Cảnh buôn bán, du khách ở đường Lê Lợi tấp nập trở lại sau 8 năm rào chắn

Sau nhiều năm rào chắn làm tuyến metro số 1, trục đường Lê Lợi (quận 1, TP.HCM) đã được khơi thông, xe cộ đã tấp nập đi lại.

Tuyến đường Lê Lợi, quận 1 hiện đã tập nập khách qua lại sau nhiều năm bị rào chắn để phục vụ cho dự án tuyến metro số 1.

Tuyến đường Lê Lợi đã được khôi phục, thông thoáng trở lại.

Tuyến đường Lê Lợi đã được khôi phục, thông thoáng trở lại.

Đến nay, các hàng quán đã mở cửa và khôi phục hoạt động buôn bán trở lại. Đặc biệt, đây cũng là tuyến đường yêu thích của người dân và du khách khi tới TP.HCM.

Tuyến đường này càng tấp nập và nhộn nhịp hơn về đêm, bởi lẽ người dân cũng coi đây như một tuyến phố đi bộ phục vụ các hoạt động vui chơi giải trí.

Bên cạnh đó, vào cao điểm sáng tối, đường Lê Lợi cũng thu hút các phương tiện đi lại tấp nập. Trong đó, hàng loạt ô tô, xe máy, xe đạp đã lựa chọn tuyến đường này để di chuyển.

Đặc biệt hơn, khi giao thông thuận tiện và nhộn nhịp, các hàng quán sôi động trở lại, tuyến đường đã thu hút nhiều du khách đi dạo mát, mua sắm.

Do tuyến đường Lê Lợi kết nối trực tiếp với đường Nguyễn Huệ và Chợ Bến Thành nên khu vực này đã thu hút người dân hơn, đặc biệt là về mặt giải trí.

Mới đây, UBND quận 1 cũng đã kiến nghị xây dựng đường Lê Lợi trở thành phố đi bộ, kết nối với đường Nguyễn Huệ.

Hiện tại, Sở GTVT TP.HCM và Sở Du lịch cũng đã thống nhất với phương án xây dựng này. UBND quận 1 và nhà đầu tư đang nghiên cứu hướng khai thác và tiếp tục trình UBND TP.HCM.

Dưới đây là một số hình ảnh:

Tuyến đường Lê Lợi thu hút khách du lịch.

Nhiều người dân tận hưởng không gian thoáng mát để giải trí, mua sắm trên đường Lê Lợi.

Các phương tiện cũng tấp nập di chuyển, kết nối từ đường Nguyễn Huệ qua đường Lê Lợi, đến chợ Bến Thành.

Toàn cảnh đường Lê Lợi nhìn từ ga Trung tâm Bến Thành, tuyến metro số 1.

Các phương tiện tấp nập đi lại.

Các hàng quán đã mở cửa, khôi phục trở lại sau nhiều năm bị rào chắn.

Diện mạo đường Lê Lợi đã được khôi phục và có phần khang trang, sạch đẹp hơn.

Hiện UBND quận 1 đang đề xuất đường Lê Lợi trở thành phố đi bộ.

Đường Lê Lợi trở nên nhộn nhịp, hút khách hơn.

Cùng với phố đi bộ Nguyễn Huệ, đường Lê Lợi đã trở thành điểm đến lý tưởng của giới trẻ.

Tuyến đường Lê Lợi đã thực sự hồi sinh.

ĐÀO TRANG

Nguồn PLO: https://plo.vn/canh-buon-ban-du-khach-o-duong-le-loi-tap-nap-tro-lai-sau-8-nam-rao-chan-post699367.html