Cảnh giác 'ngáo đá'

Gần đây, các phương tiện thông tin đại chúng liên tiếp thông tin về các vụ giết người dã man như con giết cha, mẹ; cháu giết ông, bà; hàng xóm giết nhau, gây bức xúc trong cộng đồng. Điều đáng nói là phần lớn nguyên nhân dẫn đến những vụ giết người tàn khốc kể trên đều do 'ngáo đá'.

"Ngáo đá" là gì?

“Ngáo đá” là tiếng lóng chỉ tình trạng “phê thuốc” của dân chơi ma túy đá - đẳng cấp cao của con nghiện - một loại ma túy tổng hợp mạnh ở dạng tinh thể, có chứa chất methamphetamine, amphetamine. Các chất đó khi vào cơ thể sẽ gây ra hoang tưởng, ảo giác, rối loạn hành vi.

Trong các loại "họ hàng" của ma túy (thuốc phiện, heroin, cần sa, thuốc lắc,...) thì ma túy đá được xem là đẳng cấp cao nhất của dân chơi và cũng là loại ma túy nguy hiểm, bởi chỉ sau vài giây, nó đã gây ra ảo giác rất phê, được dân chơi rất chuộng. Do loại ma túy này giống các viên pha lê, hay đường phèn, thậm chí giống như viên nước đá. Vậy nên dân chơi gọi nó là “hàng đá”. Dùng loại ma túy này không chỉ gây phê mà còn khiến con nghiện lên cơn thèm muốn quan hệ tình dục.

Để chơi hết mình, nhiều dân chơi dùng “hàng đá” trợ hứng trong quan hệ tình dục khiến sức khỏe bị tàn phá. Khi "phê đá", nhiều đối tượng còn chém giết người vô cớ, cuồng dâm, hoang tưởng, mất kiểm soát hành vi, nặng hơn là mắc tâm thần và hậu quả là suy kiệt thể chất, mất trí.

Chung tay ngăn chặn hiểm họa

Trước hết, cần nhận biết được các dấu hiệu cơ bản của con nghiện đang “ngáo đá”. Biểu hiện rõ nhất là mắt trợn trắng, đảo qua lại; quầng mắt thâm tím; da dẻ nhăn nheo, cơ thể lở loét; la hét; đập phá; leo trèo;... như người bệnh tâm thần. Khi phát hiện con nghiện đang có dấu hiệu ngáo đá khó kiểm soát được bản thân, có hành vi hung hãn, cần nhanh chóng sơ tán người già, trẻ em đến nơi an toàn, phối hợp lực lượng chức năng khống chế để kịp thời ngăn chặn hành vi gây nguy hiểm cho xã hội.

Thiết nghĩ, để quản lý, ngăn ngừa các đối tượng "ngáo đá" phạm tội, chính quyền và các ngành, đoàn thể cần phối hợp chặt chẽ nhằm rà soát, kiểm soát các đối tượng nghiện ma túy, phân loại theo mức độ nghiện. Đối với các đối tượng có biểu hiện "ngáo đá", có hành vi gây mất an ninh, trật tự, tùy tình huống cụ thể để áp dụng các biện pháp bảo đảm an toàn cho người dân trong địa bàn. Ngoài ra, các sở, ngành, địa phương cần đẩy mạnh phối hợp tổ chức tuyên truyền về tác hại, cách nhận biết ma túy tổng hợp, nhận biết người sử dụng ma túy tổng hợp và cách ứng phó với đối tượng sử dụng ma túy tổng hợp có biểu hiện "ngáo đá"; kịp thời phát hiện con em mình sử dụng ma túy, phối hợp các ngành liên quan thực hiện tốt công tác cai nghiện, ngăn chặn./.

Trung Dũng

Nguồn Long An: https://baolongan.vn/canh-giac-ngao-da-a155082.html