Cảnh đẹp xứ sở Bahrain

Bahrain là một điểm hút du khách hàng đầu ở Trung Đông. Đội bóng đá nước này rất mạnh nhưng đã vừa bị tuyển Việt Nam hạ nốc ao 1-0 tại ASIAD 2018.

Nhà thờ Hồi giáo Al Fateh ở Bahrain có sức chứa tới 7.000 cử tọa. Vòm của nhà thờ này làm từ kính sợi và phát sáng rất ấn tượng về đêm. (Nguồn: We Find You Go)

Bảo tàng Quốc gia Bahrain trông ra biển và giới thiệu về lịch sử 6.000 năm của quốc gia Trung Đông Arab này. (Nguồn: We Find You Go)

Trường đua quốc tế Sakhir là nơi diễn ra nhiều cuộc đua xe ô tô, kể cả siêu xe... (Nguồn: We Find You Go)

Núi Jebel Al Dukhan là điểm cao nhất đất nước Bahrain. Tuy nhiên, chiều cao của nó chỉ là 143m. Nơi đây thích hợp cho hoạt động cắm trại qua đêm. (Nguồn: We Find You Go)

Công viên Hoang dã Al Areen có hơn 500 loài động vật và 10.000 loài thực vật. (Nguồn: We Find You Go)

Cây Trường Sinh đã 500 tuổi nằm ở giữa sa mạc Bahrain. Hàng năm, có tới 50.000 người đến thăm cây này. (Nguồn: We Find You Go)

Pháo đài Qal’at Al-Bahrain cao 12m. Nơi đây có nhiều đồ cổ. (Nguồn: We Find You Go)

Nhà thờ Hồi giáo Al Khamis có 2 tháp nổi bật nhô cao. Nhà thờ cao 113m. (Nguồn: We Find You Go)

Chợ Bab-Al-Bahrain bán hoa quả, quần áo, đồ thủ công từng là nơi bán vàng và ngọc trai. Lối vào chợ có đài phun nước rất đẹp. (Nguồn: We Find You Go)

Tòa tháp đôi Trung tâm Thương mại Thế giới Bahrain cao tới 240m so với mặt đất. Có 3 turbine gió cung cấp điện chiếu sáng cho hơn 300 ngôi nhà bên trong trung tâm này. Công trình đoạt 2 giải thưởng danh giá về thiết kế kiến trúc tốt nhất. (Nguồn: We Find You Go)

(theo Trung Hiếu/VOV.VN)

Nguồn TG&VN: http://baoquocte.vn/canh-dep-xu-so-bahrain-76697.html