Cảnh Điềm thất thế vì biệt danh thuốc độc phòng vé?

Mang danh 'thuốc độc phòng vé', Cảnh Điềm ngày càng không được nhà sản xuất ưu ái. Hiện tại, cô chỉ đóng phim truyền hình hạng hai.

 Ngày 8/10, Sina đưa tin Cảnh Điềm xuất hiện xinh đẹp trong một sự kiện. "Đệ nhất mỹ nữ Bắc Kinh" vẫn giữ được ngoại hình thu hút, đáng ngưỡng mộ. Tuy nhiên, dù đẹp nức tiếng, cô vẫn không thể giữ được sự nghiệp thăng hoa như vài năm trước.

Ngày 8/10, Sina đưa tin Cảnh Điềm xuất hiện xinh đẹp trong một sự kiện. "Đệ nhất mỹ nữ Bắc Kinh" vẫn giữ được ngoại hình thu hút, đáng ngưỡng mộ. Tuy nhiên, dù đẹp nức tiếng, cô vẫn không thể giữ được sự nghiệp thăng hoa như vài năm trước.

Hiện tại, Cảnh Điềm chỉ đóng một phim mỗi năm. Cô hợp tác với những nam diễn viên hạng B, tên tuổi kém nổi, diễn xuất ở mức bình thường. Hai năm qua, Cảnh Điềm cũng không tìm được dự án điện ảnh mới.

Theo Sina, những dự án điện ảnh mà Cảnh Điềm nhận được cách đây vài năm đều là niềm mơ ước của các diễn viên trẻ. Đã có lúc, người đẹp khiến đồng nghiệp "ghen tỵ" bởi tài nguyên "nghịch thiên".

Mới vào nghề, người đẹp đã được sánh vai bên các Ảnh đế, những ngôi sao nổi danh bậc nhất giới giải trí Trung Quốc hoặc Hollywood như Tôn Hồng Lôi, Kim Hee Sun, Chân Tử Đan, Thành Long, Châu Nhuận Phát, Tạ Đình Phong, Tom Hiddleston, Orlando Bloom... Đây là những cơ hội mà nữ diễn viên Hoa ngữ khác không có khả năng chạm tới.

Cảnh Điềm liên tiếp được mời đóng các dự án lớn trong và ngoài Trung Quốc như Câu chuyện cảnh sát 2013, Đổ thành phong vân, Pacific Rim: Uprising, Kong: Skull Island... Tuy nhiên, tất cả vai diễn của cô đều bị đánh giá là đơ, kém sức hút, mờ nhạt đến mức có thể bỏ qua. Hệ quả là các bộ phim này đều có doanh thu không như mong đợi.

Phim điện ảnh Chiến quốc do cô đóng chính chỉ thu về gần 84 triệu NDT, trong khi số vốn ban đầu là 150 triệu NDT. Trên trang Douban, số điểm khán giả chấm cho Chiến quốc rất thấp, chỉ vỏn vẹn 3,9/10 điểm. Năm 2016, bom tấn Trường Thành quy tụ dàn sao Matt Damon, Cảnh Điềm, Lộc Hàm... cũng lỗ 75 triệu USD.

Nhắc đến Cảnh Điềm, QQ bình luận: "Đây là ví dụ kinh điển cho việc nghệ sĩ được nâng đỡ nhưng không có diễn xuất, không có duyên thì mãi không thể thành công".

Hiện tại, Cảnh Điềm không còn được o bế như xưa, thi thoảng cô diễn một số phim truyền hình như Ban Thục truyền kỳ, Đại Đường vinh diệu 2 phần, Hỏa vương 2 phần, Chuyến du lịch gặp được tình yêu... đều là những dự án hạng B đóng cặp với các tài tử như Nhậm Gia Luân, Trần Hiểu, Trần Bách Lâm, cũng không phải những sao nam hàng đầu Trung Quốc như trước đây.

Bộ phim Bán yêu Tư Đằng của Cảnh Điềm và Trương Bân Bân đóng máy từ tháng 1 đến nay vẫn chưa được phát sóng. Cô mới nhận lời tham gia tác phẩm truyền hình khác là Thành phố ánh sáng, diễn chung với Hứa Ngụy Châu. Tài tử họ Hứa không được đánh giá cao về khả năng diễn xuất, danh tiếng hạng trung. Anh nổi tiếng chủ yếu với vai trò ca sĩ. Dự án phim hạng 2, chỉ được chiếu mạng, bạn diễn kém nổi khiến các tác phẩm của Cảnh Điềm khó thu hút sự chú ý của công chúng.

Cũng sau thất bại liên tiếp của Pacific Rim: Uprising, Kong: Skull Island, Thanh Hòa Nam Cao, Cảnh Điềm không nhận được dự án điện ảnh mới suốt 2 năm. Theo Sina, giới sản xuất đã bỏ rơi "Đệ nhất mỹ nữ Bắc Kinh". Họ không muốn mời cô vì danh tiếng diễn kém của Cảnh Điềm đã ăn sâu vào tiềm thức khán giả. Người xem không đón nhận cô, tự động bỏ qua các tác phẩm có nữ diễn viên góp mặt.

Sina bình luận bên cạnh khả năng diễn xuất yếu kém, Cảnh Điềm còn là người đẹp không chịu thay đổi mình. Cô luôn giữ phong cách xinh đẹp, thanh tao trong nhiều năm. Khi đóng phim, nữ diễn viên không chịu vào vai xấu. Nữ nghệ sĩ cũng không tham gia show giải trí để khán giả hiểu rõ hơn về mình. "Cảnh Điềm giống như bông hoa đẹp nhưng nhạt nhẽo, không hương", khán giả bình luận trên Sina.

An Chi

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/canh-diem-that-the-vi-biet-danh-thuoc-doc-phong-ve-post1139859.html