Cảnh báo về hoạt động khám chữa bệnh ung thư trái phép

Theo bà Đỗ Thị Phước Thiện, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh, trong những ngày đầu tháng 11-2019, Thường trực Hội Chữ thập đỏ tỉnh đã nhận được phản ánh của người dân và báo cáo của lãnh đạo Hội Chữ thập đỏ cấp xã, huyện ở 3 huyện Cẩm Mỹ, Xuân Lộc, Tân Phú và TP.Biên Hòa liên quan đến việc người dân có thân nhân bị bệnh ung thư cần có sự xác nhận và đóng dấu đỏ của Hội Chữ thập đỏ cấp xã, cấp tỉnh để được ông Nguyễn Văn Tường, cư ngụ tại số 94, ấp Giồng Lớn, xã Vĩnh Kim, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh chữa trị bệnh ung thư. Đồng thời, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Đồng Nai cũng nhận được văn bản số 58/BCH-VP ngày 18-11-2019 của Hội Chữ thập đỏ tỉnh Trà Vinh về việc thông tin hoạt động khám, chữa bệnh của ông Nguyễn Văn Tường.

Sau khi xác minh thực tế và có ý kiến chỉ đạo của Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, Thường trực Hội Chữ thập đỏ tỉnh Đồng Nai thông báo đến tất cả cán bộ, hội viên, tình nguyện viên thuộc Hội Chữ thập đỏ các cấp trong tỉnh về việc ông Nguyễn Văn Tường đang hoạt động khám, chữa bệnh ung thư trái phép, lợi dụng thu tiền của người dân dưới nhiều hình thức, lợi dụng biểu tượng của Hội Chữ thập đỏ để hoạt động trái pháp luật, yêu cầu người bệnh phải có Giấy cam kết có xác nhận của Hội Chữ thập đỏ mới được chữa trị bệnh ung thư, quay phim việc người dân đến chữa trị bệnh để đưa lên mạng xã hội quảng bá… Các hoạt động này trái với Điều lệ Hội Chữ thập đỏ Việt Nam và các quy định của pháp luật.

Từ đó, Hội Chữ thập đỏ tỉnh đề nghị các cấp Hội Chữ thập đỏ trong tỉnh quản lý chặt chẽ con dấu của Hội Chữ thập đỏ theo đúng quy định về quản lý và sử dụng con dấu của cơ quan, tổ chức nhà nước. Không tham gia các hoạt động hỗ trợ việc chữa trị bệnh ung thư trái pháp luật của ông Nguyễn Văn Tường. Tích cực tuyên truyền, giải thích cho người dân hiểu rõ, không tham gia, không để bị lợi dụng và không tiếp tay cho hoạt động trái pháp luật của ông Nguyễn Văn Tường.

Kịp thời báo cáo về Thường trực Hội Chữ thập đỏ tỉnh khi có sự việc xảy ra qua đường dây nóng: bà Đỗ Thị Phước Thiện, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh: 0918.191.429. Ông Phạm Ngọc Khánh, cán bộ Ban Chăm sóc sức khỏe Hội Chữ thập đỏ: 0971.223.523. Ông Bùi Văn Nghĩa, cán bộ Ban Truyền thông và Xây dựng Phong trào Hội Chữ thập đỏ: 0987.304.833.

Võ Tuyên

Nguồn Đồng Nai: http://www.baodongnai.com.vn/tintuc/201911/canh-bao-ve-hoat-dong-kham-chua-benh-ung-thu-trai-phep-2975592/