'Cánh én lạ' Đinh Thị Thúy

Giải bóng chuyền nữ quốc tế Cup VTV Bình Điền 2016 đã chứng kiến những cú sốc đầu tiên. Sau hai trận toàn thắng trước đương kim vô địch của giải là CLB 4.25 Triều Tiên và CLB Phúc Kiến (Trung Quốc), Ngân hàng Công Thương (NHCT) đã xuất sắc giành tấm vé vào vòng bán kết.

Chủ công Đinh Thị Thúy (số 16) đã có màn trình diễn chói sáng.

Đối đầu với CLB 4.25 Triều Tiên trong trận ra quân, HLV Lê Văn Dũng không đưa vào sân ngay từ đầu những trụ cột dạn dày kinh nghiệm như Kim Huệ, Hà Hoa, Nguyễn Thị Xuân. Thay vào đó, ông quyết định đặt niềm tin vào dàn vận động viên trẻ. Các cô gái này đã không phụ lòng người thầy của mình bằng màn trình diễn chói sáng.

Không hề e dè trước đối thủ, các cô gái trẻ NHCT nhập cuộc đầy tự tin. Hai đội liên tục bám đuổi nhau về điểm số. Với sự xuất sắc của chủ công Đinh Thị Thúy và libero Thanh Tuyền, NHCT đã thể hiện được lối đánh nhịp nhàng, phòng thủ chắc chắn và tổ chức tấn công đa dạng để đánh bại nhà ĐKVĐ một cách thuyết phục.

Sẽ không hề quá khi nói trận đấu với CLB 4.25 Triều Tiên là trận đấu của Đinh Thị Thúy. Cô gái xinh đẹp người Hà Nam chỉ cao 1m75. Song, cô lại sở hữu những quả đánh búa bổ trên lưới cũng như dưới vạch 3m. Dù mới 18 tuổi, nhưng Thúy đã tỏ ra lỳ đòn và rất khôn ngoan. Ở trận này, Thúy ghi 17 điểm, nhiều nhất đội và được đàn chị Kim Huệ, Hà Hoa và Nguyễn Thị Xuân thán phục.

Dưới sự dẫn dắt của HLV Nguyễn Thị Oanh, Thúy tiến bộ từng ngày, về mọi mặt từ chuyên môn đến nếp sống và thái độ tập luyện. Các đàn chị trong đội giờ đã cảm nhận được cô em út đang tiến những bước dài để sẵn sàng thay thế xứng đáng vai trò của họ.

Năm 2014, Đinh Thị Thúy được “lên tuyển” và tham dự giải Cúp bóng chuyền châu Á tổ chức ở Thâm Quyến (Trung Quốc). Năm ấy cô gái trẻ còn là “lính mới” hay e thẹn. Nhưng giờ đây, cô đã khác rất nhiều. Xem Thúy ra đòn, có người đã ví cô như một “Onuma Việt Nam” vậy.

Ở trận đấu thứ hai của bảng A “tử thần”, Đinh Thị Thúy cùng các đồng đội tiếp tục gây sốc khi vượt qua CLB Phúc Kiến với chiến thắng 3-0 để vào bán kết với vị thế nhất bảng.

Để có được sự lột xác tại Giải bóng chuyền nữ quốc tế Cup VTV Bình Điền năm nay, NHCT đã phải có một cuộc đầu tư dài hơi. Đầu tiên phải kể đến công tác đào tạo trẻ rất cơ bản của HLV Nguyễn Thị Oanh, sự dẫn dắt của tập thể Ban huấn luyện đoàn kết, đồng lòng với quyết tâm xây dựng các bài tập chuyên biệt từ thể lực, phòng thủ, chuyền một đến phối hợp nhóm… Đây cũng chính là tiền đề cho những thành công trong năm nay của đội bóng.

Xuân Hồng

Nguồn TG&VN: http://baoquocte.vn/canh-en-la-dinh-thi-thuy-28475.html