Cảnh giác với nạn trộm bò

Thời gian gần đây, trên địa bàn huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận thường xuyên xảy ra các vụ trộm bò. Các đối tượng thường lợi dụng đêm tối đột nhập vào nhà dân rồi dắt trộm bò mang đi hoặc xẻ thịt ngay tại chỗ.

Gần đây nhất là vụ việc tại xã Hồng Liêm, nạn nhân của vụ trộm là hộ ông Nguyễn Văn Yên, ngụ thôn Liêm Hòa. Lợi dụng việc gia đình ông Yên buộc bò cách nhà khoảng 400m, bọn trộm đã xẻ thịt bò ngay tại chỗ, lấy đi 4 đùi, để lại phần thân và đầu. Trước đó, vào cuối tháng 3-2018, bọn trộm dắt 4 con bò nhà ông Linh ở thị trấn Ma Lâm, huyện Hàm Thuận Bắc rồi gọi xe tải chở đi, nhưng chưa kịp tiêu thụ thì bị lực lượng chức năng bắt giữ.

Ông Dương Hữu Lâm, Trưởng Công an xã Hồng Liêm cho biết: "Bọn trộm ngày càng tinh vi và manh động. Nhiều người dân vẫn có thói quen buộc bò cách nhà quá xa, vô tình tạo điều kiện cho bọn trộm dễ dàng thực hiện hành vi bất lương. Chúng tôi đã khuyến cáo người dân cần nâng cao cảnh giác, nên làm chuồng bò ở gần nhà và thuận lợi quan sát trong đêm tối, không nên chủ quan".

NGỌC THỦY (thị trấn Ma Lâm, huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận)

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/ban-doc/thu-ban-doc/canh-giac-voi-nan-trom-bo-536615