Cảnh giác thủ đoạn lừa đảo tại ATM

Gần đây, một số người dân trên địa bàn TP. Gia Nghĩa (Đắk Nông) khi đi rút tiền tại cây ATM đã gặp phải các đối tượng lừa đảo. Đã xảy ra trường hợp bị lừa mất tiền, nên người dân cần cảnh giác, đề phòng.

Mới đây, chị Tr. T. L ở phường Quảng Thành (Gia Nghĩa) tới cây ATM của một ngân hàng trên đường Trương Định (Gia Nghĩa) để rút tiền.

Sau khi chị rút tiền xong, có một người đàn ông bước tới nói rằng vừa thực hiện giao dịch trước đó nhưng chưa kịp lấy tiền. Người này cho rằng, chị L đã lấy số tiền của anh ta tại ATM.

Chị L ngớ người, rồi giải thích với người đàn ông rằng, khi thực hiện giao dịch, chị không thấy gì bất thường. ATM cũng không có tiền trong khe nhả tiền. Người đàn ông sau đó lớn tiếng, buộc chị L phải trả 2 triệu đồng cho mình.

Bị hàm oan, chị L làm cứng, rút điện thoại ra gọi 113 tới giải quyết. Trong lúc chị L gọi điện, người đàn ông này chửi đổng vài câu rồi bỏ đi.

Theo chị L, chị là giáo viên một trường học trên địa bàn tỉnh. Đồng nghiệp của chị khi đi rút tiền tại cây ATM này cũng đã từng gặp người đàn ông lừa đảo này. Với thủ đoạn tương tự, người này đã hùng hổ với một đồng nghiệp của chị.

Một cây ATM trên đường 23/3 TP. Gia Nghĩa

Một cây ATM trên đường 23/3 TP. Gia Nghĩa

Với thủ đoạn tương tự, một nạn nhân khác đã sập bẫy chiêu lừa đảo của một đối tượng khác. Nạn nhân là ông N.T.B, trú thị trấn Kiến Đức (Đắk R’lấp).

Mới đây, ông B lên TP. Gia Nghĩa có công việc. Trong lúc rút tiền tại một cây ATM, có một người phụ nữ đứng tuổi đeo khẩu trang đi tới nhờ chuyển tiền cho con đang học ở TP. HCM.

Bà này nói do đã hết giờ làm việc, nên không vào ngân hàng gửi tiền cho con được. Bà ta lại không có thẻ ATM. Bà đưa 6 triệu tiền mặt cho ông B rồi nhờ chuyển khoản hộ.

Ông B nhận tiền, rồi dùng thẻ ATM chuyển 6 triệu đồng vào số tài khoản do người phụ nữ này ghi sẵn trên một miếng giấy. Do vội công việc, ông B nhận tiền của người phụ nữ mà không kiểm tra kỹ.

Đến khi mở ví kiểm tra lại, ông phát hiện trong số tiền này có 3 tờ mệnh giá 500.000 đồng chỉ có 1/2 tờ được gián với 1/2 tờ mệnh giá 20.000 đồng.

Lúc này ông B mới nhớ lại, lúc đưa tiền, kẻ lừa đảo trên đã cố tình gấp tờ tiền 500.000 đồng dán một nửa tờ 20.000 đồng vào trong, nên rất khó phát hiện.

Cứ nghĩ là đã làm được việc tốt, nhưng lại bị lừa đảo. Do đó, anh B đem việc này ra tâm sự với nhiều người để tránh gặp phải những kẻ lừa đảo.

Theo Công an TP. Gia Nghĩa, hiện lực lượng công an cũng chưa nhận được đơn thư nào của người dân từ những vụ việc lừa đảo nêu trên.

Tuy nhiên, theo nhận định của lực lượng công an, có thể đây là một nhóm tội phạm chuyên nghiệp từ địa phương khác tới gây án. Loại tội phạm này cũng đã xuất hiện ở nhiều địa phương.

Dù vậy, lực lượng Công an TP. Gia Nghĩa cũng sẽ chú trọng công tác bảo đảm an ninh trật tự tại địa bàn, trong đó có việc tuần tra tại các cây ATM.

Thủ đoạn lừa đảo của những đối tượng nêu trên không mới. Lực lượng công an khuyến cáo người dân khi đi rút tiền tại các cây ATM cần hết sức cảnh giác.

Bà con không nên đi rút tiền vào những khung giờ vắng vẻ như buổi trưa, lúc chập choạng hay đêm khuya. Khi bị gặp kẻ lừa đảo, cần gọi ngay cho lực lượng công an và lực lượng bảo vệ. Vì hầu hết các cây ATM đều được đặt trước các ngân hàng, nên có lực lượng bảo vệ túc trực.

Đặc biệt, người dân cần tỉnh táo, nên suy xét kỹ trước sự nhờ vả, trao đổi của người lạ tại cây ATM để đề phòng xảy ra các tình huống đáng tiếc.

Hoàng Thanh

Nguồn Đắk Nông: https://baodaknong.vn/canh-giac-thu-doan-lua-dao-tai-atm-147698.html