Cảnh giác với tội phạm chuyên đột nhập

Với thủ đoạn lân la khắp các nẻo đường trên địa bàn TP Đà Nẵng, thấy nhà nào không có người trông coi hoặc mất cảnh giác, quên không khóa cửa khi ngủ, khi đi ra ngoài… nhiều đối tượng xấu đã đột nhập trộm cắp tài sản. Để ngăn chặn hành vi phạm pháp này, bên cạnh sự nỗ lực của lực lượng Công an trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm thì mỗi người dân cần phải nâng cao ý thức cảnh giác tự bảo vệ và quản lý tài sản của mình...

Đối tượng đột nhập nhà dân trộm cắp tài sản bị lực lượng Công an bắt giữ cùng tang vật.

Đối tượng đột nhập nhà dân trộm cắp tài sản bị lực lượng Công an bắt giữ cùng tang vật.

Đừng “mời” trộm vào nhà

Qua những vụ việc mà lực lượng CATP Đà Nẵng đã làm sáng tỏ trong thời gian gần đây, có thể thấy rằng, việc kẻ gian lợi dụng lúc gia chủ đi ngủ quên đóng cửa, đột nhập lấy cắp nhiều tài sản có giá trị diễn ra khá phổ biến. Hầu hết các vụ đột nhập như thế này thường xảy ra vào thời điểm khuya vắng, những tuyến đường thưa thớt nhà cửa, ít người qua lại...

Điển hình, 1 giờ ngày 13-5, Dương Văn Tiến (1982; quê Bố Trạch, Quảng Bình) và Trần Quốc Huy (1990, trú Q. Hải Châu, Đà Nẵng) đến đường Trương Công Hy (P. Khuê Mỹ, Q. Ngũ Hành Sơn) thì thấy cửa sổ tầng 2 căn nhà của anh Thân Đ.N.V (1993) không đóng. Ngay lập tức, Huy đứng ngoài cảnh giới còn Tiến leo lên bờ tường đột nhập nhà theo đường cửa sổ tầng 2 lấy trộm 1 laptop, 1 dây chuyền kim loại màu trắng có đính hạt kim loại màu trắng và 1 cặp bông tai kim loại màu trắng; 1 chai rượu vang và 5 triệu đồng. Sau đó, Tiến và Huy mang số tài sản trộm được về phòng trọ nằm trên địa bàn P. An Hải Bắc (Q. Sơn Trà) cất giấu. Đến ngày 14-5, Tiến và Huy bị Đội CSHS CAQ Ngũ Hành Sơn phát hiện, bắt giữ cùng tang vật.

Trước đó, trưa 22-4, Đặng Duy Hùng (1972, trú Q. Sơn Trà, TP Đà Nẵng) điều khiển xe máy đến P. Hòa Hải để tìm nhà nào sơ hở thì đột nhập “mượn” tài sản. Khi đến đường Bà Bang Nhãn (Đà Nẵng), Hùng phát hiện cửa cổng nhà bà N.T.U (1951) không khóa nên dựng xe, đi tới mở cổng vào trong nhà. Khi đến phòng ngủ thứ 2, phát hiện một tủ gỗ bị khóa, Hùng giật mạnh cánh cửa thì phát hiện một ngăn kéo nhỏ bị khóa. Hùng tiếp tục giật mạnh ngăn kéo rồi lấy ra một bao ni-lông màu trắng bỏ xuống nền nhà. Sau đó, Hùng tiếp tục phá cửa tủ để lục tìm tài sản trộm cắp nhưng không có gì. Khi kiểm tra bao ni-lông dưới nền mà Hùng đã lấy trong tủ ra thì phát hiện có 3 lượng vàng SJC, 1 dây chuyền vàng 98K (3 chỉ), 1 lắc đeo tay vàng 98K (5 chỉ), 16 nhẫn vàng 98K (2,1 lượng). Ngay lập tức, Hùng gói bao ni-lông lại rồi bỏ vào túi quần nhanh chóng tẩu thoát.

Trên đường về, Hùng ghé một tiệm vàng ở đường Hùng Vương (TP Đà Nẵng) bán 6 nhẫn vàng với giá khoảng 26 triệu đồng. Số vàng còn lại Hùng mang về khu vực phía trước nhà đào đất chôn cất. Đến ngày 27-4, Đội CSHS CAQ Ngũ Hành Sơn tiến hành bắt giữ Hùng và thu giữ nhiều tài sản.

Số tài sản mà trộm đột nhập đã lấy của người dân bị lực lượng Công an thu giữ.

Đạo chích “thập diện mai phục”

Trước đó, 15 giờ ngày 25-11-2019, L.T.V (1990, trú Q. Ngũ Hành Sơn) giả dạng người đi mua phế liệu đến P. Khuê Mỹ “thăm chơi”. Khi đến căn nhà tại đường Trịnh Lỗi (Đà Nẵng), V. phát hiện không có người ở nhà, khu vực gần đó lại vắng vẻ nên đi bộ vòng ra phía sau nhà. Tại đây, đối tượng dùng máy cắt sắt cầm tay cắt ổ khóa cửa sau rồi đột nhập nhà lấy trộm nhiều tài sản có giá trị. Đến 17 giờ ngày 25-11, V. tiếp tục điều khiển xe máy đến đường Mỹ Đa Tây 5 (P. Khuê Mỹ). Tại đây, V. dùng máy cắt sắt cắt khóa một căn nhà rồi vào trong lấy nhiều tài sản có giá trị. Sau đó, V. đã bị Đội CSHS CAQ Ngũ Hành Sơn “điệu” về trụ sở làm việc.

Tối 27-12-2019, Văn Bi (1993, trú Đại Lộc, Quảng Nam) đến đường Nguyễn Hữu Hòa (P.Khuê Mỹ) thì thấy nhà chị N.Q.L (1985) vắng người và đóng cửa nên trèo lên tầng 3 theo lối phía sau rồi lấy cây chổi khèo chốt dưới cửa. Vào trong được, đối tượng lấy trộm 1,7 triệu đồng, 1 điện thoại Samsung J3, 2 sợi dây chuyền vàng, 1 lắc tay bằng vàng... Sau đó, Bi tẩu thoát theo đường ống nước phía sau nhà và mang toàn bộ tài sản trộm được về quê nhà cất giấu. Đến ngày 28-12, Bi bị CAP Khuê Mỹ bắt giữ cùng tang vật.

Qua những vụ việc trên cho thấy, bên cạnh những đối tượng manh động và liều lĩnh, nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng tội phạm trộm cắp tài sản còn phức tạp là do ý thức chủ quan, thiếu cảnh giác trong việc bảo vệ tài sản của một bộ phận người dân. Nhiều người vẫn còn tâm lý chủ quan không kiểm tra cửa trước khi đi ngủ vào ban đêm; mặc dù có nhiều tài sản có giá trị trong nhà nhưng vẫn lơ là, không chủ động kiểm tra, gia cố các chốt khóa trong nhà... Để ngăn chặn có hiệu quả loại tội phạm trộm đột nhập, ngoài sự nỗ lực của lực lượng Công an trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, mỗi người dân cần phải nâng cao ý thức cảnh giác tự bảo vệ và quản lý tài sản của mình bằng cách trang bị các loại khóa chống trộm chất lượng cao. Kiểm tra kỹ lưỡng hệ thống cửa trước khi đi ngủ hay ra khỏi nhà. Khi phát hiện những đối tượng có dấu hiệu khả nghi thì phải báo ngay cho các lực lượng Công an nơi gần nhất...

TRÍ DŨNG

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/61_226119_canh-giac-voi-toi-pham-chuyen-dot-nhap.aspx