Cánh đồng Chum Xiêng-khoảng (Lào) được công nhận là Di sản thế giới

Cánh đồng Chum Xiengkhoang (Xiêng-khoảng) của Lào được Ủy ban Di sản thế giới, thuộc UNESCO công nhận là Di sản thế giới. Đây là Di sản thế giới thứ 3 của Lào được UNESCO công nhận.

Thuộc địa bàn tỉnh Xiengkhoang (Xiêng-khoảng), Bắc Lào, Cánh đồng Chum Xiengkhoang (Xiêng-khoảng) được xếp vào danh sách Di sản thế giới theo tiêu chí III, Di sản thế giới khoa học cổ đại thời kỳ cổ đại, có niên đại trên 2000 năm.

Chia sẻ tại buổi họp báo, Bộ trưởng Bộ Thông tin, Văn hóa và Du lịch Lào Bosengkham Vongdala (Bò-sẻng-khăm Vông-đa-la) cho biết đây là kết quả sau hơn 20 năm tiến hành khảo sát đồng bộ, hoàn thiện cơ sở dữ liệu để trình Ủy ban Di sản thế giới thuộc UNESCO công nhận Cánh đồng Chum Xiengkhoang (Xiêng-khoảng) của Lào là Di sản thế giới.

Cũng tại buổi họp báo, lãnh đạo tỉnh Xiengkhoang (Xiêng-khoảng) cho biết tỉnh đã có kế hoạch tuyên truyền để người dân địa phương hiểu, cùng nhau gìn giữ, bảo tồn di sản, đồng thời kêu gọi các nhà đầu tư trong và ngoài nước đầu tư vào Xiengkhoang để phát triển thế mạnh du lịch của di sản Cánh đồng Chum.

Nguồn VNEWS: http://vnews.gov.vn/canh-dong-chum-xieng-khoang-lao-duoc-cong-nhan-la-di-san-the-gioi