Cảnh giác với nạn 'đua nóng' xe máy

Từ đầu năm 2018 đến nay, tình hình trộm cắp xe máy trên địa bàn tỉnh diễn biến khá phức tạp. Bọn 'đua nóng' thường trà trộn vào những nơi đông người, lợi dụng sự mất cảnh giác của người dân để lấy trộm xe máy...

Tang vật của một vụ trộm xe máy Công an TP.Biên Hòa đang thụ lý.

Các địa điểm thường được kẻ gian lựa chọn để “ăn hàng” là: chợ, các điểm kinh doanh ăn uống, cửa hàng thời trang, trường học, trụ ATM và đặc biệt là các nhà trọ.

* Hở ra là mất

Theo thông tin từ Công an TP.Biên Hòa, số vụ trộm cắp xe máy tại các khu nhà trọ công nhân, sinh viên và người lao động sinh sống trên địa bàn thành phố vẫn diễn biến phức tạp. Nguyên nhân chủ yếu là do các chủ phương tiện lơ là, chủ quan, mất cảnh giác. Mặc dù Công an TP.Biên Hòa đã tích cực phối hợp với các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh, công an các địa phương tăng cường tuyên truyền, tuần tra nhưng các vụ “đua nóng” xe máy vẫn thường xuyên xảy ra.

Điển hình vào lúc 9 giờ 20 ngày 3-10, ông Nguyễn Văn Nguyên (ngụ KP.8, phường Long Bình, TP.Biên Hòa) dựng xe máy biển số 60B8-576.73 trước nhà trọ nhưng quên rút chìa khóa xe. Thấy vậy, đối tượng Lê Văn Phương (36 tuổi, quê tỉnh Sóc Trăng) tiếp cận để lấy trộm thì bị người dân phát hiện, bắt giao công an xử lý. Hay như tối 29-9, khi đi ngang qua dãy phòng trọ ở KP.4, phường Tân Hiệp (TP.Biên Hòa), Bùi Đình Hưng (40 tuổi, ngụ phường Tân Biên, TP.Biên Hòa) phát hiện xe máy biển số 77G1-027.35 của chị Nguyễn Thị Thanh Truyền (31 tuổi, ngụ phường Tân Hiệp) để hớ hênh nên lẻn vào “đua nóng”. Tuy nhiên, chưa kịp tẩu thoát thì Hưng đã bị người dân bắt giao công an xử lý.

Không chỉ ở TP.Biên Hòa, tình trạng “đua nóng” xe máy cũng hoành hành ở nông thôn vì nhiều nơi, người dân vẫn còn chủ quan không bảo quản tài sản, để xe máy hớ hênh, vô tình tạo cơ hội cho kẻ gian ra tay lấy trộm tài sản. Cụ thể như, sáng 26-8, khi đến chợ La Ngà (ấp 2, xã La Ngà, huyện Định Quán), đối tượng Nguyễn Văn Dũng (56 tuổi, ngụ TP.Long Xuyên, tỉnh An Giang) phát hiện xe máy biển số 60B4-615.77 của chị Trần Thị Hòa (ngụ ấp 1, xã Phú Ngọc, huyện Định Quán) dựng bên con hẻm nhỏ không có người trông coi, chìa khóa cắm trên xe nên dắt trộm. Khi Dũng vừa dẫn xe đi được 20m thì bị chị Hòa phát hiện, tri hô người dân xung quanh bắt Dũng giao cho cơ quan công an xử lý.

* Cuối năm đề phòng “đua nóng”

Trung tá Lê Hồng Hải, Đội trưởng Đội Cảnh sát hình sự Công an TP.Biên Hòa cho biết trong hầu hết các vụ “đua nóng” xe máy, ngoài thủ đoạn gây án chuyên nghiệp và tinh vi của kẻ trộm thì sự mất cảnh giác của người dân trong việc giữ gìn tài sản đã tạo điều kiện cho bọn trộm gây án. Kẻ gian thường lợi dụng các trường hợp người dân lơ đễnh trong việc giữ gìn tài sản như: cắm sẵn chìa khóa trên xe, để xe không có người trông coi... để lấy tài sản.

Để phòng chống tội phạm “đua nóng” xe máy diễn biến phức tạp vào cuối năm, Công an tỉnh chỉ đạo các phòng nghiệp vụ phối hợp với công an các địa phương tích cực tổ chức các biện pháp nghiệp vụ như: tiến hành tuần tra, chốt chặn và đẩy mạnh tuyên truyền để nâng cao ý thức của người dân trong việc bảo vệ tài sản, nhất là những xe máy có giá trị cao; tăng cường kiểm tra hoạt động kinh doanh cầm đồ, các bãi giữ xe và các điểm mua bán xe máy cũ để phát hiện, xử lý ngay các đối tượng trộm cắp, tiêu thụ xe gian.

Đối với việc đề phòng tình trạng “đua nóng” trong các khu nhà trọ, Trung tá Đặng Xuân Kiên, Phó trưởng Công an phường Tân Hiệp (TP.Biên Hòa) cho rằng tại các khu nhà trọ công nhân, chủ nhà trọ nên lập một điểm giữ xe cho người thuê, có thu tiền theo quy định nhưng tốt nhất nên dắt xe thẳng vào trong phòng trọ, nâng cao cảnh giác đề phòng, có ý thức bảo vệ tài sản của mình. Nếu xuất hiện người lạ có dấu hiệu khả nghi cần báo ngay cho lực lượng công an địa phương để phối hợp xử lý

Để tránh tình trạng mất trộm xe máy ở vùng nông thôn, theo Thiếu tá Nguyễn Phi Hùng, Phó đội trưởng Đội Cảnh sát hình sự Công an huyện Định Quán, lực lượng công an tăng cường công tác tuyên truyền thủ đoạn tinh vi của kẻ gian để nâng cao tinh thần cảnh giác bảo quản tài sản cho người dân; đồng thời cảnh báo người dân không nên dựng xe ở chỗ khuất, vắng người, không dựng xe ở ngoài rồi đóng cửa vào nhà, sử dụng các thiết bị phòng chống trộm xe máy.

Hồng Nam

Nguồn Đồng Nai: http://www.baodongnai.com.vn/phapluat/201810/canh-giac-voi-nan-dua-nong-xe-may-2916831/