Cánh cửa hòa giải mở cửa cho mọi người ở Idlib, trừ khủng bố

Bộ trưởng Syria về hòa giải, Tiến sĩ Ali Haidar cho biết mọi người sống ở Idlib đều hoan nghênh hòa giải với chính phủ, trừ khủng bố.

Phiến quân giao nộp vũ khí

“Cánh cửa đã mở ra cho tất cả mọi người ở Idlib mong muốn hòa giải với chính phủ, trừ những kẻ khủng bố đang có những tư tưởng cực đoan” – Tiến sĩ Haidar nói.

Quan chức Syria trên nhấn mạnh rằng biện pháp hòa giải chỉ giới hạn cho những người không phải khủng bố.

Tiến sĩ Haidar đang đề cập tới các nhóm thánh chiến như Hay’at Tahrir Al-Sham và Đảng Hồi giáo Turkestan. Hai nhóm phiến quân này đã phát động chiến tranh chống chính phủ trong nhiều năm.

Gần đây, phiến quân thánh chiến ở Idlib đã bắt đầu một hoạt động nhằm bắt giữ những người ủng hộ và sẵn sàng hòa giải với chính phủ.

Hoạt động quy mô lớn trên của quân thánh chiến đã khiến hàng chục người bị bắt ở Idlib.

Hải Yến -Theo AMN

Nguồn GD&TĐ: http://giaoducthoidai.vn/the-gioi/canh-cua-hoa-giai-mo-cua-cho-moi-nguoi-o-idlib-tru-khung-bo-3944920-d.html