫn tiếp diễn, các bác sĩ sẽ đối mặt với nhiều thách thức lớn, bao gồm bảo tồn khả năng sinh sản và chức năng tình dục cho người bệnh.

Qua nghiên cứu, ACS khuyến cáo mọi người nên thường xuyên tầm soát ung thư đại tràng từ tuổi 45 và có thể sớm hơn đối với những người có tiền sử gia đình mắc bệnh này hoặc những yếu tố nguy cơ khác. Trên thực tế, ung thư là chủ đề mà nhiều người trẻ tại Mỹ cũng như các nước khác ngại nhắc đến. Các triệu chứng của ung thư đại tràng như chảy máu hậu môn cũng là điều xấu hổ và khó nói đối với người trẻ - lý do họ ngại gặp bác sĩ. Ngoài triệu chứng điển hình này, chúng ta cũng nên lưu ý các dấu hiệu thường gặp ở bệnh này như táo bón, thiếu máu do thiếu sắt, đau thắt trong bụng, buồn nôn, nôn mửa, phân nhỏ/dài (do khối u làm hẹp đường ruột), có cảm giác muốn đi ngoài dù trong ruột không có gì hoặc sụt cân không rõ nguyên nhân.

Các chuyên gia cho biết thời gian trung bình kể từ khi có triệu chứng bệnh đến lúc được phát hiện ở người dưới 50 tuổi là 271 ngày, khoảng thời gian quá lâu so với 29 ngày ở nhóm từ 50 tuổi trở lên. Do đó, bất cứ ai đang chịu đựng những triệu chứng kể trên cần đến bác sĩ khám ngay để tầm soát bệnh càng sớm càng tốt. Theo Tiến sĩ Siegel, tỷ lệ sống sót sau 5 năm của những người trẻ bị ung thư giai đoạn đầu là 94%. Ðối với người mắc bệnh ở giai đoạn muộn, tỷ lệ này có thể chỉ còn khoảng 20%.

HẠNH NGUYÊN (Theo CNN)

Nguồn Cần Thơ: https://baocantho.com.vn/canh-bao-ung-thu-dai-trang-ngay-cang-tre-hoa-a125083.html