Cảnh đẹp hút hồn ở chùa Tam Chúc - nơi diễn ra Đại lễ Vesak 2019

Chùa Tam Chúc (Kim Bảng, Hà Nam) trước ngày Đại lễ Vesak 2019 đã kịp khoác lên chiếc áo rực rỡ sắc màu ngay từ cổng Tam Quan.

Đường vào chùa vàng rực sắc hoa, cờ Phật giáo bay phấp phới.

Đường vào chùa vàng rực sắc hoa, cờ Phật giáo bay phấp phới.

Đèn hạc - hoa sen vàng trang trí lối đi. Ảnh TT. Thích Minh Thông.

3 phía lễ đài - nơi sẽ diễn ra nghi lễ tắm Phật được trang hoàng lộng lẫy, uy nghiêm. Ban đêm, ánh đèn led càng thêm rực rỡ, huyền ảo.

Mặt hồ trước lễ đài đã được hạ thủy 7 đóa hoa sen, tượng trưng cho 7 bước đi của Phật. 7 đóa sen có kích thước lớn nhất được các nghệ nhân Huế thực hiện kính mừng Phật đản. Theo chương trình, 7 đóa sen này sẽ thắp sáng vào lúc 19h00 từ mùng 8 tháng Tư đến hết ngày Rằm tháng Tư năm Kỷ Hợi (từ 12/5 đến 19/5/2019).

Tượng Phật Quan Âm trong Điện Quan Âm

3 pho tượng Phật ở Điện Tam Bảo luôn là điểm người dân tìm đến cúi đầu đảnh lễ đầu tiên khi tới chùa. Điện có diện tích 5.100m2, có thể chứa được khoảng 5.000 người. 3 pho tượng ở điện Tam Bảo bằng đồng, mỗi pho trọng lượng tới 80 tấn, tọa trên đài sen nặng 30 tấn. Phía sau là lá bồ đề dát vàng có trọng lượng 15 tấn.

Lối vào thủy đình rực rỡ cờ hoa. Đây là nơi diễn ra nhiều sự kiện quan trọng trong Đại lễ Vesak 2019.

Hội trường nơi diễn ra Đại lễ Vesak 2019 đã trang hoàng xong. Hoa tươi đang được chuẩn bị để trang trí.

Chùa càng về đêm càng rực rỡ ánh điện, huyền ảo trong đêm.

Rất nhiều Phật tử, người dân đã tới chùa từ sớm để vãn cảnh chùa và tranh thủ chụp kỷ niệm những hình ảnh đẹp có một không hai của Vesak 2019.

Tối 10/5/2019, tại Trung tâm Văn hóa Phật giáo Tam Chúc (chùa Tam Chúc) đã khai mạc chuỗi 10 sự kiện văn hóa đặc biệt gồm: Triển lãm văn hóa Phật giáo Việt Nam và thế giới, Triển lãm tranh ảnh nghệ thuật Phật giáo, Triển lãm ảnh tư liệu Phật giáo Việt Nam, Ca nhạc dân tộc Phật giáo Việt nam, Hội chợ triển lãm Văn hóa phẩm Phật giáo, Hội chợ ẩm thực chay, Triển lãm đá nghệ thuật Phật giáo và dân tộc, Lễ thắp sáng 7 đóa sen lớn trên hồ Tam Chúc và Tặng phẩm văn hóa Phật giáo.

Đặc sắc nhất là Triển lãm Văn hóa Phật giáo và Hội chợ văn hóa phẩm Phật giáo trong không gian rộng lớn. Những gian hàng văn hóa phật giáo đã khai mở từ tối 10/5. Các gian hàng tâm linh đã sẵn sàng tiếp đón du khách tới tham quan, mua sắm

Điểm nhấn nữa là chương trình biểu diễn nghệ thuật quốc tế diễn ra vào đêm 12/5 gồm chủ đề “Vesak thiêng liêng” và chủ đề “Đại lộ di sản”.

Nhiều hoạt động văn hóa mang tính chất đặc trưng, tâm linh, truyền thống của Phật giáo 3 miền Bắc, Trung, Nam cũng sẽ được diễn ra tại Đại lễ Phật đản Liên hợp quốc 2019 – Vesak.

Dương Hà

Ảnh: Thượng tọa Thích Minh Thông

Aladanh Thành

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/xa-hoi/canh-dep-hut-hon-o-chua-tam-chuc-noi-dien-ra-dai-le-vesak-2019-20190511082928503.htm