Cảnh Điềm bị ảnh hưởng ra sao sau ồn ào clip nhạy cảm với tình cũ?

Sau ồn ào clip nhạy cảm với tình cũ, từ khóa liên quan đến Cảnh Điềm trở thành chủ đề được bàn luận nhiều nhất trên mạng xã hội.

Tương lai mờ mịt của Cảnh Điềm

Những ngày qua, showbiz Trung Quốc "dậy sóng" trước thông tin nữ diễn viên Cảnh Điềm bị bạn trai cũ là cựu VĐV bóng bàn Trương Kế Khoa - dùng video phòng the để gán số tiền nợ 700.000 USD (gần 13 tỷ đồng) rồi bỏ trốn.

Trương Kế Khoa phủ nhận tung clip nhạy cảm của Cảnh Điềm

Trong diễn biến mới nhất, Trương Kế Khoa đã phủ nhận với Sina về việc anh nợ nần chồng chất vì đánh bạc và cho người khác xem ảnh riêng tư của tình cũ.

Theo Sina, những ngày qua, từ khóa liên quan đến Cảnh Điềm trở thành chủ đề được bàn luận nóng nhất trên mạng xã hội Weibo. Về phía Cảnh Điềm, cô vẫn giữ im lặng trước những thông tin tiêu cực bủa vây.

Sina nhận định, dù sự việc Cảnh Điềm bị bạn trai cũ phát tán clip nhạy cảm có xác thực hay không, người chịu thiệt vẫn là nữ diễn viên. Với một sao nữ, việc có những hình ảnh nóng ảnh hưởng rất lớn tới danh tiếng. Nếu những tư liệu nhạy cảm đúng là của Cảnh Điềm bị rò rỉ, sự nghiệp của cô sẽ sụp đổ.

Sự nghiệp của cô càng bị đe dọa hơn khi 2 năm qua, nữ diễn viên gặp nhiều khó khăn. Nhất là sau khi "đệ nhất mỹ nữ Bắc Kinh" bị phạt 7,2 triệu NDT (hơn 1 triệu USD) vì vi phạm luật quảng cáo, giới thiệu tới công chúng một sản phẩm kém chất lượng, vào tháng 5/2022.

Thời điểm đó, Cảnh Điềm phải xin lỗi công khai và bị cấm nhận quảng cáo trong 3 năm tiếp theo. Vì lệnh cấm này, những bộ phim mà cô đã đóng như "Lạc du nguyên", "Chước chước phong lưu" vẫn đang phải "nằm kho", chưa có lịch lên sóng.

Thời gian này, nữ diễn viên cũng không có bất kỳ dự án nào đang thực hiện. Tương lai nào cho "đệ nhất mỹ nữ Bắc Kinh" vẫn là một điều khiến nhiều người lo ngại.

Toàn cảnh ồn ào clip nhạy cảm của Cảnh Điềm

Sina cho biết, dù phía Trương Kế Khoa phủ nhận chuyện dùng clip nóng gây sức ép với Cảnh Điềm, nhưng phóng viên Lý Vi Ngạo khẳng định phát ngôn của họ Trương là không đúng với sự thật.

Cảnh Điềm bị ảnh hưởng danh tiếng sau ồn ào

Cụ thể, phóng viên kỳ cựu này nói rằng, Trương Kế Khoa nợ cờ bạc hơn 13 tỷ đồng. Không có tiền trả nợ, anh dùng 3 video và 1 hình ảnh 18+ của Cảnh Điềm gán cho chủ nợ.

Dù vậy, Trương Kế Khoa vẫn không được xóa nợ. Anh ta trả thêm cho chủ nợ 1 triệu NDT rồi biến mất. Chủ nợ không tìm được Trương Kế Khoa nên đã đem số ảnh nhạy cảm đến "ăn vạ" Cảnh Điềm, bắt nữ diễn viên phải trả nợ thay bạn trai cũ.

Tuy nhiên, Cảnh Điềm không đồng ý, trực tiếp kiện chủ nợ ra tòa. Trương Kế Khoa lúc đó cũng bị truy tố vì trốn nợ nhưng hòa giải thành công.

Theo phóng viên Lý Vi Ngạo, Cảnh Điềm thậm chí còn bị Trương Kế Khoa lừa tình, lừa tiền trong suốt một năm hẹn hò. Nữ diễn viên bị vận động viên bóng bàn xem như "cây ATM rút tiền". Người đẹp Tư Đằng đã chi hơn 1,45 triệu USD (hơn 32 tỷ đồng) cho Trương Kế Khoa trả nợ.

Không những vậy, Trương Kế Khoa còn lừa cha mẹ Cảnh Điềm, bảo rằng anh cần tiền mua biệt thự ở Thanh Đảo làm nhà tân hôn sau ngày cưới để họ chuyển tiền hỗ trợ con rể tương lai.

Theo Lý Vi Ngạo, hành động của Trương Kế Khoa khiến Cảnh Điềm sống khổ sở, mất ăn mất ngủ. Nữ diễn viên hối hận vì không nghe lời cảnh báo của đồng nghiệp trong giới, lao vào mối tình với Trương Kế Khoa.

Theo Sohu, Cảnh Điềm và Trương Kế Khoa hẹn hò vào năm 2018. Đến tháng 5/2019, hai người chia tay nhưng không công bố nguyên nhân.

Cảnh Điềm được cho là đã bị bạn trai cũ lợi dụng

Cảnh Điềm sinh ngày 21/7/1988 tại Tây An, Thiểm Tây, Trung Quốc. Cô tốt nghiệp Học viện Múa Bắc Kinh và xuất hiện lần đầu trong bộ phim Trung Quốc "Sweetheart Chocolate" năm 2008.

Nhờ vẻ ngoài xinh đẹp, Cảnh Điềm đã xuất hiện trong nhiều bộ phim điện ảnh và truyền hình nổi tiếng như: "Special ID" (2013), "Police Story 2013" (2013), "The Glory of Tang Dynasty" (2017) và "The Wandering Earth" (2019), "Kong: Skull Island" (2017), "The Great Wall" (2016)...

Trương Kế Khoa được biết đến là ngôi sao bóng bàn Trung Quốc. Anh được nhiều người biết đến sau khi giành Huy chương vàng nội dung đơn nam tại Thế vận hội London 2012. Từ năm 2019, Trương Kế Khoa rút khỏi các giải đấu lớn quốc tế vì tuổi tác và chấn thương triền miên.

Theo QQ, Trương Kế Khoa mê cờ bạc và bắt đầu lao vào trò đỏ đen từ năm 16 tuổi. Anh từng sang Macau, Myanmar, Campuchia chơi bài và nợ rất nhiều tiền.

Sau khi từ bỏ sự nghiệp thể thao, Kế Khoa từng nghĩ tới việc bước chân vào showbiz để có thêm thu nhập, kiếm tiền trả nợ, nhưng không thành. Anh không có nhiều cơ hội diễn xuất mà chỉ có thể tham gia một số show truyền hình giải trí.

Phương Thảo

Nguồn Giao Thông: https://www.baogiaothong.vn/canh-diem-bi-anh-huong-ra-sao-sau-on-ao-clip-nhay-cam-voi-tinh-cu-d586676.html