Cảnh được khẳng định đã chết, biên kịch Quỳnh Búp bê nói gì về cái kết

Biên kịch Kim Ngân đã khẳng định, bản thân không hề quá tay khi đã viết ra cái kết không có hậu, bởi cuộc sống của họ trong thực tế còn cay nghiệt hơn rất nhiều.

Trong diễn biến tập 20 bộ phim Quỳnh Búp Bê vừa qua, Nghĩa (Duy Hưng) - một đệ tử thân tín của Cảnh (Doãn Quốc Đam) đã đến tìm Quỳnh (Phương Oanh) để xác nhận chính thức rằng Cảnh đã ra đi mãi mãi. Theo lời của Nghĩa, sau khi anh đánh Lai một trận lên bờ xuống ruộng, hắn đã trực tiếp rót rượu vào mồm Cảnh để tạo hiện trường giả. Thế nhưng sau đó, Lai quay lại.

Đến đoạn này, khán giả như nín thở vì tưởng anh Cảnh soái ca sẽ được cứu. Ai ngờ lão Lai quay lại để xác thực Cảnh đã bị tàu hỏa nghiền nát. Sau chi tiết này, trên các trang mạng xã hội rần rần phản ứng của khán giả. Người tiếc thương anh Cảnh, người trách bộ phim không có hậu. Cũng không thiếu những khán giả "đe dọa" biên kịch và đạo diễn.

Bên cạnh đó, nhiều khán giả đã không kìm được cảm xúc khi chứng kiến nỗi khổ cùng cực của Lan cave (Thanh Hương đóng). Khán giả đồng loạt cho rằng cuộc đời Lan còn bi thảm và đen tối hơn cả chị Dậu (nhân vật trong Tắt đèn - Ngô Tất Tố). Không những bị từ hôn, bẽ mặt với họ hàng làng xóm, Lan còn bị đàn em đem quá khứ rêu rao khắp nơi.

Quỳnh đau khổ khi nghe tin Cảnh chết.

Chưa dừng lại đó, nợ nần chồng chất giam hãm khiến Lan mãi không thoát ra được. Vì quá khứ không đẹp đẽ, Lan bị chính người thân ruột thịt quay lưng, dè bỉu. Khán giả còn bị sốc tận óc khi Lan bị cưỡng hiếp tập thể, rồi bị đánh ghen, bị xe tông đâm phải nằm liệt giường.

Dù bộ phim mang tính răn đe, nhưng dường như nỗi bi đát của Lan khiến khán giả bất bình. Không phải vì thương cảm cho một cô gái lỡ dại mà vì số phận của cô bị bạc đãi, bị khổ nhục quá gây nên tâm trạng nặng nề, ức chế cho người xem.

Phần lớn khán giả đều tỏ ra bất bình vì đây là bộ phim mang tính nhân văn cao nhưng cái kết lại quá bi kịch. Đồng thời cũng phản đối về kết phim và đòi bỏ phim vì quá bi thương. Người ta vẫn bảo "Qua cơn bĩ cực đến hồi thái lai", thế nhưng với các diễn viên trong Quỳnh Búp Bê thì trải qua hết nỗi khổ này đến nỗi khổ khác.

Chia sẻ về những vấn đề này, biên kịch Kim Ngân đã khẳng định, bản thân không hề quá tay khi đã viết ra cái kết không có hậu, bởi cuộc sống của họ trong thực tế còn cay nghiệt hơn rất nhiều.

Bà cũng rất day dứt khi đặt bút tạo ra số phận vô cùng nghiệt ngã cho các nhân vật, đặc biệt là Lan, sau khi xem bộ phim do chính mình tạo ra. Biên kịch Kim Ngân cũng cho biết thêm rằng kết của bộ phim sẽ không có hậu.

Anh Hoa (TH)

Nguồn Pháp Luật Net: http://phapluatnet.vn/sao-viet/canh-duoc-khang-dinh-da-chet-bien-kich-quynh-bup-be-noi-gi-ve-cai-ket