Cảnh cáo Trung tá khai lý lịch không trung thực

UBKT Tỉnh ủy quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với Trung tá Hoàng Minh Xuyên, đảng viên Chi bộ 4, Đảng ủy cơ sở Phòng Chính trị thuộc Đảng bộ Quân sự tỉnh Đồng Nai.

Vừa qua, Ủy ban kiểm tra (UBKT) tỉnh ủy tỉnh Đồng Nai đã quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với Trung tá Hoàng Minh Xuyên, đảng viên Chi bộ 4, Đảng ủy cơ sở Phòng Chính trị thuộc Đảng bộ Quân sự tỉnh Đồng Nai.

Trung tá Hoàng Minh Xuyên đã vi phạm: Khai lý lịch đảng viên không trung thực về cha ruột là liệt sỹ trong thời gian dài (từ năm 1997 - 2017); tự ý khai lý lịch cán bộ về họ tên cha mẹ vợ khác với họ tên cha mẹ vợ đã khai trong hồ sơ cán bộ trước đây để đề bạt thăng quân hàm; thiếu trung thực, không báo cáo, thông tin đầy đủ tài sản, thu nhập cá nhân trong thời gian từ năm 2013 - 2018 theo quy định.

Cũng trong kỳ họp này, UBKT Tỉnh ủy Đồng Nai xem xét kỷ luật lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh gồm: ông Phạm Văn Sáng, Đảng viên Chi bộ 8, Đảng bộ Sở Khoa học và Công nghệ (nguyên Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ); ông Nguyễn Ngọc Phương, Ủy viên Thường vụ, Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy cơ sở, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ; ông Nguyễn Văn Liệt, Phó Bí thư Chi bộ, Phó Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh (nguyên Ủy viên Thường vụ Đảng ủy cơ sở, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ).

Trong đó, sai phạm của ông Phạm Văn Sáng là rất nghiêm trọng, làm ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức đảng, để nhiều cán bộ đảng viên tại đơn vị bị xử lý kỷ luật; UBKT Tỉnh ủy đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét, thi hành kỷ luật ông Phạm Văn Sáng theo quy định.

UBKT Tỉnh ủy quyết định thi hành kỷ luật ông Nguyễn Ngọc Phương bằng hình thức khiển trách.

Còn vi phạm của ông Nguyễn Văn Liệt chưa đến mức phải xem xét, xử lý kỷ luật; UBKT Tỉnh ủy Đồng Nai yêu cầu ông Nguyễn Văn Liệt kiểm điểm, nghiêm túc rút kinh nghiệm.

Văn Thanh

Nguồn Vietnamdaily: https://vietnamdaily.net.vn/tin-247/canh-cao-trung-ta-khai-ly-lich-khong-trung-thuc-70855.html