Cảnh giác với tội phạm cướp giật

Mặc dù số vụ việc phạm pháp liên quan đến cướp, cướp giật tài sản trong nhiều năm qua trên địa bàn tỉnh Đắc Nông luôn được kéo giảm, song chỉ cần khi người dân mất cảnh giác, sẽ dễ dàng lọt vào tầm ngắm của những đối tượng đang 'khát' tiền.

Trần Quang Hòa --- Nguyễn Huy Hoàng

Mới đây, ngày 2-8, chị Ngô Thị Thu Thủy (trú xã Nhân Cơ, H. Đắc Rlấp) bất ngờ bị một nam thanh niên bịt khẩu trang che kín mặt đi xe máy không có biển kiểm soát cùng chiều từ phía sau vượt lên áp sát rồi giật sợi dây chuyền 7 chỉ vàng 18K mà chị Thủy đang đeo trên người rồi phóng xe chạy trốn về hướng TP Buôn Ma Thuột (Đắc Lắc). Ngay sau khi nhận được tin báo, CAH Đắc Rlấp đã triển khai lực lượng nhanh chóng có mặt tại hiện trường, tổ chức các biện pháp điều tra và truy nóng đối tượng. Quá trình điều tra, CAH Đắc Rlấp xác định được đối tượng gây án là Nguyễn Huy Hoàng (1981, trú P. Khánh Xuân, TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắc Lắc). Hoàng là đối tượng từng có 5 tiền án về các tội “Cướp tài sản”, “Cố ý gây thương tích”, “Trộm cắp tài sản” và “Trốn khỏi nơi giam giữ”, vừa mới ra tù năm 2015. Sau khi được sự vận động của gia đình và cơ quan CA, ngày 10-8, Hoàng đến CAH Đắc Rlấp xin đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Trước đó, ngày 1-6, CAH Đắc Rlấp cũng đã bắt giữ Trần Quang Hòa (1994, trú P. Nghĩa Đức, TX Gia Nghĩa) có hành vi giật túi xách (bên trong có 1 ĐTDĐ iPhone6 Plus, 1 ĐTDĐ Nokia, 2 thẻ ATM cùng một số giấy tờ liên quan) của chị Huỳnh Thị Yến Phi (trú P. Nghĩa Thành, TX Gia Nghĩa). Theo tường trình của chị Huỳnh Thị Yến Phi, chiều 29-5, trong lúc đi xe máy qua khu vực thôn 2, xã Đắc Wer, H. Đắc Rlấp) thì bị một thanh niên (sau này xác định là Trần Quang Hòa) đi xe máy không BKS cùng chiều từ phía sau vượt lên giật chiếc túi xách (bên trong có toàn bộ số tài sản nói trên) của chị Phi đang đeo bên người, làm nạn nhân ngã rồi bỏ chạy.

Theo Thiếu tá Đặng Đình Thái - Đội trưởng Đội CSHS CAH Đắc Rlấp, để đấu tranh, phòng ngừa có hiệu quả với loại tội phạm này, bên cạnh sự vào cuộc tích cực của lực lượng CA, đòi hỏi mỗi người dân, đặc biệt là phụ nữ cần phải nêu cao ý thức cảnh giác, khi ra đường hoặc điều khiển xe máy một mình không nên treo, móc túi xách trên xe, mang trang sức có giá trị trên người, tạo cơ hội cho các đối tượng gây án. Nếu đã bị các đối tượng cướp giật tài sản thì chú ý quan sát ghi nhận đặc điểm, nhận dạng đối tượng, phương tiện chúng sử dụng, hướng tẩu thoát sau khi gây án, giúp cơ quan chức năng nhanh chóng phát hiện bắt giữ hoặc để phục vụ cho công tác điều tra vụ án.

HỒNG LONG - BÁ HIỂN

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/61_194459_.aspx