Cảnh giác trước âm mưu nhập cảnh trái phép

Ngày 31-1, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) TP HCM đến thăm, chúc Tết nhiều đơn vị thực hiện nhiệm vụ quản lý, bảo vệ biên giới và phòng chống dịch Covid-19 ở tỉnh Tây Ninh.

Đoàn công tác đã tặng quà Tết, động viên cán bộ, chiến sĩ biên phòng TP HCM đang tăng cường lên các đơn vị BĐBP tỉnh Tây Ninh. Thời gian qua, 126 cán bộ, chiến sĩ biên phòng TP nhận lệnh đến khu vực biên giới Tây Ninh hỗ trợ, phối hợp với lực lượng tại chỗ ngăn chặn việc xuất, nhập cảnh trái phép qua đường mòn, lối mở; phòng chống dịch Covid-19.

Đoàn công tác TP HCM thăm chốt phòng chống dịch Covid-19 ở khu vực biên giới tỉnh Tây Ninh

Đại tá Nguyễn Duy Thắng, Chính ủy BĐBP TP HCM, cho rằng tình hình dịch Covid-19 đang diễn biến hết sức phức tạp. Hành vi nhập cảnh trái phép có chiều hướng gia tăng với phương thức, thủ đoạn ngày càng tinh vi. Từ đó, Chính ủy Nguyễn Duy Thắng lưu ý cán bộ, chiến sĩ nêu cao tinh thần, trách nhiệm "chống dịch như chống giặc". Đặc biệt, tất cả đơn vị hết sức cảnh giác, không tiếp tay những đối tượng âm mưu nhập cảnh trái phép, thực hiện tốt công tác đối ngoại biên phòng. Mọi cá nhân, tập thể cần nêu cao tinh thần quyết liệt chống lại biểu hiện giao động tư tưởng, lơ là, thoái thác nhiệm vụ.

Dịp này, lãnh đạo lực lượng biên phòng TP HCM tặng quà Tết (tổng trị giá hơn 200 triệu đồng) cho các đồn biên phòng trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.

Tin-ảnh: Đ.Thắng

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/thoi-su/canh-giac-truoc-am-muu-nhap-canh-trai-phep-2021013123053764.htm